Liverpool hãy dè chừng bóng ma Steven Gerrard

Kỳ Lâm
14:11 ngày 18-03-2019
Thắng Fulham 2-1, Liverpool ra về với 3 điểm và giành lại ngôi đầu Premier League từ tay Man City nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vị trí là quan trọng, nhưng làm thế nào để giữ được vị trí đó quan trọng hơn.
Liverpool hãy dè chừng bóng ma Steven Gerrard
Nếu như chỉ đọc báo, chúng ta sẽ thấy việc Liverpool giành chiến thắng là quá bình thường: một đội bóng có bộ ba sát thủ trên hàng công đánh bại một đội bóng sở hữu hàng thủ tệ nhất, mắc nhiều lỗi nhất tại Premier League. Và kết quả 2-1 là hoàn toàn hợp lý. 

Nhưng nếu xem Liverpool thi đấu, chúng ta sẽ thấy mọi chuyển không hẳn như vậy. Liverpool cũng mắc lỗi ngớ ngẩn dẫn đến bàn gỡ hòa và phải rất chật vật mới có được chiến thắng. Họ phải chiến đấu như bệnh nhân ở thời điểm sinh tử mới có thể ra về vui vẻ được. 

Những gì đã xảy ra trong tối qua thực sự là liều thuốc thử cho bản lĩnh và tham vọng của The Kop. Đá trên sân khách, giữa muôn trùng CĐV thù địch, trên một mặt sân lạ, chơi bóng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiếm thấy gồm gió ngược và mưa, cùng với những tiếng huýt sáo. Thế nhưng, cái kết cực nắng ấm đã đến.

Liverpool ăn mừng ngôi đầu Premier League
Liverpool ăn mừng ngôi đầu Premier League

Người ta tự hỏi, nếu không có quả penalty ấn định chiến thắng 2-1 thì Liverpool sẽ như thế nào? Nói theo kiểu sáo ngữ truyền thống thì hễ có 3 điểm là tốt rồi, còn cần gì nữa. Giới phân tích dữ liệu lại khẳng định, kết quả này không hoàn hảo, và cứ thi đấu như thế này thì đừng mong gì vô địch. 

Liverpool đang vui lắm với ngôi đầu, nhưng hãy đừng quên bóng ma của vài năm trước vẫn đang lởn vởn, nhất là vào cái thời điểm này. Một cú trượt chân của đội trưởng Gerrard, thế là công cả mùa giải của toàn đội đi tong, khiến giấc mơ vô địch cứ dai dẳng đến tận bây giờ. 

Nhìn chung, những ngôi sao của Liverpool hãy nhìn gương của đàn anh Gerrard mà rút cho mình những bài học thiết thực. Mohamed Salah vẫn rất nguy hiểm bên cánh phải nhưng sự nguy hiểm của anh mới chỉ ở mức "đe dọa" mà thôi, bởi anh đã bị bắt chết một cách đầy ngạc nhiên bởi hậu vệ trái Joe Bryan. 

Đó là nhờ cú sút phạt penalty tốt của James Milner
Đó là nhờ cú sút phạt penalty tốt của James Milner

Roberton Firmino được đẩy sâu để đá nhưng một tiền vệ sáng tạo thế nhưng những pha chạm bóng của anh vẫn quá khờ khạo. Còn Adam Lallana vẫn rất miệt mài ở vai trò tiền vệ trung tâm nhưng không để lại một dấu ấn hoàn toàn ấn tượng nào cả. Chỉ mỗi Sadio Mane là vẫn thể hiện phong độ cao.  

Song, để cạnh tranh với Man City (tại Premier League) hay mơ mộng vô địch Champions League mà chỉ dựa vào mỗi chân sút người Senegal là thì thật là to gan và ảo tưởng. Có thể trận này Mane ghi một bàn và kiếm một quả penalty cho Liverpool, nhưng đâu phải ngày nào cũng thế? 

Quan trọng hơn, sai lầm của trung vệ đang có phong độ cao nhất châu Âu Virgil van Dijk và thủ thành Alisson trong tình huống ghi bàn của Fulham mới khiến nhiều người giật mình. Bóng ma của Gerrard năm nào trong trận gặp Chelsea đã gần lắm rồi. 

Song sơ sểnh của Alisson và Van Dijk lại khiến nhiều người lo lắng về bóng ma Gerrard năm nào
Song sơ sểnh của Alisson và Van Dijk lại khiến nhiều người lo lắng về bóng ma Gerrard năm nào

"Ờ thì đấy đúng là không phải một trận bóng hoàn hảo, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi đang trải qua một giai đoạn căng thẳng. Chúng tôi vẫn có chiến thắng và không bộc lộ sự run rẩy như ý muốn của kẻ khác", HLV Juergen Klopp biện bạch sau trận đấu. 

Có thể như thế, có thể bây giờ các CĐV của The Kop vẫn thấy lời của Klopp là đúng và đang ăn mừng ngôi đầu bảng tạm thời. Nhưng hãy nhớ rằng, lấy được ngôi đầu đã khó, song lấy được chức vô địch còn khó hơn. Khi mà Man City vẫn chưa cho thấy sự mệt mỏi và no đủ về danh hiệu. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • M.U có lý do không trao cho Solskjaer một ràng buộc lâu dài M.U có lý do không trao cho Solskjaer một ràng buộc lâu dài

    Man United có thời cơ hoàn hảo để trao cho HLV Ole Gunnar Solskjaer một hợp đồng dài hạn nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có gì diễn ra. Những người đứng đầu Quỷ đỏ đang nghĩ gì vậy?

  • Sarri đã chạm tới giới hạn ở Chelsea Sarri đã chạm tới giới hạn ở Chelsea

    Một trong những câu nói cửa miệng của Sarri là "tôi không biết". Phần lớn trong số đó, là ông không biết các học trò đang nghĩ gì và làm gì.

  • Tại sao Salah không đá 11m ở trận Liverpool thắng Fulham? Bị chỉ trích quá ích kỷ, nhưng vì sao Salah không tranh đá penalty?

    Dù đã "tịt ngòi" khá lâu, tiền đạo Mohamed Salah lại không thực hiện quả đá 11m ở trận Liverpool thắng Fulham 2-1 vào đêm qua. Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Juergen Klopp của The Kop đã giải thích lý do tại sao Salah không chớp lấy cơ hội này.

  • Van Dijk vẫn là người chứ không phải siêu nhân 'Van Dijk cũng chỉ là con người mà thôi'

    Sau chiến thắng nhọc nhằn trước Fulham, cựu danh thủ Jamie Redknapp chỉ ra vấn đề của Virgil van Dijk và khẳng định Liverpool nên lo lắng dần đi.

  • Những điều rút ra ở vòng 31 giải Ngoại hạng Anh Những điều rút ra sau loạt trận vòng 31 giải Ngoại hạng Anh

    Cuối tuần qua giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra các trận đấu thuộc vòng 31. Dưới đây là một số chi tiết thú vị liên quan đến lượt đấu này.

  • 20 năm sau sự kiện Thierry Henry gia nhập Arsenal: Huyền thoại ra đời từ một chuyến bay Thierry Henry: Huyền thoại ra đời từ một chuyến bay

    Một trong những điều tuyệt vời nhất mà HLV Arsene Wenger làm cho Arsenal là mua về Thierry Henry và biến chân sút người Pháp thành tiền đạo xuất sắc bậc nhất lịch sử Premier League. Đấy là chuyện ai cũng biết. Nhưng ít người biết rằng, Henry đã đồng ý về Arsenal sau khi được “Giáo sư” thuyết phục thành công trong một chuyến bay cách đây tròn 20 năm

  • M.U & trận thua 'quý như vàng' M.U & trận thua 'quý như vàng'

    Người ta thường học được nhiều điều quan trọng từ một thất bại, hơn là từ một thành công.

  • M.U bị loại ở FA Cup: Solskjaer vẫn có thể mất tất cả M.U bị loại ở FA Cup: Solskjaer vẫn có thể mất tất cả

    Trên sân của Wolves, M.U đã nhận thất bại 1-2, qua đó phải dừng bước ở tứ kết FA Cup 2018/19. Đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của Quỷ đỏ. Sau tuần trăng mật ngọt ngào, Ole Solskjaer đã trở lại mặt đất. Thậm chí, HLV người Na Uy phải chấp nhận thực tế là ông vẫn có thể đánh mất tất cả, đặc biệt khi lịch thi đấu trong tháng 4 của M.U là rất nặng.

  • Sterling, 'cựu binh' tuổi 24 của ĐT Anh Sterling, 'cựu binh' tuổi 24 của ĐT Anh

    "Nếu tiếp tục giữ vững phong độ như ở Man City mùa này, tương lai của anh sẽ rất huy hoàng". Đấy là bình luận của Gareth Southgate - HLV đội tuyển Anh - về Raheem Sterling, người đã có 47 lần khoác áo Tam sư dù cho mới 24 tuổi. "Giữ vững phong độ"? Quá đơn giản, bởi Sterling có lẽ sẽ phải tiến lên đẳng cấp cao hơn, trong tương lai!

  • Soi kèo ngày 18/3: Niềm tin đặt vào Jahn Regensburg Soi kèo ngày 18/3: Niềm tin đặt vào Jahn Regensburg

    Jahn Regensburg chỉ đang đứng lưng chừng trên BXH giải hạng Nhì Đức, hầu như không có cơ hội lên Bundesliga mùa tới. Nhưng đây là gương mặt cửa trên đáng tin cậy nhất ở loạt trận đêm nay, trong trận cầu hứa hẹn sẽ có từ 2 tới 3 bàn.

  • Henderson chấn thương, 'Beckham của Southampton' có thể được gọi thay thế Henderson chấn thương, 'Beckham của Southampton' có thể được gọi thay thế

    Tiền vệ James Ward-Prowse đã không được HLV Gareth Southgate triệu tập vào đội tuyển Anh để chuẩn bị cho các trận đấu với Czech và Montenegro sắp tới. Tuy nhiên, việc Jordan Henderson dính chấn thương có thể sẽ khiến HLV Southgate phải gọi người thay thế, và gần như chắc chắn người đó sẽ là Ward-Prowse.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x