Loew & sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan

VỊNH SAN
18:35 ngày 01-07-2016
Trong một giải đấu như EURO, thay đổi công thức chiến thắng là điều tối kỵ. Tuy nhiên, đối thủ sắp tới của Đức là Italia. Để đánh bại Azzurri, Joachim Loew có lẽ cần một chiến thuật phức tạp hơn.

MỘT ĐỀ XUẤT TÁO BẠO

Joachim Loew không bao giờ sợ hãi khi phải đưa ra quyết định lớn. Cách đây 3 tháng tại Allianz Arena, ĐT Đức đã vùi dập Italia với tỷ số 4-1 bằng sơ đồ 5-4-1 lạ lẫm. Đó là một chiến lược phòng thủ triệt để với hai trung vệ, được hỗ trợ bởi một hậu vệ quét cùng hai tiền vệ trung tâm chơi rất thấp. 

Italia có khoảng không gian rộng lớn để hoạt động, nhưng hầu như không thể thực hiện các pha thâm nhập vòng cấm và mắc sai lầm trước sự quyết liệt bên phía Mannschaft. Ngay khi có bóng, họ nhanh chóng chuyển sang sơ đồ 3-2-4-1 với Draxler cùng Mueller di chuyển vào bên trong còn Hector và Rudy lấp đầy hai cánh. Azzurri hầu như không thể đối phó. Tuyến phòng ngự của họ liên tục bị xé rách bởi các cầu thủ linh hoạt và rất cơ động bên phía Đức.  

Chiến thắng này là một gợi ý tuyệt vời và Loew có thể xem xét tạo ra chiến thuật tương tự vào đêm mai. “Đó là một lựa chọn”, HLV 56 tuổi cho biết. Nếu như vậy, Hummels và Hoewedes sẽ là hai trung vệ dập còn Boateng có thể đảm nhiệm vai trò hậu vệ quét. 

Anh ta đã có màn trình diễn xuất sắc trước Slovakia và trở thành một cầu thủ kiến tạo vùng sâu với vô số đường chuyền chính xác, rót vào phía sau hàng thủ đối phương và đặt Oezil, Mueller hay Draxler vào các vị trí thuận lợi. 


NHỮNG KINH NGHIỆM XƯƠNG MÁU

Mặc dù vậy, một lần nữa phải nhắc nhở rằng, đứng trước Loew là Antonio Conte, một chiến thuật gia bậc thầy. Ông ta sẽ không bị bất ngờ lần thứ hai. Những người Bỉ có thể xác nhận điều này. Cũng với đội hình từng đánh bại Azzurri 3-1 hồi tháng 11 năm ngoái nhưng lần này, HLV Marc Wilmots hoàn toàn bị choáng ngợp. Conte đã tạo ra quá nhiều thay đổi và Quỷ đỏ mắc kẹt trong đó. 

Bản thân Loew cũng có kinh nghiệm xương máu khi đối đầu với người Italia. Tại EURO 2012, ông tạo ra một Mannschaft mới mẻ với quyết định để Marco Reus trên băng ghế dự bị và sử dụng Toni Kroos để kiểm soát Andrea Pirlo. Ở hàng phòng ngự, Hummels và Badstuber hình thành cặp trung vệ trong khi Boateng trấn giữ hành lang phải. 

Những sắp xếp này mang lại thất bại thảm hại. Pirlo dàn dựng các cuộc phản công còn Balotelli là người kết thúc. Toàn bộ hệ thống phòng ngự của Đức bị kéo sập. Thậm chí, đến đội trưởng Philipp Lahm cũng có thể mắc lỗi (ở bàn thua thứ hai). 

Franz Beckenbauer cáo buộc Loew đã dành cho Italia quá nhiều sự tôn trọng, thay vì gây dựng các đợt lên bóng với nhịp độ nhanh, họ để cho đối thủ thống trị khu trung tâm và không thể phản ứng cho đến phút 90. Thay đổi cấu trúc và sắp xếp lại đội hình đang hoạt động trơn tru không bao giờ là ý tưởng hay. Loew đã chơi một canh bạc và bị trả giá.

Bỏ sơ đồ 4-2-3-1 và chuyển sang xuất phát bằng 5-4-1 với 3 trung vệ, HLV 56 tuổi có dám chơi một canh bạc vào lúc này? Các cầu thủ Đức luôn có thừa sự tự tin và thường phát huy tốt nhất nếu đặt trong môi trường quen thuộc. Loew cần lưu ý đến điều đó. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x