Liverpool nắm giữ sổ sinh tử của chính mình

Kỳ Lâm
19:00 ngày 03-01-2019
Trước trận đại chiến long trời lở đất trên sân Etihad giữa Man City và Liverpool sẽ diễn ra vào đêm nay, có một thống kê khiến người ta “rùng mình”: Trong kỷ nguyên Premier League, chỉ có một lần duy nhất, đội giành ít nhất 15 chiến thắng trong 20 trận đầu tiên không thể vô địch. Đó chính là định mệnh khó chịu đang chờ giáng xuống đầu Liverpool.
Liverpool nắm giữ sổ sinh tử của chính mình
Người ta thường nói nhiều về một mùa giải có những đội thuộc nhóm dẫn đầu đang liên tiếp giành chiến thắng cũng như  điểm số với tốc độ phi thường. Ở mùa này, với 48 điểm sau 21 trận, Tottenham chỉ kém Arsenal Phi Thường mùa 2003/04 đúng 1 điểm. 

Đấy cũng là điểm số của Man United mùa 2007/08, mùa giải mà Quỷ Đỏ vô địch cả Premier League lẫn Champions League. Nhưng so với mùa giải mà Man United đoạt cú ăn ba mùa 1988/99, thì Tottenham còn nhiều hơn 10 điểm. Thế mà, Tottenham vẫn kém đội đầu bảng Liverpool 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. 

HLV Juergen Klopp đã viện dẫn lời minh triết được chấp nhận từ lâu rằng cuộc đua danh hiệu Premier League là một cuộc đua marathon, không phải là một cuộc đua nước rút. Nhưng đây là một trong những mùa hiếm hoi có cảm giác 2 trong 1 hoặc ít nhất giống như một cuộc đua marathon được điều hành bởi nhà VĐTG môn việt dã Eliud Kipchoge.

Chelsea đã vô địch Premier League 2016/17 với 30 trận thắng
Chelsea đã vô địch Premier League 2016/17 với 30 trận thắng

Liverpool có 54 điểm sau 20 trận đầu tiên ở mùa giải này, một thành tích chỉ kém Chelsea ở mùa giải 2005/06 và Man City ở mùa trước. Sự khác biệt ở mùa này chỉ là cả Chelsea lẫn Man City đang có dấu hiệu bỏ cuộc, và không có ai, ngoại trừ Klopp, mong muốn cuộc đua một mình một ngựa đó cả. 

Bản chất của Premier League đã thay đổi vì sự khác biệt về năng lực tài chính và chất lượng cầu thủ giữa các CLB đại gia và phần còn lại đã tăng lên. Trong những năm 1990 và đầu thập niên 2000, Sir Alex Ferguson từng nói rằng, một đội muốn vô địch không được thua quá 6 lần/38 trận, nhưng đó là khi các HLV coi 40 điểm là vừa đủ để trụ hạng.

Nhưng cán cân cạnh tranh đã thay đổi, để lại sai số nhỏ giá trị. Hai mùa giải trước, Chelsea của HLV Antonio Conte vô địch Premier League với 30 trận thắng/38 vòng (2016/17) và Man City của Pep Guardiola đăng quang với 32 trận thắng/38 vòng (2017/18). Hãy so nó với chức vô địch năm 1978/79 của Liverpool, với 30 trận thắng/42 vòng.

Còn mùa trước, Man City đã vô địch với 32 trận thắng
Còn mùa trước, Man City đã vô địch với 32 trận thắng

Đáng chú ý, Liverpool mùa này có thể giành tới 102 điểm chung cuộc nếu thắng từ giờ đến cuối giải. Họ đã có 17 trận thắng và 3 trận hòa, một thành tích thường khiến các nhà cái đã nghĩ tới việc trả tiền cho những ai cược Liverpool vô địch vào đầu mùa. Nhưng không phải đối với mùa giải này.

Bởi Man City và Tottenham đang chờ chực Liverpool sa sẩy. Ví dụ, nếu đêm nay, Liverpool gục ngã trên sân Etihad, khoảng cách giữa họ và Man City chỉ còn là 4 điểm. Và đấy là một cách biệt không lấy gì làm an toàn khi cuộc đua còn nguyên lượt về. 

Nhưng phải thừa nhận rằng, chưa bao giờ trong lịch sử bóng đá Anh lại có một đội đầu bảng mắc ít sai lầm như thế. Người ta đang chứng kiến một đội ôm tham vọng vô địch cứ lần lượt đánh bại từng đối thủ cạnh tranh. Đó chính là những gì mà Liverpool đã làm ở mùa này, đánh bại toàn bộ 14 đối thủ nằm ngoài Top 6, xơi tái Man United, Tottenham, Arsenal và hòa Man City, Chelsea…

Hiện tại, Liverpool đang có 17 chiến thắng, và nếu họ giữ được mạch bất bại thì sẽ là ứng viên vô địch xứng đáng nhất
Hiện tại, Liverpool đang có 17 chiến thắng, và nếu họ giữ được mạch bất bại thì sẽ là ứng viên vô địch xứng đáng nhất

Trước một Liverpool như thế, Man City sẽ cảm thấy tệ hại thế nào khi để thua Chelsea, Crystal Palace và Leicester City trong khi Tottenham ngậm ngùi với những thất bại trước Watford và Wolverhampton.

Người ta đang mong đợi một điều rằng Liverpool sẽ sụp đổ vào một thời điểm nào đó. Điểm yếu của Liverpool chính là bản lĩnh trong những thời điểm nước rút. Hãy nhớ lại sự căng cứng và cú trượt chân của Steven Gerrard cách đây vài mùa giải khiến chiếc Cúp tưởng đã ôm trong tay lại văng về phía Man City. 

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Liverpool đã cho thấy rất ít dấu hiệu dễ bị tổn thương. Họ đã có kỷ lục sân nhà đáng gờm nhưng chưa ấn tượng bằng việc Liverpool tạo đột biến trong những trận làm khách khó khăn. Nếu vượt qua được ải Etihad vào đêm nay, Liverpool sẽ gặp 7 đối thủ nằm ngoài Top 6 trong 10 trận tới. 

Nhưng hãy nhớ  đến cú trượt ngã của Gerrard và tấm gương của Man United mùa 2003/04
Nhưng hãy nhớ đến cú trượt ngã của Gerrard và tấm gương của Man United mùa 2003/04

Tất cả những điều trên không nhằm để chỉ ra thông điệp rằng Liverpool xứng đáng là ứng viên vô địch hoặc họ sẽ vô địch nếu giữ được mạch bất bại sau trận đấu đêm nay. Hãy ngẫm nghĩ lời phát biểu của Pep Guardiola vào hôm Chủ nhật: “OK, tôi nghĩ rằng Liverpool sẽ mất điểm, nhưng không quá nhiều. Nhưng chắc chắn, nếu Man City muốn bảo vệ thành công chức vô địch, chúng tôi phải thắng trận này”. 

Để phản bác ý chí của Pep, Liverpool chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chiến thắng và chiến thắng. Theo thuật ngữ thống kê, họ phải là đội có khởi đầu mùa giải tốt thứ ba lịch sử Premier League. Nhưng hãy nhớ đến trường hợp duy nhất không vô địch sau khi có ít nhất 15 chiến thắng sau 20 trận đầu. Đó chính là Man United mùa 2003/04, đã rơi tự do ở suốt lượt về. Đấy chính là bài học của Liverpool.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x