Tiếp nối truyền thống của đội bóng huyền thoại Thể Công, Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel được xem là cái “nôi” sản sinh ra các tài năng trẻ, cung cấp nhân sự cho các ĐTQG. Nâng cao chất lượng con người, tăng cường chất lính, đưa quân lên tuyển là 3 trong số định hướng phát triển của lò Viettel.
Cùng với Học viện HAGL và mới nhất là PVF, Viettel được xem là một trong những lò đào tạo quy mô, bài bản và chuyên nghiệp nhất Việt Nam thời điểm hiện tại. Trong những năm gần đây, lò Viettel đã bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt về mặt định hướng.
Sau khoảng thời gian phát triển về số lượng, Viettel bắt đầu tập trung tìm kiếm các tài năng chất lượng, thông qua 7 lò đào tạo vệ tinh trên khắp cả nước. So với các trung tâm khác, Viettel là đội bóng duy nhất xây dựng được những chân đế vững chắc với quy mô lớn. 7 trung tâm vệ tinh của Viettel được đặt ở các tỉnh thành phố gồm: Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình, Bắc Giang, Thanh Hóa, Đà Nẵng và Đồng Nai.
Tất cả các trung tâm vệ tinh này đều được cung cấp kinh phí và giáo án xuyên suốt giống phương thức đào tạo của các lứa tại Hà Nội. Hiện tại, Viettel duy trì đào tạo 5 lứa cầu thủ từ U13, U15, U17, U19 và đội 1 với tổng quân số lên trên 100 cầu thủ. Theo từng năm, Viettel liên tục sàng lọc, có sự đào thải những học viên không tốt, bổ sung bằng các gương mặt chất lượng hơn được “nhặt” từ các lò vệ tinh trên cả nước.
“Tỷ lệ đào thải của Viettel khá cao. Mỗi năm có thể loại 15-20 cháu nếu không đáp ứng yêu cầu. Điều đó tăng thêm chất lượng đầu ra sau này”, HLV Đặng Phương Nam chia sẻ.
Xây dựng giáo trình phù hợp với thể trạng người Việt
Bên cạnh học cách phát triển của bóng đá Đức, với tính kỷ luật, khoa học đặt lên hàng đầu, lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá Viettel còn thường xuyên tổ chức những chuyến “du học” tới các CLB hàng đầu thế giới như Man United, Man City và đội bóng hàng đầu của Thái Lan, Muangthong United. Ngoài ra, Viettel cũng có giai đoạn bắt tay hợp tác với CLB Feyenoord của Hà Lan để xây dựng hệ thống đào tạo trẻ.
Trong những chuyến đi đó, Viettel xác định sẽ học hỏi mô hình chuyên nghiệp, chắt lọc những gì được cho là phù hợp, áp dụng với đặc thù của bóng đá Việt Nam. Giáo trình triết lý của Viettel được xây dựng đồng bộ: “phù hợp với thể trạng người Việt”. Sự thống nhất về triết lý khiến các đội bóng của Viettel chơi theo một cách, duy trì sự ổn định và kế thừa.
Ngoài những học viên được tuyển chọn kỹ càng, các HLV của Trung tâm bóng đá Viettel cũng giàu kinh nghiệm, giỏi về chuyên môn và hầu hết toàn là “cây nhà, lá vườn” với các cựu cầu thủ nổi tiếng một thời của Thể Công như Phương Nam, Thanh Phương, Hải Biên, Thanh Hải, Minh Dũng…
“Triết lý dùng người của chúng tôi rất đơn giản. Có thể anh không phải là người tốt nhất, nhưng anh phải là người phù hợp nhất. Một HLV tự vỗ ngực là tốt thì chắc chắn anh ta là một HLV tồi. Ở Viettel không có người nào như vậy”, ông Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Trung tâm bóng đá Viettel, nói như vậy về triết lý dùng người ở đây.
Ngoài con người, cơ sở vật chất tại Trung tâm Viettel cũng được quan tâm đầu tư theo đúng chuẩn châu Âu để toàn bộ cầu thủ, HLV có điều kiện phát triển tối ưu, phục vụ mục đích lâu dài của trung tâm này.
Đầu tư rất nhiều nên thành tích cũng là thước đo mà lãnh đạo Trung tâm này rất quan tâm. Bên cạnh các danh hiệu ở các giải trẻ, việc có đông quân số trên tuyển cũng là sự khẳng định về chất lượng đào tạo của Viettel.
Rèn nhân cách, rèn kỷ luật nhà binh
Tại lò Viettel, hoàn thành chương trình học văn hóa ở các trường công lập là yêu cầu bắt buộc với các cầu thủ ở cấp độ dưới 15 tuổi. Thay vì mời các giảng viên về Trung tâm đứng lớp, các học viên được gửi theo học tại các trường điểm trên địa bàn.
Bên cạnh đó, các cầu thủ trẻ ở nơi đây còn phải rèn tính kỷ luật. Đây được xem là bản sắc, truyền thống của đội bóng được xem là “hậu duệ Thể Công”. Yếu tố kỷ luật được đặt lên trên yếu tố chuyên môn khi đánh giá năng lực sau từng năm.
Cùng với Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Đức Huy và Văn Hậu, Đình Trọng là một trong những cầu thủ trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Do đội bóng thủ đô có nhiều trung vệ kinh nghiệm nên trung vệ trẻ này được cho Sài Gòn FC mượn trong những mùa giải gần đây.
Trở lại V.League sau 8 năm vắng mặt, CLB Nam Định sẽ chính thức ra mắt NHM thành phố dệt vào chiều nay. Cũng tại lễ ra mắt này, Công ty cổ phần thể thao Nam Định cũng trình làng “giao diện” mới với nhiều điểm đáng nói.
Cựu tuyển thủ Quốc gia Phan Văn Tài Em đã được bổ nhiệm làm trợ lý HLV ở CLB Sài Gòn FC bên cạnh ông Nguyễn Thành Công cùng đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy.
Trước thông tin xuất hiện bảng báo giá quảng cáo lên đến tiền tỷ có gắn tên thủ môn Bùi Tiến Dũng, FLC Thanh Hoá đã phản ứng quyết liệt và khẳng định mọi hoạt động liên quan đến anh đều do CLB quản lý.
VPF vừa đưa ra đề xuất là ở mùa giải 2018, mỗi đội bóng phải ra sân với một cầu thủ trong độ tuổi U23. Đề xuất này lấy cảm hứng từ thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á vừa qua. Theo đó, sân chơi V.League vốn rất khắc nghiệt, nhưng vẫn phải có đất để cho các cầu thủ trẻ phát triển.
Chiều tối 31/1, phía CLB Sài Gòn FC cho biết, HLV Nguyễn Đức Thắng đã rời khỏi chiếc ghế HLV trưởng của Sài Gòn FC. Được biết là sau mùa giải 2017, cựu tuyển thủ quốc gia này cũng hết hợp đồng với đội bóng Sài thành.
Khi các trung tâm mạnh về tài chính ra đời cũng là lúc một loạt các nôi đào tạo trẻ khác rơi vào cảnh “chết yểu”. Cũng phải đối mặt với thách thức về tiền bạc, nhưng SLNA vẫn đứng vững giữa “phong ba bão táp” ấy.
SLNA từng được xem là lò đào tạo số 1 tại Việt Nam. Trong quá khứ, bóng đá xứ Nghệ sản sinh ra rất nhiều tài năng, trở thành trụ cột trong màu áo của các ĐTQG. Thế nhưng vì do cơ chế, không dồi dào về mặt tài chính nên sau mỗi mùa giải, SLNA thường rơi vào tình cảnh “chảy máu tài năng”.
Nhiều cầu thủ từng là trụ cột của U23 Việt Nam đã không được HLV Troussier đưa vào danh sách sơ bộ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch nhân sự.
Daily Mail đưa tin tiền vệ Kobbie Mainoo sẽ được MU tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn, sau sự thăng tiến chóng mặt thời gian qua.
Erling Haaland là một hiện tượng lạ ở Man City. Anh không cần chạm bóng nhiều, thậm chí có những lúc tạo cảm giác lạc lõng trên sân, nhưng vẫn đều đặn ghi bàn để trở nên vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn