Lộ trình tự do của Uli Hoeness

VĂN HÒE
15:45 ngày 09-08-2014
Luật sư của Uli Hoeness đang chuẩn bị những thủ tục pháp lý cần thiết để sớm đưa ông ra khỏi nhà tù Landsberg. Theo đó, nếu mục 11 của “Đạo luật nhà tù” được thông qua, cựu chủ tịch Bayern Munich có thể được tự do vào ban ngày kể từ tháng 9/2014.
Lộ trình tự do của Uli Hoeness
THÁNG 9/2014, TỰ DO VÀO BAN NGÀY
Mục 11 của “Đạo luật nhà tù” ở nước Đức được gọi là “Nới lỏng thực thi pháp luật”. Theo mục luật này, một phạm nhân sẽ được ân xá tự do rời trại cải tạo vào ban ngày và trở lại nhà giam vào ban đêm.Để có được sự tự do vào ban ngày, tù nhân cần đáp ứng 3 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất là bản thân tù nhân đồng ý, thứ hai là tù nhân phải chứng minh được anh ta không gặp bất cứ rủi ro nào khi rời nhà tù. Và cuối cùng, tù nhân phải chứng minh anh ta đã thực sự hối cải và không phạm tội mới trong bất cứ hoàn cảnh nào. 

Dĩ nhiên, ngoài 3 điều kiện kể trên, tòa án phải xem xét mức độ phạm tội của phạm nhân hay các điều kiện về sức khỏe của phạm nhân. Về yếu tố sức khỏe thì Hoeness vừa trải qua ca phẫu thuật tim nên rất có lợi cho quá trình xem xét.

Theo Die Welt, luật sư của Hoeness đã có những cuộc thảo luận ban đầu với tòa án có thẩm quyền. Chậm nhất là vào trung tuần tháng 8 này, hồ sơ xin “Nới lỏng thực thi luật pháp” của Hoeness phải được nộp cho tòa án. Nếu được tòa án chấp thuận, cựu chủ tịch Bayern sẽ được tự do vào ban ngày kể từ đầu tháng 9/2014.



Ngày 18/8/2013, cựu hậu vệ Bayern Munich - Breno, người lĩnh án 3 năm 9 tháng tù giam vì đốt nhà, ở trại giam Stadelheim cũng đã được tòa án cấp phép “Nới lỏng thực thi pháp luật”. Nhưng thời gian tại ngoại của Breno mỗi ngày chỉ được 5 tiếng, từ 8h30 phút sáng tới 13h30 phút chiều. Trong thời gian này, Breno làm trợ lý huấn luyện đội trẻ Bayern cho HLV Dremmler.

THÁNG 3/2016, TỰ DO HOÀN TOÀN?
Sáng về với vợ, tối trở lại nhà tù. Nhưng đó chỉ là một phần trong lộ trình tìm đường ra khỏi Landsberg của Hoeness. Theo điều 13, luật hình sự bang Bavaria, một tù nhân có thể được ân xá (có giám sát) nếu trải qua một nửa số thời gian bị kết án hoặc được phóng thích hoàn toàn trước 18 tháng.

Hoeness bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, tương đương 42 tháng. Vậy nên, vào tháng 3/2016, khi đã trả án được 21 tháng, cựu Chủ tịch Bayern hoàn toàn có thể được ân xá theo pháp luật. Một người thân nhà Hoeness tiết lộ với tờ Bild am Sonntag (Bild số Chủ nhật): “Uli là người có công với bóng đá cũng như nền kinh tế Đức. Nhưng ông ấy sẽ không dùng danh tiếng ngôi sao của mình để xét đơn xin giảm án. Luật sư của Uli sẽ làm việc với tòa án theo đúng trình tự pháp luật như bất cứ công dân nào”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Uli Hoeness 2 lần bị tống tiền? Uli Hoeness 2 lần bị tống tiền?

    Nộp tiền cho các “đại bàng” trong nhà tù Landsberg hoặc là “thân tàn ma dại”. Thông tin Hoeness bị tống tiền trắng trợn trong tù mà tạp chí Spiegel đăng tải mới đây càng có cơ sở, bởi trước khi nhập trại, ông cũng từng bị đòi số tiền bảo kê trị giá 200.000 euro.

  • Trốn Irina, Ronaldo lén lút gặp bồ cũ Paris Hilton? Trốn Irina, Ronaldo lén lút gặp bồ cũ Paris Hilton?

    Cánh phóng viên vừa bắt gặp siêu sao Cristiano Ronaldo (Real Madrid) và người đẹp tai tiếng Paris Hilton xuất hiện cùng nhau ở một hộp đêm tại Bồ Đào Nha.

  • Van Gaal nạp năng lượng trước mùa giải mới Van Gaal nạp năng lượng trước mùa giải mới

    Trước khi bước vào mùa giải Premier League 2014/15, tân HLV Louis van Gaal của Man United đã tranh thủ nạp thêm năng lượng cho cuộc chiến khốc liệt cùng học trò mới.

  • Casillas bấm "like" bôi nhọ đồng đội Casillas bấm "like" bôi nhọ đồng đội

    Một tài khoản Instagram mới đây đã đăng status chửi thủ môn Diego Lopez cũng như hậu vệ Alvaro Arbeloa. Và thủ môn Iker Casillas đã làm khó mình khi trót ấn vào nút like.

  • "Xavi đệ nhị" thuê lại ngôi nhà từng bị Breno thiêu rụi "Xavi đệ nhị" thuê lại ngôi nhà từng bị Breno thiêu rụi

    Tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich chuẩn bị chuyển tới ngôi nhà mà một cựu cầu thủ của Hùm xám là Breno từng cố tình thiêu rụi năm 2011.

  • Top vận động viên khỏe nhất hành tinh: CR7 chỉ đứng dưới một người Top vận động viên khỏe nhất hành tinh: CR7 chỉ đứng dưới một người

    Theo một cuộc đánh giá mới đây trên tạp chí Sports Illustrated (Mỹ), ngôi sao Cristiano Ronaldo xếp vị trí thứ hai trên BXH top 50 VĐV khỏe nhất thế giới.

  • Matthaeus, lấy lắm bỏ cũng nhiều Matthaeus, lấy lắm bỏ cũng nhiều

    Nếu bạn ngẫu hứng ngồi đếm lại số vợ hoặc người tình của huyền thoại Lothar Matthaeus, tốt nhất là đừng bắt đầu công việc tốn rất nhiều nơ-ron thần kinh ấy. Người ta còn đùa rằng, với Matthaeus, cái gì cũng có thể bất biến, riêng vợ là không. Ông đổi vợ tính đi tính lại, cũng đã… 4 lần.

  • John Arne Riise trắc trở tình duyên John Arne Riise trắc trở tình duyên

    Nhìn lối chơi đơn giản của John Arne Riise, hẳn nhiều người sẽ nghĩ cuộc sống riêng của cầu thủ này cũng không quá phức tạp và hẳn Riise có một cuộc hôn nhân bằng phẳng, ít sóng gió.

  • Lampard, Ronaldo … những kẻ câu giờ Lampard, Ronaldo … những kẻ câu giờ

    Trái ngược hoàn toàn với xu thế yêu là cưới của giới cầu thủ, những siêu sao như Cristiano Ronaldo, Frank Lampard,... lại khiến không chỉ NHM, mà là cả những một nửa xinh đẹp của họ phải sốt ruột vì mãi không chịu chui đầu vào tròng.

  • Arbeloa lái “Quái vật 3 bánh” tới sân tập Arbeloa lái “Quái vật 3 bánh” tới sân tập

    Hậu vệ Alvaro Arbeloa của Real Madrid đã khiến các đồng đội bất ngờ khi tới trung tâm huấn luyện Valdebabes với chiếc xế hộp 3 bánh.

  • “Anti–fan” M.U chế ảnh ăn mừng Howard Webb treo còi “Anti–fan” M.U chế ảnh ăn mừng Howard Webb treo còi

    Sự kiện trọng tài Howard Webb treo còi trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của nhiều cổ động viên bóng đá. Không ít trong số họ đã chế những bức ảnh giễu cợt vị trọng tài từng nhận mình là fan M.U này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x