Liverpool cần một tâm thế mới

Tùng Lâm
09:13 ngày 29-05-2018
Tất cả đều nói Liverpool cần một thủ môn mới, sau khi chứng kiến những sai lầm ấu trĩ của Loris Karius trong trận chung kết Champions League vừa rồi. Nhưng nếu hệ thống lại, cái thiếu của The Kop không chỉ là một người “gác đền”.
Liverpool cần một tâm thế mới
Đương nhiên, trước hết cần nói rằng Liverpool cần một người “gác đền” mới. Tất cả những người xem bóng đá có lương tri đều biết rằng sau biến cố Kiev vừa rồi, Karius cần những cái ôm, cần sự chở che thay vì những chỉ trích hay các hành động phũ phàng. 

Nhưng những người chịu trách nhiệm ở Liverpool cũng cần phải hành động một cách  lý trí thay vì để tình cảm lấn át. Khả năng Karius có thể vượt qua được cú sốc vừa rồi là thấp. Ngay cả khi vượt qua được, anh cũng không phải là một thủ thành đáng tin cậy, có thể đưa đội bóng tới đỉnh cao.

Liverpool, do vậy, có thể quay lại với mục tiêu cũ. Alisson Becker. Liverpool đã theo sát thủ thành của Roma trong một thời gian dài, cho tới khi Juergen Klopp bất ngờ tuyên bố Karius là thủ môn số 1 của đội và ngừng mọi hoạt động tìm kiếm thủ môn mới. Cho tới lúc này, rất dễ hiểu là Klopp sẽ chưa tuyên bố điều gì mới về vị trí “gác đền”. Nhưng đội ngũ tuyển trạch của The Kop, nếu đủ năng động, cần phải vào việc ngay. Liverpool không phải là đội bóng lớn duy nhất mong muốn sở hữu Alisson.

Hàng tiền vệ cũng là nơi cần được quan tâm đầu tư. Sau mùa giải này, Liverpool sẽ đón Naby Keita, bản hợp đồng đắt giá tới từ RB Leipzig. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Liverpool cần thêm... 3 tiền vệ trung tâm. Emre Can gần như chắc chắn sẽ ra đi sau khi mùa giải này khép lại. James Milner cũng đã 32 tuổi, khó có thể đáp ứng được phong cách chơi bóng với cường độ cao của Liverpool.


Không chỉ là việc thay thế một-một, Liverpool còn cần phải đổi chất cho hàng tiền vệ. Các cầu thủ Liverpool hiện tại “hiền” quá; họ muốn có thêm một nhân vật “quái quái”, kiểu Sergio Ramos. Việc tăng cường mạnh tay sẽ giúp Liverpool giải được bài toán quan trọng nhất: thiếu chiều sâu. Trận chung kết Champions League vừa rồi đã cho thấy một sự thật là về lực lượng, Liverpool chỉ xứng đáng xếp ở hạng hai, hạng ba châu Âu so với Real Madrid. 

Chất lượng của băng ghế dự bị của hai bên là một trời một vực. Trong số 7 cầu thủ dự bị của Liverpool ở Kiev, đáng kể nhất là Adam Lallana và Emre Can. Cả hai đều được tung vào sân. Vấn đề là, trong hai người họ, một người chưa khỏe hẳn, một người khỏe được... một nửa. Một đội bóng muốn chinh phục đỉnh cao cần 2 cầu thủ giỏi cho mỗi vị trí. Chúng ta đã thấy Liverpool bất lực thế nào khi Mohamed Salah dính chấn thương

Tất nhiên, thay thế một cầu thủ như Salah là không thể. Nhưng ít ra thì Liverpool cũng phải có phương án B, điều mà họ tự thấy là xa xỉ với băng ghế dự bị hiện tại. Không như Real, với những người như Bale, Asensio hay Vazquez trong khu kỹ thuật. Đấy là chưa nói tới chuyện so với các đội bóng khác, Liverpool càng cần chiều sâu đội hình hơn, do bản chất lối chơi gegenpressing của họ là rất tốn sức.

Chốt lại, trận chung kết vừa rồi là một cơ hội để Liverpool nhìn lại chính mình và nhìn thẳng vào những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Liverpool sẽ phải tăng cường lực lượng một cách quyết liệt. Không chỉ để mạnh hơn. Mà còn để vươn tới một vị thế mới.

Pha chuyền bóng tệ hại của thủ thành Loris Karius


Liverpool sợ bị Roma ép giá
Các sếp ở Liverpool rất ngại quay trở lại Roma để mua người. Lý do là họ đã mua được Mohamed Salah với cái giá quá tốt, khiến Roma cảm thấy cần phải... đề phòng mỗi khi Liverpool hỏi mua người. Phía Roma cũng nói rằng sở dĩ họ phải bán Salah là vì ở thời điểm này mùa trước, đội bóng đang gặp vấn đề lớn về tài chính, nếu không bán ngôi sao thì sẽ không được dự Champions League. Lúc này thì vấn đề tài chính của Roma đã dễ thở hơn nhiều.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Liverpool nguy cơ rơi vào bảng khó ở Champions League 2018/19 Liverpool nguy cơ rơi vào bảng khó ở Champions League 2018/19

    Nếu đánh bại Real Madrid ở trận chung kết, Liverpool sẽ được vào nhóm hạt giống ở lễ bốc thăm chia bảng Champions League mùa tới. Điều này sẽ giúp The Kop hạn chế khả năng rơi vào các bảng đấu khó.

  • Ngoại hạng Anh phát cuồng vì Bale Ngoại hạng Anh phát cuồng vì Bale

    Gareth Bale đang ngày càng bất mãn ở Real Madrid. Ngay sau trận chung kết, anh đã úp mở khả năng rời Bernabeu ngay mùa Hè này. Sau tuyên bố của Bale, Premier League lập tức lên cơn sốt với ngôi sao người Xứ Wales. Chelsea, M.U đã sẵn sàng chi tiền tấn để rước Bale trở lại xứ sương mù.

  • Bale tăng giá chóng mặt, M.U đau đầu Bale tăng giá chóng mặt, M.U đau đầu

    Kế hoạch đưa tiền vệ Gareth Bale về Old Trafford của M.U đang gặp phải trở ngại lớn, bởi giá trị của ngôi sao chạy cánh người Xứ Wales đã tăng vọt sau trận chung kết Champions League 2017/18.

  • Bale, thần tượng mới ở Old Trafford Bale, thần tượng mới ở Old Trafford

    Cú vô lê tuyệt đỉnh của Gareth Bale sẽ được nhớ đến sau 50 năm nữa. Bàn thắng này đã đưa tương lai của Gareth Bale sang một trang mới: Anh không chỉ đi vào lịch sử với chỉ 30 phút trên sân tại Chung kết Champions League 2017/18. Anh còn nâng giá trị bản thân lên bội phần, để chuẩn bị cho cuộc ngã giá trong mùa Hè này.

  • Fabinho tiết lộ lý do chọn Liverpool thay vì M.U Fabinho tiết lộ lý do chọn Liverpool thay vì M.U

    HLV Juergen Klopp của Liverpool vừa thành công trong việc đưa tiền vệ Fabinho từ Monaco về Anfield. Trong cuộc họp báo mới đây, cầu thủ người Brazil tiết lộ lý do vì sao chọn The Kop thay vì đội đã theo đuổi mình từ lâu, M.U.

  • Liverpool mua xong Fabinho với giá 45 triệu bảng Liverpool mua xong Fabinho với giá 45 triệu bảng

    Không lâu sau thất bại trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2017/18, Liverpool đã có sự bổ sung đáng chú ý khi chiêu mộ thành công tiền vệ Fabinho tới từ Monaco.

  • Thực đơn ứa nước miếng ở 'quán ruột' của sao Ngoại hạng Anh Thực đơn ứa nước miếng ở 'quán ruột' của sao Ngoại hạng Anh

    Novikov, nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm London thuộc sở hữu của doanh nhân người Nga Arkady Novikov là điểm đến ưa thích của các sao Ngoại hạng Anh.

  • Sanchez không hối hận khi tới M.U Sanchez không hối hận khi tới M.U

    Tiền đạo Alexis Sanchez khẳng định anh không cảm thấy hối hận khi chia tay Arsenal để chuyển tới khoác áo M.U trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

  • Man City đón Mahrez trong tuần này? Man City đón Mahrez trong tuần này?

    Báo chí Anh đưa tin tiền vệ tấn công Riyad Mahrez của Leicester nhiều khả năng sẽ là tân binh đầu tiên của Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

  • Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với HLV Sarri Chelsea đạt thỏa thuận cá nhân với HLV Sarri

    Hôm qua, Chelsea đã bắt đầu đàm phán với Napoli sau khi đạt được thỏa thuận cá nhân với HLV Maurizio Sarri. Đội bóng thủ đô London ngỏ ý muốn trả cho Napoli 4 triệu euro tiền bồi thường hợp đồng, nhưng lãnh đạo đội bóng hàng đầu của Italia kiên quyết đòi nhận đủ 8 triệu euro.

  • Aston Villa 0-1 Fulham: Fulham giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng Aston Villa 0-1 Fulham: Fulham giành quyền lên chơi ở giải Ngoại hạng

    Nhờ pha làm bàn duy nhất của Tom Cairney, Fulham đã đánh bại Aston Villa trong trận play-off thăng hạng tại Wembley, qua đó được lên chơi tại giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x