Lộ tình tiết mới vụ CR7 bị tố hiếp dâm

HẠNH NGUYỄN
09:35 ngày 02-10-2018
Vụ Cristiano Ronaldo bị cựu siêu mẫu Kathryn Mayorga tố anh cưỡng hiếp cô này hồi 2009 vừa lộ ra những tình tiết mới, bất lợi cho siêu sao của Juventus. Dù vậy, CR7 trước sau vẫn khẳng định mình bị vu oan.
Lộ tình tiết mới vụ CR7 bị tố hiếp dâm

Những tình tiết cụ thể

Vụ Ronaldo bị Mayorga tố hiếp dâm không còn dừng ở những thông tin chung chung nữa. Tờ Der Spiegel tiếp tục khui ra các tình tiết cụ thể hơn, bất chấp việc CR7 dọa lôi tờ báo Đức này ra tòa vì hành vi vu khống. Theo các tài liệu mà Der Spiegel có được, vụ cưỡng bức được phía Mayorga khai xảy ra vào rạng sáng ngày 13/6/2009. Thời điểm ấy, CR7 đang đi nghỉ tại Las Vegas cùng anh rể và em họ. Còn Mayorga làm việc tại hộp đêm Rain trong Palms Casino Resort.

Sau khi làm quen với nhau trong hộp đêm Rain, CR7 mời Mayorga lên penthouse 57306 ở khách sạn Palms mà anh thuê với cớ “ngắm toàn cảnh Las Vegas cho thơ mộng”. CR7 gạ Mayorga vào bể sục ngoài ban công để vừa thư giãn, vừa ngắm cảnh. Nhưng Mayorga từ chối vì sợ hỏng váy.

Mayorga khai rằng CR7 liền nài nỉ cô vào phòng tắm thay đồ. Trong lúc Mayorga đang thay đồ thì CR7 xông vào đòi “quan hệ” với cô. Mayorga cố đẩy CR7 ra và luôn miệng la lên: “Không, không”. Tuy nhiên, CR7 quá khỏe so với sức kháng cự của Mayorga. Mayorga khai tiếp rằng CR7 kéo cô vào phòng ngủ rồi giở hành vi đồi bại bất chấp việc cô vẫn liên tục la: “Không, không, không”.

Ronaldo đã lên Instagram đăng clip phủ nhận mọi lời tố cáo của Mayorga
Ronaldo đã lên Instagram đăng clip phủ nhận mọi lời tố cáo của Mayorga

Sau khi thỏa mãn thú tính, CR7 mở lời xin lỗi Mayorga và thanh minh rằng “bình thường anh rất lịch thiệp”. Mayorga thì vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô chất vấn dò hỏi xem nhỡ CR7 bị bệnh AIDS thì biết phải làm sao. CR7 trấn an: “Không, không. Tôi là VĐV chuyên nghiệp. Cứ 3 tháng tôi đều kiểm tra sức khỏe tổng thể một lần. Làm sao có thể thi đấu được nếu như tôi mang bệnh trong người”.

Sau đêm ác mộng ấy, Mayorga đã khai báo vụ việc lên cảnh sát cũng như tới bệnh viện giám định tổn thương. Tuy nhiên, thời điểm ấy, Mayorga không dám công khai mọi chuyện. Cô cũng sợ bị cả thiên hạ biết chuyện mình bị cưỡng hiếp.

Sang năm 2010 thì CR7 nhờ luật sư ký với Mayorga thỏa thuận im lặng có giá 375.000 USD. Mayorga nhận số tiền đó, đổi lại thì cô không được phép tung hô vụ này.

Vậy tại sao đến bây giờ Mayorga lại phá bỏ thỏa thuận, quyết lôi CR7 ra tòa?

Theo tờ Der Spiegel, những năm qua, Mayorga đã bị tổn hại tinh thần nặng nề. Cô mắc phải chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Cô không thể tiếp tục làm việc bình thường như trước. Mayorga muốn bắt CR7 phải trả giá cho những tổn hại mà anh đã gây cho cô. Ngoài ra, Mayorga dũng cảm đối diện với sự thật hơn, sau khi cô biết về chiến dịch #MeToo, chiến dịch kêu gọi những nạn nhân bị xâm hại tình dục lên tiếng. Tham khảo nhiều trường hợp các nạn nhân lên tiếng tố cáo các yêu râu xanh, Mayorga quyết định “bắt Ronaldo phải đền tội”.

Sau 8 năm tưởng “chìm xuồng”, CR7 sắp bị Mayorga lôi ra tòa
Sau 8 năm tưởng “chìm xuồng”, CR7 sắp bị Mayorga lôi ra tòa

CR7 phản pháo

Về phần mình, CR7 luôn khẳng định anh bị vu oan. Trong clip đăng tải trên tài khoản Instagram của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha tuyên bố: “Không, không, không, không, không. Họ đã nói gì hôm nay? Bịa đặt, tin bịa đặt. Họ muốn lợi dụng tên tuổi của tôi để đánh bóng tên tuổi họ. Chuyện thường tình ấy mà. Họ muốn bấu víu vào tôi để nổi tiếng. Còn tôi thì là người hạnh phúc và mọi việc vẫn ổn”.

Luật sư Christian Schertz của CR7 cũng tuyên bố thân chủ mình “cây ngay không sợ chết đứng”. Schertz đánh giá đây là một trong những vụ xâm hại quyền cá nhân nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây và sẽ bắt phía Der Spiegel phải bồi thường danh dự cho CR7.

Bồ CR7 vững lòng tin
Trước thông tin CR7 bị tố cưỡng hiếp cô nàng Mayorga, cô bồ Georgina Rodriguez của anh thể hiện lòng tin tuyệt đối vào sự trong sạch của siêu sao Juve. Georgina còn khích lệ CR7 bằng thông điệp trên mạng Instagram: “Anh luôn biết cách biến những rào cản trên hành trình của mình thành động lực và sức mạnh để cho thấy anh vĩ đại thế nào”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x