Liverpool vui vì Ox-Chamberlain bao nhiêu, hãi vì Karius bấy nhiêu

Nguyên Phong
10:10 ngày 15-01-2018
Liverpool đã khiến Man City phải nhận thất bại đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa này. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận thắng này của The Kop.
Liverpool vui vì Ox-Chamberlain bao nhiêu, hãi vì Karius bấy nhiêu
Oxlade-Chamberlain đạt phong độ ghi bàn chưa từng có
Vào mùa hè 2017, Ox-Chamberlain kết thúc 6 năm gắn bó với Arsenal để gia nhập Liverpool. Lý do Ox-Chamberlain rời sân Emirates là mong muốn được chơi ở trung tâm hàng tiền vệ thay vì bị sử dụng ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công mỗi khi HLV cần một phương án dự phòng.

Ox-Chamberlain đã được Juergen Klopp đáp ứng mong muốn và khả năng được ra sân của tiền vệ người Anh sẽ càng nhiều hơn khi Philippe Coutinho rời sân Anfield. Ox-Chamberlain cũng đã đáp lại được niềm tin mà Klopp dành cho anh.

Ở trận đấu với Man City thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh, Ox-Chamberlain đã có cú sút xa thành bàn đẹp mắt. Nó nâng thành tích ghi bàn của cầu thủ 25 tuổi ở Liverpool trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh lên con số 3. Đó là phong độ ghi bàn chưa từng thấy ở Ox-Chamberlain. Trong 6 mùa Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal, Ox-Chamberlain không có mùa nào ghi quá 2 bàn.

Ox-Chamberlain đang đạt phong độ ghi bàn cao tại Liverpool
Ox-Chamberlain đang đạt phong độ ghi bàn cao tại Liverpool

Liverpool lại gặp vấn đề về thủ môn
Ở Ngoại hạng Anh mùa này, Klopp là HLV có nhiều sự thay đổi nhân sự trong đội hình xuất phát nhất. Một vị trí mà Klopp không ngại thay đổi là thủ môn. Thông thường, Simon Mignolet là người được lựa chọn trong khung gỗ với 19 lần bắt chính ở Ngoại hạng Anh 2017/18. Nhưng ở trận gặp Man City, Klopp đã lựa chọn Loris Karius.

Klopp động viên Karius trước trận: “Thông thường, tôi sẽ nói quyết định sử dụng cầu thủ chỉ để phục vụ riêng một trận đấu. Nhưng hôm nay, nếu Karius bắt tốt, khung thành Liverpool sẽ là của anh ấy”.

Thế nhưng, Karius đã làm HLV đồng hương thất vọng. Ở bàn thắng của Leroy Sane ghi cho Man City, Karius đã khép góc không tốt. Rất nhiều chuyên gia nhận định lỗi trong bàn thua đó phần lớn thuộc về thủ thành người Đức. Rõ ràng, vị trí thủ môn là vấn đề nan giải mà Klopp chưa thể tìm ra phương án giải quyết.

Thủ môn luôn là vấn đề nan giải với Liverpool
Thủ môn luôn là vấn đề nan giải với Liverpool

Sane tiếp tục tỏa sáng
Công bằng mà nói, Sane đã không thể hiện toàn bộ khả năng của mình trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man City. Nhưng càng ngày, tiền vệ người Đức càng chơi hay. Sane là điểm sáng hiếm hoi trong trận thua 3-4 của Man City trước Liverpool.

Tính toàn bộ mùa này, cầu thủ 22 tuổi đã tham gia trực tiếp vào 22 bàn thắng của Man City trên mọi đấu trường (ghi 10 bàn, kiến tạo 12 lần). Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Sane đã chia sẻ nguyên nhân giúp anh tiến bộ: “Pep bảo tôi hãy chơi như Messi. Không phải là đẳng cấp của Messi, đó là điều không thể”.

“Ông ấy bảo tôi đá tự do như Messi, hãy chơi bóng, làm những việc bản thân muốn, chơi gần khung thành hơn để tung ra những cú sút hay kiến tạo”.

Sane tiến bộ vượt bậc ở mùa này
Sane tiến bộ vượt bậc ở mùa này

Klopp là đối trọng lớn nhất của Pep
Tính đến thời điểm này trong sự nghiệp, có 7 HLV đối mặt với HLV Pep Guardiola từ 10 trận trở lên. Trong số đó, chỉ Klopp có thành tích đối đầu vượt trội Guardiola. Klopp đã dẫn dắt Dortmund và Liverpool trong 12 trận gặp Bayern Munich và Man City của Guardiola. Thành tích của Klopp trước Guardiola là 6 thắng, hòa 1 và thua 5 trận.

Klopp có thành tích đối đầu rất tốt trước Guardiola
Klopp có thành tích đối đầu rất tốt trước Guardiola

Người vui nhất sau thất bại của Man City có lẽ là… Wenger
Một người không liên quan đến đại chiến giữa Liverpool vs Man City nhưng lại nở nụ cười khi nửa xanh thành Manchester thất bại là Wenger. Man City sẽ không thể phá kỷ lục vô địch Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại mà Arsenal của Wenger tạo dựng được ở mùa 2003/04.

Liverpool 4-3 Man City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x