Lứa cầu thủ trẻ Đức vẫn cần thử thêm lửa

Nhật Anh
13:32 ngày 25-03-2017
Chiến thắng 1-0 trước ĐT Anh rõ là kết quả ổn thỏa để chia tay cựu thần Lukas Podolski. Song nếu nhìn trên khía cạnh tạo cơ hội cho tài năng trẻ, thì 90 phút tại sân Signal Iduna Park không phải là màn trình diễn có thể khiến HLV Joachim Loew hài lòng.
Lứa cầu thủ trẻ Đức vẫn cần thử thêm lửa

Các tài năng trẻ đánh mất mình

Đối mặt với ĐT Anh, Loew đã không ngần ngại tung ra chiếc đinh ba trên hàng công là Julian Brandt (phải), Timo Werner (giữa) và Leroy Sane (trái). Sức trẻ của bộ ba đều sinh năm 1996 này là điều mà ông Loew kỳ vọng sẽ giúp Đức có một thế trận sáng nước trước Anh. Song, những toan tính này không diễn ra đúng như ông muốn. Cả ba không tạo ra đủ áp lực lên hàng phòng ngự ba người của Tam sư, các đường luân chuyển bóng thường xuyên bị bẻ gãy.

Ngoài bộ ba Brandt - Werner - Sane gây thất vọng, Julian Weigl cũng là một nhân tố không đáp ứng được kỳ vọng của giới chuyên môn cũng như ông Loew. Tiền vệ của Dortmund trong ngày được xếp chơi bên cạnh đàn anh Toni Kroos đã không phát huy được hết khả năng như khi còn chơi tại CLB. Weigl tỏ ra bị cóng và khiến tuyến giữa của Đức không áp đảo được đối thủ. 

Tình huống quyết định của trận đấu, pha làm bàn của Lukas Podolski có công lớn thuộc về những gương mặt quen thuộc tại Mannschaft chứ không phải những tài năng trẻ.


Joshua Kimmich, 22 tuổi nhưng đá chính tại EURO 2016, di chuyển khôn ngoan bên phần sân nhà đón đường chuyền của Marc-Andre ter Stegen, 24 tuổi, đã tham dự EURO 2016, và tung đường chuyền cho Toni Kroos, 27 tuổi, đá chính mọi giải đấu cho Đức từ 2010. Kroos đưa bóng cho Andre Schurrle, 27 tuổi, chơi cho Đức từ EURO 2012, nhả bóng nhanh cho Podolski, 32 tuổi, người chơi trận thứ 140 cho ĐTQG, và bóng bay vào lưới như của một siêu phẩm.

Tính chất căng thẳng của một trận đấu có nhiều thù hận như Đức - Anh có lẽ đã ảnh hưởng phần nào tới những cầu thủ trẻ. Nói vậy cũng có nghĩa, các măng non của Đức vẫn còn phải cố gắng dài để bắt kịp bậc đàn anh.

Trách nhiệm của Loew

Với tư cách HLV trưởng, ông Loew cần phải tìm cách giúp những măng non của Đức trưởng thành trong thời gian tới thông qua việc trao nhiều hơn cho họ những cơ hội và giải quyết bài toán về mặt tâm lý.

Bộ ba Brandt - Werner - Sane rõ ràng không có nhiều cơ hội để đối mặt với những trận đấu sặc mùi thù địch như thế ở cấp CLB. Brandt chơi tại Leverkusen, Werner chơi cho RB Leipzing, Sane, khá nhất, đang chơi cho Manchester City. Đây đều là những CLB không quá giàu truyền thống để có được những cuộc đấu thù địch như 90 phút vừa diễn ra tại Signal Iduna Park.


Nếu như vấn đề của bộ ba trên hàng công Mannschaft là tâm lý thì với Weigl, vấn đề là chuyên môn. Tại Dortmund, tiền vệ sinh năm 1995 được xếp chơi dưới cùng của hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-1-4-1, một vị trí đòi hỏi nhiều khoảng không gian để có thể tự mình xử ký các tình huống.

Khi ông Loew xếp Weigl chơi cạnh Kroos trong sơ đồ 4-2-3-1, điều này vô hình trung đã hạn chế đi khả năng độc lập xử lý của tiền vệ này, và đẩy tuyến giữa của Đức vào tình thế chới với trước khả năng pressing của Anh.

90 phút tại Signal Iduna Park rõ ràng đã chỉ ra cho ông Loew nhiều điều về các măng non mà ông đang sở hữu. Những giải pháp cần được đưa ra nhanh chóng, để những nhân tố này trở thành phần quan trọng của Đức trong chiến dịch chinh phục vòng loại World Cup 2018, xa hơn là bảo vệ cúp vàng tại Nga mùa Hè năm sau.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Đua Vua phá lưới: Modeste hiệu quả hơn Lewandowski và Aubameyang Đua Vua phá lưới: Modeste hiệu quả hơn Lewandowski và Aubameyang

    Dưới con mắt của các nhà cái, Anthony Modeste chỉ là ứng cử viên số 3 cho giải thưởng Vua phá lưới tại Bundesliga 2016/17. Nhưng những thống kê lại cho thấy, Modeste là chân sút thi đấu hiệu quả nhất trên sân cỏ nước Đức ở mùa giải này.

  • ĐT Đức: Tương lai nào cho Timo Werner? ĐT Đức: Tương lai nào cho Timo Werner?

    Tâm điểm chú ý của các CĐV Đức trong trận giao hữu với Anh ở Dortmund rõ ràng là màn chia tay hoành tráng và đầy cảm xúc của Lukas Podolski.

  • Đức lập kỷ lục giữ sạch lưới Đức lập kỷ lục giữ sạch lưới

    Đánh bại Anh 1-0 rạng sáng qua, Đức đã lập kỷ lục mới về thời gian giữ sạch lưới. Sau trận đấu với Anh, Đức đã có tổng cộng 648 phút thi đấu liên tiếp trắng lưới. Thành tích này giúp đội bóng của HLV Joachim Loew xô đổ kỷ lục sạch lưới cũ từng được xác lập vào năm 1967 với 605 phút.

  • Robben từng có ý định chia tay ĐT Hà Lan Robben từng có ý định chia tay ĐT Hà Lan

    Tiền vệ Arjen Robben (Bayern) thừa nhận, anh đã có lúc trăn trở về việc có nên giã từ ĐT Hà Lan hay không.

  • Bayern chi 80 triệu euro hỏi mua ngôi sao của Monaco Bayern chi 80 triệu euro hỏi mua ngôi sao của Monaco

    BLĐ Bayern Munich đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bernado Silva, cầu thủ được Monaco định giá khoảng 80 triệu euro. Cầu thủ 22 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ là cái tên thay thế hoàn hảo vị trí mà Xabi Alonso để lại sau khi mùa giải này kết thúc.

  • Lukas Podolski: Hơn người ở chỗ sinh hợp thời Lukas Podolski: Hơn người ở chỗ sinh hợp thời

    Lucas Podolski đã không có một sự nghiệp trọn vẹn, nhưng rốt cuộc anh vẫn có màn chia tay đội tuyển thật đẹp và trọn vẹn.

  • Podolski: “ĐT Đức đang thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn nguyên vẹn” Podolski: “ĐT Đức đang thay đổi, nhưng sức mạnh vẫn nguyên vẹn”

    Đêm nay, Lukas Podolski sẽ ra sân lần cuối cùng trong màu áo ĐT Đức trong trận đấu với Anh. Trước trận đấu chia tay, Podolski đã dành cho tạp chí Kicker một cuộc nói chuyện về hành trình 13 năm của anh cùng Die Mannschaft, về những khoảnh khắc đáng nhớ và sự tin tưởng về một ĐT Đức vững mạnh trong tương lai…

  • Loew chán nản vì M.U không trọng dụng Schweinsteiger Loew chán nản vì M.U không trọng dụng Schweinsteiger

    Việc Bastian Schweinsteiger không kiếm được một suất đá chính tại M.U và phải chuyển đến Chicago Fire làm buồn lòng HLV ĐT Đức, Joachim Loew.

  • Dortmund sáng cửa giữ Aubameyang Dortmund sáng cửa giữ Aubameyang

    Ngoài phong độ xuất sắc mà Pierre-Emerick Aubameyang thể hiện khiến nhiều ông lớn thèm khát thì chính tiền đạo người Gabon cũng nhiều lần bóng gió việc ra đi. Và với rất nhiều người thì việc Dortmund phải bán Aubameyang vào Hè 2017 là điều không thể tránh khỏi.

  • Bayern vẫn cần Robbery chắp cánh Bayern vẫn cần Robbery chắp cánh

    Đội hình hiện tại của Bayern giống đội hình họ giành cú ăn ba mùa 2012/13 ở điểm: còn nguyên đôi cánh Robben - Ribery lành lặn, sung sức. Và cặp Rob-bery chính là cơ sở quan trọng để Hùm xám mơ đến cú ăn 3 mùa này.

  • Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U Ancelotti tiết lộ sốc về thời gian tập của Bayern, Man City và M.U

    Với một đội bóng, thời gian bỏ mồ hôi trên sân tập là nhiều nhất? Tưởng là chuyện đương nhiên, nhưng theo tiết lộ mới đây của Carlo Ancelotti, các đội bóng lớn chẳng có nhiều thời gian tập tành như vậy.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x