Lò đào tạo West Ham: Quá khứ và tương lai

Hoàng Việt
19:37 ngày 15-12-2015
West Ham United không được coi là một đội bóng lớn ở Anh nhưng lại là nơi sản sinh ra những huyền thoại cho các CLB hàng đầu ở xứ sở sương mù.
Lò đào tạo West Ham: Quá khứ và tương lai
Khi nói đến những học viện bóng đá tốt nhất ở Anh, người ta không thể bỏ qua West Ham. Mặc dù thời gian gần đây, Southampton nổi lên với việc đào tạo và bán đi các cầu thủ trẻ nhưng trong những năm 2000, West Ham sở hữu một trong những học viện tốt nhất. Lò đào tạo của West Ham đã sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc cho các CLB hàng đầu ở Anh và đội tuyển quốc gia nước này. 

QUÁ KHỨ - 10 SẢN PHẨM THÀNH CÔNG NHẤT (chỉ tính các cầu thủ thi đấu chuyên nghiệp trong 30 năm trở lại đây)

1. Rio Ferdinand

Ferdinand được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất nước Anh trong lịch sử. Ferdinand thành danh trong màu áo Manchester United. Anh cùng Vidic tạo thành bộ đôi trung vệ vững chắc trong những năm thành công của CLB những năm 2007-2011. Ferdinand đến gia nhập lò đào tạo trẻ năm 1993. Chỉ sau 2 năm học tập ở đây, Ferdinand đã được HLV Harry Redknapp trao cho một bản hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 1995 khi mới 17 tuổi.

Rio Ferdinand khởi đầu sự nghiệp trong màu áo West Ham
Rio Ferdinand khởi đầu sự nghiệp trong màu áo West Ham

Đến năm 2000, Leeds United đã phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thời đó của bóng đá Anh, khi mang Ferdinand về với giá 18 triệu bảng. Năm 2002, Ferdinand lại một lần nữa phá kỷ lục chuyển nhượng khi được M.U mang về sân Old Trafford với giá 29 triệu bảng. Với khả năng chọn vị trí, khả năng lãnh đạo và kỹ năng phòng ngự của mình, Ferdinand sẽ luôn được nhớ mãi là một trong những trung vệ hàng đầu trong lịch sử bóng đá thế giới.

2. Frank Lampard

Được coi là một trong những tiền vệ tốt nhất của thế hệ mình, Lampard luôn được các CĐV Chelsea coi là huyền thoại. Lampard gắn bó với Chelsea trong 13 năm, ra sân 648 lần và ghi được 211 bàn thắng. Anh cùng Chelsea vô địch giải Ngoại hạng Anh 3 lần, đoạt 4 FA Cup, 1 Europa League và 1 Champions League.

Huyền thoại của Chelsea là sản phẩm của lò đào tạo West Ham
Huyền thoại của Chelsea là sản phẩm của lò đào tạo West Ham

Huyền thoại của Chelsea bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở đội trẻ West Ham. Lampard gia nhập lò đào tạo trẻ West Ham vào tháng 7/1994. Một năm sau đó, anh cùng West Ham ký hợp đồng chuyên nghiệp. Tháng 1/1996, Lampard chơi trận đầu tiên cho đội một West Ham, gặp Coventry City. Ngày 15/6/2001, Lampard rời West Ham đến Chelsea với giá chuyển nhượng 11 triệu bảng Anh và bắt đầu sự nghiệp vinh quang của mình cùng The Blues.

3. Michael Carrick

Carrick là hiện thân của mẫu tiền vệ phòng ngự có lối chơi đầu óc. Thể hình không phải quá cơ bắp nhưng với khả năng đọc trận đấu tuyệt vời của mình, Carrick xứng đáng là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu. Tiền vệ hiện tại của M.U tham gia đội trẻ West Ham năm 1997, khi anh mới 16 tuổi. Carrick cùng đội trẻ West Ham vô địch FA Youth Cup mùa giải 1998/99. 

Năm 2001, Carrick có trận đầu tiên cho đội một West Ham khi đội bóng London gặp Jorekit tại Intertoto Cup  ngày 24/7/1999. Anh gắn bó 7 năm với đội bóng đào tạo ra mình, kể cả khi West Ham phải xuống chơi ở giải hạng Nhất sau khi mùa giải 2002/03 kết thúc.

Carrick gắn bó cùng West Ham 7 năm
Carrick gắn bó cùng West Ham 7 năm

Ngày 24/8/2004, Carrick chuyển tới thi đấu cho Tottenham với mức giá 3,5 triệu bảng. Tại đây, anh có 75 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng. Hai năm sau, ngày 28/7/2006, Tottenham thông báo Carrick chuyển tới thi đấu cho M.U với giá 18 triệu bảng. Từ đó đến nay, Carrick là một cầu thủ quan trọng trong đội hình M.U. Anh cùng Quỷ đỏ đoạt 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 1 chức vô địch Champions League.

4. Paul Ince

Paul Ince là một tiền vệ đã chơi cho 3 CLB nổi tiếng trên thế giới: M.U, Inter Milan và Liverpool. Ince đã gia nhập lò đào tạo trẻ của M.U vào năm 1982. Sau quãng thời gian rèn luyện 4 năm tại đội trẻ, Ince có trận đầu tiên cho đội một West Ham vào ngày 30/11/1986 tại giải hạng Nhất Anh. Tháng 9/1989, Ince chuyển sang chơi cho M.U với giá 1 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng gây nhiều tranh cãi khi hình ảnh Ince mặc áo M.U bị rò rỉ trước khi nó được hoàn tất. 

Paul Ince xuất thân từ lò đào tạo West Ham
Paul Ince xuất thân từ lò đào tạo West Ham

Tại M.U, Ince cùng Quỷ đỏ 2 lần vô địch Ngoại hạng Anh, đoạt 2 cúp F.A và 1 cúp C2 châu Âu. Ince còn chơi cho 2 đội bóng nổi tiếng khác là Inter Milan và Liverpool trong sự nghiệp của mình. 

5. John Terry

Một huyền thoại khác của Chelsea là Terry cũng bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình tại West Ham. Lò đào tạo West Ham đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp lẫy lừng sau này của Terry. Anh theo học ở đây 4 năm, từ 1991-1995. Terry chính là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự Chelsea trong nhiều năm qua. Sức mạnh, sự tự tin, khả năng tranh chấp tốt, tố chất lãnh đạo của Terry là những yếu tố giúp anh trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. 

Terry cùng Lampard trong một trận đấu từ thiện do West Ham tổ chức
Terry cùng Lampard trong một trận đấu từ thiện do West Ham tổ chức

Terry đã có hơn 500 lần ra sân trong màu áo của Chelsea và con số này sẽ tiếp tục tăng lên, khi anh vẫn bền bỉ thi đấu mỗi cuối tuần. Mặc dù nhiều người không thích Terry vì những scandal nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của anh trên sân cỏ.

6. Joe Cole

Cole là một cầu thủ tài năng nhưng phải vật lộn với chấn thương trong suốt sự nghiệp của mình. Anh được biết đến với lối chơi kỹ thuật và khả năng rê dắt bóng khéo léo. Cole gia nhập lò đào tạo của West Ham năm 1998 khi 17 tuổi. Ngày 2/1/1999, Cole có trận ra mắt đội một khi West Ham đối đầu với Swansea City tại vòng ba cúp F.A. 

Cole gia nhập lò đào tạo West Ham năm 17 tuổi
Cole gia nhập lò đào tạo West Ham năm 17 tuổi

Ngày 6/8/2003, anh rời West Ham tới Chelsea với mức giá 6,6 triệu bảng. Tại đây, Cole cùng Chelsea đoạt 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 2 FA Cup. Tháng 7/2010, tiền vệ này rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do tới Liverpool. Không đạt được nhiều thành công tại sân Anfield, Cole thi đấu dưới dạng cho mượn ở Lille, sau đó quay trở lại West Ham tháng 1/2013. Vào tháng 5/2014, anh tiếp tục chuyển sang đội bóng khác, lần này là Aston Villa. Ngày 16/10/2015, Cole được đem cho Coventry City mượn và hiện vẫn đang thi đấu tại đội bóng này.

7. Jermain Defoe 

Mặc dù là sản phẩm của lò đào tạo West Ham, Defoe lại được người ta nhớ đến nhiều hơn trong màu áo Tottenham. Defoe luôn đóng vai trò quan trọng tại những CLB anh thi đấu. Tiền đạo sinh năm 1982 này gia nhập đội trẻ West Ham năm 1999. Defoe có trận ra mắt đội một West Ham tháng 9/2000, trong chiến thắng 1-0 của đội nhà trước Walsall tại cúp Liên đoàn Anh. Defoe là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đó.

Defoe là một sản phẩm của lò đào tạo West Ham
Defoe là một sản phẩm của lò đào tạo West Ham

Defoe ghi được 41 bàn thắng trong 105 lần ra sân cho West Ham. Tháng 1/2004, Defoe gia nhập Tottenham với giá 6 triệu bảng. Anh ghi được 61 bàn thắng trong 170 trận ở giai đoạn đầu tiên khoác áo "Gà trống". Tháng 1/2008, Defoe chuyển tới Portsmouth. Tháng 1/2009, anh trở lại khoác áo Tottenham. Trong quãng thời gian thứ hai thi đấu cho Tottenham, Defoe ra sân tổng cộng 182 lần và ghi 76 bàn thắng. Hiện nay, Defoe đang thi đấu cho Sunderland.

8. Glen Johnson 

Hậu vệ hiện tại của Stoke City, gia nhập lò đào tạo trẻ của West Ham vào năm 2000, khi anh 15 tuổi. Johnson ký hợp đồng chuyên nghiệp với West Ham vào 1/8/2001 ở tuổi 16. Anh có trận ra mắt cho đội một West Ham gặp Norwich tại giải hạng Nhất Anh vào 19/10/2002. Năm 2003, khi West Ham xuống hạng, Johnson rời đội bóng đến đầu quân cho Chelsea.

Johnson luôn được yêu mến ở các CLB mà anh từng thi đấu
Johnson luôn được yêu mến ở các CLB mà anh từng thi đấu

Mặc dù không phải là cầu thủ quá xuất sắc trong suốt sự nghiệp của mình, Johnson vẫn luôn được các CĐV yêu mến tại những CLB mà anh từng khoác áo, từ Chelsea, Liverpool cho đến Postrmouth và giờ là Stoke City.

9. Mark Noble 

Là một tiền vệ trung tâm, Noble là đội trưởng của West Ham và đã phục vụ cho đội bóng từ khi còn là một cậu bé. Năm 2000, Noble gia nhập đội trẻ West Ham khi mới 13 tuổi. Tháng 8/2004, Noble có trận đầu tiên cho đội một West Ham trong chiến thắng 2-0 trước Southend tại cúp Liên đoàn Anh. 

Noble là cầu thủ trung thành của West Ham
Noble là cầu thủ trung thành của West Ham

Năm nay mới 28 tuổi nhưng Noble là một trong những cầu thủ kinh nghiệm nhất trong đội hình West Ham. Anh là mẫu cầu thủ trung thành, là tấm gương cho những cậu bé đang theo học tại lò đào tạo West Ham.

10. James Tomkins 

Ngoài Noble, Tomkins cũng là một cầu thủ trung thành của West Ham. Gắn bó với “The Hammer” gần 20 năm nay, Tomkins là một cầu thủ đa năng, có thể chơi được cả vị trí trung vệ, hậu vệ cánh phải và tiền vệ phòng ngự. Tomkins gia nhập lò đào tạo trẻ năm 1997 khi mới 8 tuổi. Anh có trận ra mắt giải Ngoại hạng Anh vào ngày 22/3/2008 trong trận hòa 1-1 của West Ham trước Everton.

Tomkins ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2008
Tomkins ra mắt Ngoại hạng Anh năm 2008

Tomkins cũng đã chơi cho các đội trẻ của Anh, từ U15 cho đến U21. Năm 2012, anh được gọi vào đội hình Vương quốc Anh tham dự Thế vận hội London 2012.

TƯƠNG LAI 

Tại một CLB như West Ham, với khả năng tài chính hạn hẹp, sự thành công của lò đào tạo là yếu tố quyết định sự sống còn của đội bóng. Mặc dù có chi tiền cho những bản hợp đồng chất lượng như Dimitri Payet, West Ham vẫn không ngại ngần trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ. Cầu thủ 16 tuổi Reece Oxford là một ví dụ. Oxford có màn ra mắt giải Ngoại hạng Anh trong trận đấu khai mạc mùa giải 2015/16 với Arsenal. Anh là một trong những cầu thủ chơi xuất sắc nhất ở trận đấu đó, góp phần đem về chiến thắng 2-0 cho West Ham. 

Reece Oxford thi đấu chững chạc trong trận gặp Arsenal
Reece Oxford thi đấu chững chạc trong trận gặp Arsenal

Ngoài Oxford, những cầu thủ trẻ khác như Diego Poyet, Martin Samuelsen, Elliot Lee và Reece Burke cũng được hy vọng sẽ phát triển thành những cầu thủ lớn trong tương lai. West Ham đã đào tạo ra những cầu thủ hàng đầu cho bóng đá Anh trong quá khứ và hứa hẹn sẽ cho ra lò những tài năng lớn trong tương lai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lý do Vardy là sự chọn lựa hoàn hảo với Chelsea Lý do Vardy là sự chọn lựa hoàn hảo với Chelsea

    Jamie Vardy đang chơi cực hay tại Premier League năm nay và có rất nhiều lí do để cho thấy anh là sự lựa chọn hoàn hảo với Chelsea nếu đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn lăn tăn trong việc chiêu mộ tiền đạo 28 tuổi này.

  • Ngoại hạng Anh: Khách lạ đe dọa Top 4 Ngoại hạng Anh: Khách lạ đe dọa Top 4

    Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Điều này luôn đúng trong nhiều năm qua tại Premier League, bất chấp các biến động, 4 vị trí đầu tiên khi kết thúc mùa giải luôn thuộc về nhóm Big Five. Tuy nhiên, “mãi mãi” không phải một khái niệm tuyệt đối. Có thể trật tự này sẽ bị phá vỡ ở mùa giải 2015/16 điên rồ này.

  • Ứng cử viên Quả bóng Hồng 2015: Fiorella Mattheis Ứng cử viên Quả bóng Hồng 2015: Fiorella Mattheis

    Fiorella Mattheis - cô bồ xinh đẹp của tiền đạo Alexandre Pato (Sao Paolo) đang là một trong những ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Hồng 2015. Nhưng theo thống kê hiện tại của trang Sports (Tây Ban Nha), Florella lại chỉ có số phiếu bình chọn khá khiêm tốn.

  • Riyad Mahrez: Ai cản được Messi giải Ngoại hạng? Riyad Mahrez: Ai cản được Messi giải Ngoại hạng?

    “Mahrez có thể làm được những điều giống Messi”, đó là lời bình luận của cựu danh thủ Jamie Carragher về màn trình diễn của tuyển thủ Algeria ở chiến thắng 2-1 của Leicester trước Chelsea vào đêm qua.

  • Mahrez lớn giọng thách thức các hậu vệ Ngoại hạng Anh Mahrez lớn giọng thách thức các hậu vệ Ngoại hạng Anh

    Riyad Mahrez vừa có trận đấu tuyệt hay trong chiến thắng 2-1 trước Chelsea khi đóng góp 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo, qua đó giúp Leicester City trở lại ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh.

  • Nếu Arsenal không vô địch Ngoại hạng... Nếu Arsenal không vô địch Ngoại hạng...

    Sau một thập kỷ, Arsenal mới lại thấy cơ hội vô địch của mình sáng tỏ đến như vậy. Nếu không thể vô địch, có lẽ họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

  • Mourinho chỉ trích từ học trò đến cậu bé nhặt bóng Mourinho chỉ trích từ học trò đến cậu bé nhặt bóng

    HLV Jose Mourinho không ngần ngại chỉ trích các học trò sau trận thua sốc 1-2 của Chelsea trên sân Leicester City rạng sáng nay (15/12).

  • Arsenal & Man City thắp lửa đại chiến Arsenal & Man City thắp lửa đại chiến

    Ở vòng đấu mà một loạt đội bóng được đánh giá cao như Man United, Liverpool, Tottenham đều vấp thì chỉ có Arsenal và Man City là giành thắng lợi. Đó là cách tốt nhất để 2 người khổng lồ trên khẳng định tầm vóc ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Và đó cũng là cách tốt nhất để thổi lửa trước thềm đại chiến giữa họ vào cuối tuần này.

  • Man City yếu đuối khi không có Kompany Man City yếu đuối khi không có Kompany

    Man City đã chi gần 80 triệu bảng cho Eliaquim Mangala và Nicolas Otamendi nhưng cặp trung vệ này vẫn bị xem là điểm yếu của đội bóng chủ sân Etihad. Hơn bao giờ hết, HLV Manuel Pellegrini đang rất trông chờ sự trở lại của trung vệ đội trưởng Vincent Kompany...

  • Hart không thành siêu nhân là mất chỗ vào tay Butland Hart không thành siêu nhân là mất chỗ vào tay Butland

    Jack Butland, thủ thành của Stoke City, từng xem Joe Hart như người thầy. Nhưng sau những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, thủ môn 22 tuổi giờ đã dám tự tin đặt mục tiêu chiếm suất bắt chính của “thầy” Hart ở đội tuyển Anh.

  • Hazard chấn thương, Mourinho lo sốt vó Hazard chấn thương, Mourinho lo sốt vó

    HLV Jose Mourinho mới đây cho biết, chấn thương của tiền vệ Eden Hazard là khá nghiêm trọng sau khi cầu thủ này phải rời sân sớm ở trận đấu với Leicester rạng sáng nay (15/12).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x