Ligue I: Thắng Angers, Marseille trụ hạng thành công

MINH HUY
08:53 ngày 03-05-2016
Bi kịch tồi tệ nhất đã không xảy ra với Marseille. Đội bóng giàu truyền thống nhất nước Pháp cuối cùng đã ngăn chặn được thảm kịch với chiến thắng tối thiểu (1-0) trước Angers rạng sáng qua, chấm dứt chuỗi 11 trận không thắng tại Ligue 1 và chính thức trụ hạng thành công.
Ligue I: Thắng Angers, Marseille trụ hạng thành công

THẮNG LỢI TINH THẦN

Các báo Pháp số ra ngày hôm qua đều có chung một thông điệp: “Cuối cùng, màn tra tấn cũng kết thúc” để nói về sự kiện Marseille trụ hạng thành công và chiến thắng đầu tiên của họ tại Ligue 1 kể từ ngày 2/2/2016. Ba tháng đắng cay, đắm chìm trong cơn khủng hoảng cùng HLV Michel giúp Marseille hiểu ra được rằng, chỉ khi nào thực sự cố gắng, thực sự muốn chiến thắng, họ mới tìm thấy được nụ cười. 

HLV tạm quyền Franck Passi mới chỉ dẫn dắt đội bóng được 3 tuần, nhưng ông đã làm được rất nhiều cho Marseille: kết nối cầu thủ, chặn đứng đà lao dốc không phanh bằng 3 trận bất bại trên mọi đấu trường (2 thắng, 1 hòa).

Và quan trọng nhất, chiến thắng 1-0 tại sân của “hiện tượng” Angers cho thấy Marseille đủ sức hạ gục bất cứ đối thủ nào, ở bất cứ đâu, miễn là họ phải muốn thắng. Phía cuối đường hầm có tia sáng le lói. Và HLV Passi đã níu giữ được tía sáng mong manh ấy cho giai đoạn cuối mùa giải của Marseille. 

“Chúng tôi đã chính thức được ở lại Ligue 1 mùa giải tới. Đó là điều tối thiểu mà chúng tôi có thể làm vì CLB, vì những người làm công ăn lương ở đây và vì các CĐV”, tiền vệ Lassana Diarra phát biểu sau trận đấu. Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn 1 tháng chấn thương, Lass trở lại sân cỏ để giúp Marseille chiến thắng.

Pha lập công duy nhất ở phút 24 của Michy Batshuayi không chỉ mang về chiến thắng quan trọng cho Marseille, mà còn là dấu hiệu cho thấy chân sút chủ lực người Bỉ đã phần nào tìm được cảm hứng ghi bàn và sẵn sàng cùng đội chủ sân Velodrome khép lại mùa giải một cách sáng sủa nhất. 

Đây cũng là bàn thắng thứ 3 ở 5 vòng đấu gần nhất của Batshuayi, nó đánh dấu sự kết hợp tuyệt vời giữa anh với tiền đạo tân binh Fletcher. Chính Fletcher đã mở bóng dài để Thauvin nhận bóng và chuyền cho Batshuayi ghi bàn duy nhất giúp Marseille chiến thắng.


HAI MỤC TIÊU PHÍA TRƯỚC

Với 44 điểm sau 36 vòng, tương đương với số điểm sau 21 vòng ở mùa trước, Marseille đã hoàn tất được mục tiêu quan trọng nhất – trụ hạng thành công. Dẫu quá xa so với tham vọng hồi đầu mùa, nhưng rõ ràng sau khi chứng kiến cuộc khủng hoảng không lối thoát của Marseille dưới thời HLV Michel, thì thành tích này không tồi với các CĐV. 

Giờ đây, thầy trò HLV Passi còn hai mục tiêu nữa để phấn đấu: tìm lại chiến thắng trên sân nhà và hạ gục PSG ở trận chung kết Cúp QG Pháp tại sân Stade de France ngày 21/5 tới.

Để được chứng kiến niềm vui tại sân Velodrome, chúng ta phải quay về ngày 13/9/2015 khi Marseille hạ gục Bastia 4-1. Gần 8 tháng kể từ chiến thắng ấy, Steve Mandanda cùng đồng đội vẫn bất lực đưa nụ cười trở lại “chảo lửa” thân yêu. 

Song, với tinh thần đang lên sau trận thắng Angers, Marseille đã sẵn sàng chinh phục Reims trên sân Velodrome ở vòng tới (trận cuối cùng trên sân nhà ở mùa này). Và sau cùng là cuộc chiến với PSG tại chung kết Cúp QG Pháp.

“Chúng tôi muốn có quà cho mùa này. Và còn gần 3 tuần để chuẩn bị cho món quà ấy. Chưa khi nào Marseille có được trạng thái tinh thần tốt như hiện nay”, thủ môn đội trưởng Mandanda chia sẻ.

Marseille luôn ghi bàn trên sân khách
Dù không đạt được thành tích sân cỏ như ý, nhưng Marseille đang là đội duy nhất của Ligue 1 luôn ghi được ít nhất 1 bàn thắng ở 16 chuyến làm khách gần nhất. Kể từ sau Sedan (19 trận) ở mùa 1958/59, không CLB nào của Pháp thực hiện được điều này. Lần gần nhất Marseille tịt ngòi trên sân khách là thất bại 0-2 tại Guingamp ở vòng 4.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất: Benzema, Payet và Griezmann Cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài xuất sắc nhất: Benzema, Payet và Griezmann

    Kể từ mùa này, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Pháp (UNFP) sẽ bầu chọn thêm một giải thưởng mới. Đó là giải “Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất thi đấu ở nước ngoài”. Cùng có một mùa giải thành công, Dimitri Payet, Antoine Griezmann, Karim Benzema và Paul Pogba là 4 gương mặt được đề cử cho giải thưởng năm nay.

  • Vòng 36 Ligue 1: Lyon và Monaco ganh đua ngôi Á quân Vòng 36 Ligue 1: Lyon và Monaco ganh đua ngôi Á quân

    Lyon đang xây chắc vị trí Á quân trên BXH Ligue 1 sau chiến thắng nhọc nhằn trước Gazelec Ajaccio tại vòng 36 Ligue 1. Trong khi đó, Reims và Toulouse tiếp tục chôn chân ở nhóm cầm đèn đỏ sau khi không thể có được 3 điểm ở vòng đấu này.

  • Nhận định bóng đá Monaco vs Guingamp, 0h00 ngày 1/5: Monaco phải thắng! Nhận định bóng đá Monaco vs Guingamp, 0h00 ngày 1/5: Monaco phải thắng!

    Monaco không được phép sảy chân bất cứ trận nào ở 3 vòng đấu cuối mới có hy vọng giành được ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Và trước cuộc đối đầu quyết định với Lyon ở vòng 37, thầy trò HLV Leonardo Jardim buộc phải có được trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà Louis II trước Guingamp đêm nay.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs GFC Ajaccio, 02h00 ngày 1/5: Bất khả xâm phạm Nhận định bóng đá Lyon vs GFC Ajaccio, 02h00 ngày 1/5: Bất khả xâm phạm

    Từ khi khai trương sân mới Parc OL, Lyon bất bại khi thắng 6, hòa 2 sau 8 trận trên sân nhà. Sức mạnh sân nhà đã, đang và sẽ đóng góp nhiều cho chặng nước rút thành công của thầy trò HLV Bruno Genesio. Đêm nay, Mãnh sư tiếp tục đánh dấu lãnh địa bất khả xâm phạm của mình.

  • Đại thắng Rennes 4-0, PSG san bằng kỷ lục của chính mình Đại thắng Rennes 4-0, PSG san bằng kỷ lục của chính mình

    Zlatan Ibrahimovic tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng bằng cú đúp bàn thắng giúp PSG đánh bại Rennes 4-0, qua đó cân bằng kỷ lục về số điểm (89) giành được mà họ thiết lập mùa 2013/14.

  • Nhận định bóng đá PSG vs Rennes, 01h30 ngày 30/4: Đợi mưa bàn thắng Nhận định bóng đá PSG vs Rennes, 01h30 ngày 30/4: Đợi mưa bàn thắng

    Rennes đang sa sút với 3 trận liên tiếp không thắng (2 bại, 1 hòa) tại Ligue 1 mùa này. Đội bóng vùng Bretagne đã bỏ lỡ cơ hội vàng để lọt vào Top 3 giải VĐQG Pháp, đồng nghĩa với tấm vé dự Champions League mùa sau khi chơi rất thất thường ở giai đoạn nước rút.

  • PSG lại áp đảo đề cử của UNFP PSG lại áp đảo đề cử của UNFP

    Không bất ngờ khi PSG tiếp tục áp đảo danh sách đề cử cho các danh hiệu mùa này của Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Pháp (UNFP) với sự góp mặt của các đại diện ở tất cả các hạng mục.

  • Đã đến lúc Pastore nên từ biệt PSG Đã đến lúc Pastore nên từ biệt PSG

    Nhìn Javier Pastore tỏa sáng trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp khi vừa bình phục chấn thương, ai cũng tiếc cho tài năng của tiền vệ người Argentina. Tuy nhiên Pastore không có nhiều cơ hội tỏa sáng như thế bởi vì vấn nạn chấn thương luôn đeo bám, cùng sự ghẻ lạnh của HLV Laurent Blanc.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Angers, 23h30 ngày 27/4: Áp sát Top 3 Nhận định bóng đá Lille vs Angers, 23h30 ngày 27/4: Áp sát Top 3

    Thất bại 1-2 tại chung kết Cúp Liên đoàn Pháp trước PSG cách đây 3 ngày càng khiến quyết tâm vươn vào Top 3 Ligue 1 của Lille lớn hơn.

  • PSG 'nghiện' gia hạn với Verratti PSG 'nghiện' gia hạn với Verratti

    PSG đang làm một việc hi hữu trong bóng đá khi chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Marco Verratti, chỉ 2 tháng sau khi… gia hạn hợp đồng tới 2020. Đội bóng Paris sẵn sàng tạo ra tiền lệ không hay miễn là giữ chân thành công ngôi sao người Italia.

  • PSG giàu thành tích nhất nước Pháp: Đế chế trẻ PSG giàu thành tích nhất nước Pháp: Đế chế trẻ

    PSG vừa có chiến thắng lịch sử 2-1 trước Lille, qua đó lần thứ 3 liên tiếp vô địch cúp Liên đoàn. Với chiến thắng này, họ đã vượt qua Marseille để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất nước Pháp với tổng cộng 29 danh hiệu giành được.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x