Liverpool: Chơi dao lắm có ngày đứt tay

Lộc Trần
16:09 ngày 03-05-2018
Một hàng công ghi tới 7 bàn chỉ trong 2 lượt đấu bán kết là một điểm tựa khủng khiếp, nhưng một hàng thủ thủng lưới 6 bàn lại là tử huyệt không thể chối bỏ. Liverpool định chiến thắng Real Madrid bằng cái gì đây?
Liverpool: Chơi dao lắm có ngày đứt tay
Câu hỏi trên có lẽ nên được hiểu thành: Liverpool có cần thay đổi không hoặc có thể thay đổi không? Thực ra 2 câu hỏi này không thể có câu trả lời, chí ít là câu trả lời thỏa đáng từ Juergen Klopp. Vì sao? Vì nếu trả lời được, Liverpool của ông đã là một tập thể hoàn mỹ.

Liverpool không phải vậy và Klopp biết rõ điều đó. Đến thời điểm này, tất cả đều hiểu The Kop đã, đang và sẽ chiến thắng bằng cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ, thay vì hạn chế số bàn thua. "Khi bạn giỏi điều gì, hãy cứ tận dụng điều đó", câu nói này giờ là kim chỉ nam cho Liverpool.

Nhưng một vài phút cuối đau tim trước Roma trong trận bán kết lượt về Champions League không cho người Merseyside niềm tin đủ nhiều rằng cách làm này sẽ hiệu quả trước Real.

Roma chịu quá nhiều bất lợi từ tỷ số đến tâm lý, thậm chí 2 lần bị vươn lên dẫn trước, nhưng kết quả sau 90 phút lại là 4-2 nghiêng về đội chủ nhà. Với đà tâm lý sau bàn thứ 4, không biết nếu Roma có thêm vài phút, điều điên rồ gì có thể xảy ra? Cùng với đó, nên nhớ cả 2 bàn thắng của Liverpool đều có dấu ấn sai lầm từ chính Roma.

Liverpool không cân bằng được phòng ngự và tấn công
Liverpool không cân bằng được phòng ngự và tấn công

Cộng hưởng hiệu ứng từ thất bại của Barcelona trước Roma, hay chiến thắng đầy may mắn của Real trước Juventus, mới nhất là màn so tài có 13 bàn thắng của Roma và Liverpool, Champions League mùa này rõ ràng không hề có một hợp đồng bảo hiểm nào cho đội bóng chỉ biết ghi nhiều bàn thắng.

Vấn đề bàn tới lúc đầu lại được nhắc tới: Klopp không thể cải thiện hàng thủ Liverpool. Đừng nghi ngờ nỗ lực của Klopp, ông đã cố gắng rất nhiều. Trong những trận đấu quan trọng gần đây, Liverpool có xu hướng kéo 7 người đứng trước khung thành và phó mặc việc tấn công cho 3 ngôi sao ở trên.

Nhưng Liverpool vẫn thủng lưới rất nhiều, 4 bàn thua trước Roma ở trận bán kết lượt về là minh chứng. Đáng buồn hơn, kể cả khi đã gia tăng số lượng cầu thủ tập trung ở phần sân nhà, The Kop vẫn luôn có xu hướng "tự bắn vào chân mình" bằng các sai lầm. Lúc là của Loris Karius, khi thì Dejan Lovren, giờ còn thêm James Milner (dù không cố ý ở cả 2 lượt trận - mà sai lầm thì có bao giờ là chủ ý?).

Real hiện tại không thực sự mạnh như những mùa trước. Nhưng Real thì vẫn là Real, vẫn biết cách chiến thắng kể cả khi không mạnh. Los Blancos hơn Man City, Roma rất nhiều ở bản lĩnh và các ngôi sao có thể định đoạt trận đấu.

Liverpool có rất nhiều tử huyệt
Hàng thủ Liverpool có rất nhiều tử huyệt

Real trong tay Zinedine Zidane nói không quá là một "phiên bản" hoàn thiện hơn của Liverpool. Họ vẫn thường không tập trung ở hàng thủ nhưng sẽ luôn ghi bàn khi cần thiết với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Marco Asensio hay... Sergio Ramos.

Hãy cứ tin Liverpool có thể chọc thủng lưới Real trong trận chung kết tới đây tại Kiev nhưng việc có giữ được thành quả của mình hay không đôi khi nằm ngoài tầm kiểm soát của Klopp. Đội bóng của ông vẫn luôn sắc bén như dao, nhưng để con dao không bọc ở trong người thì sớm hay muộn sẽ tự làm mình chảy máu mà thôi.

Liverpool vào chung kết sau 11 năm chờ đợi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x