PSG chơi 4-2-3-1, tại sao không?

Minh Huy
05:43 ngày 06-08-2016
Từ loạt trận làm nóng trên đất Mỹ, HLV Unai Emery đã thay đổi hệ thống thi đấu của PSG thế nào? Dù chưa chính thức tuyên bố, nhưng PSG của Emery sẽ không “chung thủy” với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc.
Ở loạt trận chạy đà này, điểm dễ nhận thấy ở PSG là không phải lúc nào họ cũng giành quyền kiểm soát bóng vượt trội. Đây là điều trái ngược với 3 mùa dưới thời Laurent Blanc khi PSG đặt mục tiêu kiểm soát bóng lên hàng đầu. Và tất nhiên, với lực lượng hiện có, Blanc xây dựng lối chơi 4-3-3, đồng thời hàng công luôn xoay quanh Zlatan Ibrahimovic. Nhận thấy rõ ưu-nhược của sơ đồ này, Emery muốn thực hiện một thay đổi bước ngoặt.

Vì thế, trong 4 trận giao hữu, Emery sử dụng cả hai sơ đồ 4-3-3 và 4-2-3-1 nhưng cùng mang về những chiến thắng ấn tượng. Để thấy được hệ thống mới này vận hành trơn và hiệu quả ngay từ đầu, hãy lấy ví dụ từ 2 trận gần nhất. Trong trận gặp Real, PSG chơi 4-2-3-1 và chỉ kiểm soát bóng 43%, thấp hơn thường lệ rất nhiều. Sang trận gặp Leicester, họ đá 4-3-3 và giành quyền kiểm soát bóng 63%. Chung cuộc: PSG thắng cả 2 trận một cách nhàn nhã và hiệu quả.


Điều đó cho thấy, PSG của Emery hoàn toàn chủ động trong mỗi cuộc chơi và biết cần phải thay đổi ra sao trước mỗi đối thủ. Họ không còn đi tìm kiếm sự kiểm soát bóng nhưng thu hồi bóng nhanh nhất để tiến về khung thành đối phương. Đây chính là thay đổi lớn đầu tiên của PSG.

Thứ hai, khác với Blanc luôn thay đổi đội hình xuất phát ở các trận chạy đà, Emery luôn hướng tới trận đấu chính thức đầu tiên của PSG: đụng độ Lyon tại Siêu Cúp Pháp. Vì thế, ông chỉ nhắm vào những vị trí còn chưa chắc chắn. Đó là thủ môn (Areola và Trapp luôn thay nhau), hậu vệ phải (Meunier đã chiếm vị trí chính thức nhờ sức mạnh và lối chơi tấn công hiệu quả) và hộ công (Pastore sẽ đá chính và Ben Arfa dự bị). Cuối cùng là hai vị trí tiền vệ trung tâm - nơi diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất. 

Với 6 tên tuổi đẳng cấp, Emery đã chọn Verratti và Krychowiak. Ngay cả Matuidi và Motta, những người đá chính mùa trước cũng không có chỗ đứng ở sơ đồ 4-2-3-1. Ngoài ra còn có Rabiot và Stambouli cho khu vực này. “4-3-3 sẽ vẫn được sử dụng tại PSG, nhưng không phải là lối chơi chủ đạo của chúng tôi mùa này. PSG chơi 4-2-3-1, tại sao không? Tôi nhìn thấy được tính hiệu quả trong đó, và hơn tất thảy, PSG có đủ nhân lực để triển khai sơ đồ này. PSG đã vận hành rất tốt những mùa vừa qua với 4-3-3 và hoàn toàn tươi mới hơn với một chiến thuật khác”, HLV Emery cho biết trên báo Le Parisien.

Quan sát PSG thi đấu ở 4 trận vừa qua, thì rõ ràng điều mà Emery đã làm thay đổi ĐKVĐ Ligue 1 nằm ở việc các cầu thủ di chuyển trên sân ra sao và cần làm gì để chiến thắng đối phương. Trong bóng đá, điều quan trọng nhất là chiến thắng và khiến các CĐV hài lòng. Emery đang làm được điều đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Unai Emery và chiêu lấy lòng CĐV khôn khéo Unai Emery và chiêu lấy lòng CĐV khôn khéo

    HLV Unai Emery đang khiến giới mộ điệu Pháp đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác về tài cầm quân cũng như cách điều hành những buổi tập của PSG. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đang trở thành từ khóa “hot” nhất tại làng túc cầu Pháp.

  • PSG mùa 2016/17: Giấc mộng trời Âu PSG mùa 2016/17: Giấc mộng trời Âu

    PSG đã quá no nê danh hiệu tại giải quốc nội sau nhiều năm thống trị và giờ điều họ hướng tới là chức vô địch đấu trường danh giá Champions League.

  • Jese Rodriguez, 25 triệu euro và sự kỳ vọng của PSG Jese Rodriguez, 25 triệu euro và sự kỳ vọng của PSG

    Jese Rodriguez tới từ Real Madrid sẽ là bản hợp đồng rất đáng kỳ vọng của PSG. Dù không có vị trí chính thức ở Real nhưng cầu thủ 23 tuổi này vẫn là một chân sút tài năng, có thể chơi ở vị trí hộ công, tiền đạo cánh hoặc trung phong.

  • Jese - người Tây Ban Nha thứ tư may mắn ở PSG? Jese - người Tây Ban Nha thứ tư may mắn ở PSG?

    Sân Công viên các Hoàng tử vốn không phải là đất lành với các cầu thủ người Tây Ban Nha. Jese mới chỉ là cầu thủ Tây Ban Nha thứ tư khoác áo PSG trong lịch sử. Và đáng nói hơn là cả 3 người trước đó đều không để lại dấu ấn nào đáng kể.

  • Lucas Moura: “Đã đến thời của tôi” Lucas Moura: “Đã đến thời của tôi”

    Sau 3 mùa giải thất thường trong màu áo PSG, Lucas Moura khẳng định anh sẽ bùng nổ tại mùa 2016/17. Trả lời phỏng vấn của Goal.com, cầu thủ chạy cánh người Brazil cho biết sự hứng khởi và tinh thần mới mẻ dưới thời HLV Unai Emery sẽ là động lực giúp anh tự tin khẳng định: “Đã đến lúc tôi tỏa sáng và xua tan mọi nghi hoặc trong quá khứ!”.

  • Các ngôi sao trở lại Ligue I để cứu vãn sự nghiệp: Quay về Ligue 1, cá sẽ gặp nước? Các ngôi sao trở lại Ligue I để cứu vãn sự nghiệp: Quay về Ligue 1, cá sẽ gặp nước?

    Trở về Ligue 1 giải cứu sự nghiệp là lựa chọn của nhiều cầu thủ không còn ở đỉnh cao. Rất nhiều ngôi sao một thời đã đi theo con đường này, từ Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra… đến mới nhất là Jeremy Menez. Tại sao họ lại chọn Ligue 1?

  • Pastore thừa kế áo số 10 của Ibra ở PSG Pastore thừa kế áo số 10 của Ibra ở PSG

    Nhiều người cho rằng, việc thừa kế chiếc áo số 10 của Zlatan Ibrahimovic sẽ trở thành gánh nặng cực lớn cho Javier Pastore. Tuy nhiên, với ngôi sao người Argentina, thì đây lại là một cơ hội tuyệt vời để anh tìm lại chính mình trong vai trò linh hồn của lối chơi PSG dưới triều đại HLV Unai Emery.

  • Marco Verratti: “Tôi đã bị mồ côi Ibra” Marco Verratti: “Tôi đã bị mồ côi Ibra”

    5 tháng vật lộn với chấn thương và một kỳ EURO làm khán giả, Marco Verratti vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp. Nhưng bây giờ, tiền vệ nhỏ con người Italia đã bình phục hoàn toàn. Mất người anh cả Ibra, Verratti phải đứng lên làm trụ cột mới trong mái nhà PSG.

  • PSG lùng sục tiền đạo dự bị cho Cavani PSG lùng sục tiền đạo dự bị cho Cavani

    HLV Unai Emery thừa nhận PSG đang lùng sục một chân sút dự bị cho Edinson Cavani ở mùa giải mới. Mục tiêu số 1 của họ là Carlos Bacca của Milan đã bị loại bỏ do nhà ĐKVĐ Pháp đã đủ số cầu thủ ngoài châu Âu (4 người Brazil gồm Maxwell, Lucas, Thiago Silva, David Luiz).

  • Ở PSG, Emery và Blanc như ngày và đêm Ở PSG, Emery và Blanc như ngày và đêm

    Chỉ mới bắt đầu làm việc cùng Unai Emery nửa tháng nhưng các cầu thủ PSG đã sớm nhận ra, vị HLV người Tây Ban Nha khác Laurent Blanc một trời một vực. Có thể nói, nếu Blanc là đêm thì Emery là ngày, hoặc ngược lại.

  • Lyon lần thứ 4 liên tiếp là lò đào tạo số 1 nước Pháp Lyon lần thứ 4 liên tiếp là lò đào tạo số 1 nước Pháp

    LĐBĐ Pháp (FFF) vừa công bố, Lyon được chọn là lò đào tạo trẻ tốt nhất mảnh đất hình lục lăng. Đây là năm thứ tư liên tiếp, đội chủ sân Parc OL được ghi nhận sau những nỗ lực tuyệt vời trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ.

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x