TỔNG KẾT PREMIER LEAGUE 2013/14

Liverpool 2013/14: Tan vỡ giấc mơ vì hàng thủ

Việt Dũng Việt Dũng
14:13 ngày 13-05-2014
“Make us dream” (Cho chúng tôi mơ), đó là câu khẩu hiệu quen thuộc của các CĐV Liverpool trong suốt giai đoạn cuối mùa giải để cổ vũ cho Brendan Rodgers và hàng công cực mạnh ông xây dựng. Nhưng rồi, những vấn đề chưa được giải quyết triệt để đã khiến giấc mơ tươi đẹp của các Kopites tan vỡ như bong bóng xà phòng.
Liverpool 2013/14: Tan vỡ giấc mơ vì hàng thủ

Vẫn là đội bóng một người
Phải nhìn nhận rằng, Liverpool ở mùa giải năm nay đã được HLV Rodgers xây dựng đồng đều hơn, tấn công đa dạng hơn nhiều so với mùa giải trước. Khi Luis Suarez bị treo giò ở giai đoạn đầu mùa, tưởng chừng như Lữ đoàn Đỏ sẽ gặp khó khăn, nhưng trái lại, họ lập tức có Daniel Sturridge thay thế cùng một hàng phòng ngự “có vẻ” chắc chắn với 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, ngay sau khi Suarez trở lại, Liverpool nhanh chóng tái hiện hình ảnh “đội bóng một người”. Hầu như mọi đường lên bóng của Lữ đoàn Đỏ đều phải qua chân tiền đạo mang áo số 7, cho dù không phủ nhận khả năng hỗ trợ của Sturridge, Raheem Sterling và Philippe Coutinho. Có cảm tưởng, khi vắng S7, đội bóng của Rodgers sẽ không có một điểm tựa nào cho những khoảnh khắc đột biến, những cơ hội ăn bàn thực sự.


5 trận đầu không có Suarez, Liverpool ghi được vỏn vẹn 5 bàn thắng, tức là trung bình 1 bàn/trận. Có Suarez, họ ghi được tới 96 bàn trong 33 trận còn lại, đạt tỉ lệ gần 3 bàn/trận. Tiền đạo người Uruguay có 87 đường chuyền quyết định, trong đó có 12 lần tạo nên bàn thắng, tức là hơn nhiều so với người gánh vác trọng trách “nhạc trưởng” trên lý thuyết, Coutinho, chỉ có 64 đường chuyền quyết định (7 thành bàn). Con số 12 pha kiến tạo cũng đồng thời giúp S7 dẫn đầu trong danh sách những chân chuyền tốt nhất Premier League.

Công vô địch, thủ… vô dụng
Sở hữu hàng công mạnh bậc nhất giải, chỉ kém 1 bàn so với nhà vô địch Man City (101 và 102), nhưng Liverpool lại đồng thời là đội bóng thủng lưới nhiều nhất trong top 5. Thậm chí, ngay cả 2 đội xếp thứ 7 và 8, M.U và Southampton, cũng còn chịu ít bàn thua hơn The Kop. Họ chỉ có được 10 trận giữ sạch lưới, tức là kém cả Crystal Palace, Norwich và Sunderland (cùng 12 trận). 

Mâu thuẫn ở chỗ, Martin Skrtel của The Kop lại là trung vệ xuất sắc bậc nhất Premier League, theo các số liệu thống kê. Anh là cầu thủ phá bóng nhiều nhất (423), chặn bóng nhiều thứ 3 toàn giải (38). Bản thân Liverpool cũng nằm trong top 6 đội tích cực phòng ngự nhất, với tổng cộng 464 pha cắt bóng, 127 pha chặn bóng, 1.438 pha phá bóng.


Vấn đề của hàng thủ Liverpool có lẽ là tâm lý yếu kém. Điều đó thể hiện ở số lần mắc lỗi của các học trò Rodgers ở mùa giải năm nay, 42 lần, nhiều nhất trong số 20 đội bóng Premier League. Trong số đó, 13 lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua. Thủ thành Simon Mignolet mắc 7 lỗi, đứng thứ 2 chỉ sau John Ruddy của đội xuống hạng Norwich, 5 trong số đó trực tiếp dẫn tới bàn thua. Đội trưởng Gerrard trong vai trò tiền vệ phòng ngự cũng “đóng góp” 5 lỗi, và dù chỉ 1 lần dẫn tới bàn thua, thì đau đớn thay, đó lại là bàn thua đau đớn nhất (trong trận thua Chelsea 0-2). Skrtel mắc 4 lỗi, 2 lần đá phản lưới, Henderson 4 lỗi, Toure 3 lỗi, 1 lần phản lưới.

Sự kém cỏi của hàng thủ Liverpool chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thất bại của họ trong cuộc đua tới chức VĐQG đầu tiên sau 24 năm qua. Trận hòa 3-3 trước Crystal Palace, trận thua Hull 1-3, hay ngay cả các trận thắng Swansea 4-3 và Fulham 3-2, hàng công The Kop đều phải gồng mình lên sửa sai cho hàng thủ. “Người cũ” Jamie Carragher cũng từng nhận xét: “Về mặt phòng ngự, chúng tôi không xứng là nhà vô địch. Sakho luôn khiến người ta phải lo lắng. Họ luôn mắc lỗi đồng loạt, và không thể chống chọi với áp lực. Họ không có những người thủ lĩnh”.

Đó chính là bài toán lớn nhất với Rodgers ở mùa Hè sắp tới. Giải quyết được những vấn đề chết người ở hàng phòng ngự, hoặc cam phận giấc mơ mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • 10 trận đấu đáng nhớ nhất của Ferdinand trong màu áo M.U 10 trận đấu đáng nhớ nhất của Ferdinand trong màu áo M.U

    M.U đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Rio Ferdinand, đồng nghĩa với việc cầu thủ sinh năm 1978 sẽ chia tay sân Old Trafford, chấm dứt 12 năm gắn bó. Cùng điểm lại 10 trận đấu đáng nhớ nhất của Ferdinand trong màu áo Quỷ đỏ.

  • Rodgers và Pulis được vinh danh Rodgers và Pulis được vinh danh

    Dù không thể giúp Livepool giành chức vô địch, song HLV Brendan Rodgers vẫn xuất sắc giành danh hiệu xuất sắc nhất nước Anh do Hiệp hội HLV chuyên nghiệp (LMA) bầu chọn. Trong khi đó, Tony Pulis nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất do BTC Premier League bầu chọn.

  • Liverpool, Southampton và Newcastle tiến bộ vượt bậc so với mùa trước Liverpool, Southampton và Newcastle tiến bộ vượt bậc so với mùa trước

    Với những màn trình diễn bùng nổ ở mùa giải năm nay, Liverpool xứng đáng là đội bóng có được sự tiến bộ vượt trội nhất.

  • Kompany: Thủ lĩnh tài ba của Man City Kompany: Thủ lĩnh tài ba của Man City

    Người ta có thể ca ngợi HLV Manuel Pellegrini như một kiến trúc sư cho chức vô địch Premier League của Manchester City. Người ta có thể đánh giá rất cao những bàn thắng, vai trò của Yaya Toure, David Silva hay Edin Dzeko. Nhưng chắc chắn Vincent Kompany cũng được ca ngợi. Anh là đầu tàu, là điểm tựa về tinh thần lẫn chuyên môn của Man City.

  • Man City & Liverpool: Phần thưởng cho lối đá tấn công Man City & Liverpool: Phần thưởng cho lối đá tấn công

    Nếu phải chọn những điểm nhấn sâu đậm nhất của Premier League 2013/14 thì tôi sẽ chọn sức mạnh tấn công của nhà vô địch Man City và sự bùng nổ ấn tượng của đội á quân Liverpool. Họ đều thể hiện một phong cách tận hiến tất cả cho những người yêu bóng đá đẹp.

  • Man City vô địch Premier League chỉ với 15 ngày giữ ngôi đầu bảng Man City vô địch Premier League chỉ với 15 ngày giữ ngôi đầu bảng

    Nhà tân vô địch giải Ngoại hạng - Man City đã đi vào lịch sử bóng đá Anh khi lên ngôi quán quân với số ngày dẫn đầu bảng xếp hạng ngắn nhất, 15 ngày.

  • Premier League 2013/14: "Không tiền đố mày làm nên" Premier League 2013/14: "Không tiền đố mày làm nên"

    Man City đã vô địch mùa giải 2013/14 một cách hoàn xứng đáng, với một triết lý bóng đá có thể làm say đắm lòng người và đặc biệt là sự hùng mạnh về tài chính đã biến Etihad trở thành bến đỗ của vô số những anh tài.

  • Rio Ferdinand chia tay M.U sau 12 năm gắn bó Rio Ferdinand chia tay M.U sau 12 năm gắn bó

    Vào hôm Chủ Nhật vừa qua, GĐĐH Ed Woodward đã ra thông báo về việc M.U sẽ không gia hạn hợp đồng với trung vệ Rio Ferdinand vào mùa giải tới.

  • Lăng kính: Nghệ thuật quản lý nhân sự Lăng kính: Nghệ thuật quản lý nhân sự

    Chiến thuật? Chúng ta đã nói quá nhiều về triết lý bóng đá tấn công đáng ngưỡng mộ của Manuel Pellegrini. Phong thái? Chữ “charming” (lịch thiệp) mà các CĐV Man City đã dành tặng cho Pellegrini cũng quá đủ để mô tả về ông.

  • Góc nhìn: Man xanh làm hại bóng đá Anh! Góc nhìn: Man xanh làm hại bóng đá Anh!

    Man City, nhà vô địch Premier League 2013/14, là CLB gần như toàn ngoại binh: ông chủ ngoại, HLV ngoại, BLĐ ngoại, cầu thủ ngoại. Và mùa giải 2013/14, họ đã thống trị nền bóng đá xứ sương mù. Làng túc cầu Anh có lý do để lo lắng...

  • Thành Manchester: Quyền lực tuyệt đối! Thành Manchester: Quyền lực tuyệt đối!

    Với việc Man City đăng quang thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, thành Manchester có 4 mùa liên tiếp vô địch. Xứ sương mù đang chịu sự thống trị tuyệt đối của Manchester, dù nơi đây không có nhiều thế lực như London. Câu hỏi đặt ra: Bao giờ quyền lực của thành Manchester mới bị lật đổ?

  • Trận chung kết FA Cup diễn ra vào giờ siêu đẹp Đại chiến Man City vs MU diễn ra vào giờ siêu đẹp

    LĐBĐ Anh (FA) đã ấn định giờ thi đấu của trận chung kết FA Cup giữa Man City vs MU. Theo đó, trận cầu diễn ra vào khung giờ siêu đẹp với cổ động viên Việt Nam.

  • Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam? Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam?

    Tin nóng BĐVN 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận gặp U23 Uzbekistan - HLV Kapadze sẽ sử dụng 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho trận gặp U23 Việt Nam - U23 Thái Lan thất bại trước Tajikistan vì vấn đề thể lực - HLV Futsal Việt Nam, ông Diego Giustozzi nói gì trước trận gặp ĐT futsal Uzbekistan

  • PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos PSG hãy trọng dụng Goncalo Ramos

    PSG có cần đầu tư tới 130 triệu euro cho Victor Osimhen trong khi họ cũng đang có một Goncalo Ramos đang lấy lại phong độ cao cùng Kolo Muani. Bài toán hậu Kylian Mbappe không hề đơn giản nhưng 130 triệu cho Osimhen là một canh bạc rủi ro cao.

  • 5 ngôi sao MU phải bị thay thế Hè này 5 ngôi sao sẽ bị MU đào thải Hè này

    Mùa giải 2023/24 sắp sửa hạ màn và giờ là lúc MU phải lên dần kế hoạch cho kỳ chuyển nhượng Hè 2024, với 5 ngôi sao cần phải bị đẩy khỏi Old Trafford.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x