Liverpool và sự thất thường… ổn định

Hồ Đắc
10:49 ngày 24-01-2018
Liverpool vẫn thi đấu thất thường cho dù họ vừa thắng oanh liệt Man City đấy. Nhưng họ cũng lại vừa thua sốc trước Swansea 0-1. Sự ổn định là điều The Kop đang thiếu để trở lại vị thế của một “ông lớn” tại Premier League.
Liverpool và sự thất thường… ổn định
Sau vòng đấu trước, các cầu thủ Liverpool được cả xứ sở sương mù tung hô như những người hùng. Bởi lẽ, họ đã giải cứu Premier League khi trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa giải năm nay đánh bại được đội đầu bảng Man City sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 ở Anfield. Thành tích đó cũng nâng chuỗi trận bất bại của Liverpool lên con số 18.

Những tưởng với phong độ thăng hoa đó, Liverpool sẽ “làm gỏi” chủ nhà Swansea trong trận đấu muộn ở vòng 24 rạng sáng qua. Nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra. Các học trò của HLV Juergen Klopp đã chơi một trận vô cùng thất vọng trước đối thủ đang đứng bét bảng. Họ nhận thất bại 0-1 sau pha quăng chân rất nhanh ghi bàn của hậu vệ Alfie Mawson bên phía Swansea ở phút 40.


Với thất bại khó tin này, Liverpool mất vị trí thứ 3 vào tay của Chelsea. Đồng thời, họ chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 là Tottenham đúng 2 điểm. Như vậy, các học trò của HLV Klopp đã tự tạo sức ép lên chính mình trong cuộc chiến giành tấm vé dự Champions League.

Phải nhấn mạnh trước khi để thua Swansea 0-1, cả 2 thất bại của Liverpool tại Premier League năm nay đều không đáng phàn nàn, bởi những kẻ khiến họ thua trận đều rất mạnh (Man City và Tottenham).


Có thể nhận thấy, Liverpool vẫn chưa thoát khỏi sự thất thường. Họ có thể chơi rất thăng hoa trước những đội bóng rất mạnh, nhưng cũng có thể vấp ngã trước những đối thủ ở đẳng cấp thấp hơn. Chính điều này khiến đội bóng của HLV Klopp đang yếu thế trong cuộc đua Top 4. 

Trước thất bại 0-1 trên sân của Swansea, Liverpool từng để mất điểm trước các “đàn em” như Watford, Burnley, Newcastle, West Brom... Xin nhắc lại ở trận đấu trên sân Liberty, những ngôi sao từng được ca ngợi trong chiến thắng trước Man City như Mohamed Salah, Roberto Firmino, Oxlade-Chamberlain... đều mất hút.

HLV Klopp đang có tham vọng đưa Liverpool trở lại là một quyền lực ở Premier League, trong đó ông đặc biệt chú trọng cải tổ điểm yếu hàng thủ với hy vọng đem lại sự ổn định cho đội bóng. Đó là lý do giải thích tại sao Liverpool đã chi tới 75 triệu cho Southampton để biến Virgil van Dijk thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. 

Nhưng trong thất bại của Liverpool trước Swansea, cầu thủ người Hà Lan là là “tội đồ” của đội bóng. Rõ ràng với Liverpool, họ còn cả một hành trình dài trên con đường tìm lại phong độ đỉnh cao.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x