Luis Enrique: Messi phi thường nhưng vẫn có thể phải dự bị

Barcelona đang trải qua giai đoạn chuyển giao khó có thể tuyệt vời hơn dưới bàn tay của Luis Enrique. Họ bước vào vòng 6 La Liga cùng ngôi đầu bảng. Enrique trả lời phỏng vấn đài truyền thình TV3 về cuộc cải cách mà ông đang tiến hành ở Camp Nou, về cuộc so sánh bất tận giữa Cristiano Ronaldo và Leo Messi.
Luis Enrique: Messi phi thường nhưng vẫn có thể phải dự bị
CHỈ CHỌN NHỮNG CẦU THỦ PHÙ HỢP

Từ đầu mùa đến giờ, chưa bao giờ thấy ông lặp lại đội hình xuất phát...
+ Vì tất cả mọi người đều trong trạng thái sẵn sàng. Tôi sẽ lựa chọn cầu thủ mà mình tin là phù hợp nhất với từng trận đấu. 

Ông nhận xét gì về lịch trình khó khăn của Barca phía trước?
+ Tôi không ngồi yên mà cầm lịch thi đấu. Điều duy nhất tôi quan tâm là trận đấu gần nhất mà thôi.

Ông có nghĩ đến việc xoay vòng cả Messi?
+ Điều đó còn tùy thuộc vào việc đội bóng cần gì. Tôi sẽ cố xoay sở với bài toán lực lượng trong tay mình theo cách tốt nhất có thể. Nếu việc sử dụng Messi nhiều quá khiến màn trình diễn của cậu ấy sa sút đi, tôi sẽ cho cậu ấy ngồi ngoài. Nhưng đến giờ thì tôi không thấy có vấn đề gì với việc ấy cả.


+ Tôi vẫn luôn nghĩ Messi là một cầu thủ phi thường, một người có thể định đoạt trận đấu. Mọi người chỉ chú ý vào khả năng ghi bàn và kiến tạo của cậu ấy, nhưng còn những đóng góp lớn khác đã bị lờ đi, chẳng hạn như gây áp lực và phòng ngự. Messi là số 1 trên rất nhiều mặt của trận đấu và điều ấy càng khiến cho cậu ấy trở nên đặc biệt.

Vậy còn Ronaldo thì sao? Anh ấy đã ghi những 10 bàn rồi đấy...
+ Tôi nghe nhiều người so sánh Cristiano với (Michael) Jordan, nhưng nếu Cristiano là Jordan thì Messi là Wilt Chamberlain, người đã ghi 100 điểm trong một trận NBA. Tôi chưa từng thấy Messi có một trận đấu dở. Cậu ấy sinh ra cứ như là từ một cây đũa phép. Cậu ấy vào sân là để tận hưởng mọi trận đấu. Cristiano cũng là một cầu thủ phi thường, nhưng tất nhiên là tôi nghiêng về phía Leo.

Giai đoạn đầu mùa bóng này, mọi người đã nhìn thấy một sự việc lạ: Xavi ngồi dự bị...
+ Tôi có một phòng thay quần áo đầy những cầu thủ giỏi, tôi chỉ chọn những người mà mình tin là phù hợp nhất. Xavi sẽ giúp chúng tôi vào một lúc nào đó, như trận gặp Granada vừa rồi chẳng hạn.

Xavi đã so sánh ông với Pep Guardiola và dự báo về một triều đại thành công...
+ Nghe những lời ấy từ một người như Xavi thật tuyệt vời. Tôi xem cậu ấy như một người bạn dù bây giờ đã là quan hệ HLV - cầu thủ. Hy vọng chúng tôi sẽ cùng nhau thành công như anh ấy nói. Điều quan trọng nhất là giúp các cule cảm thấy hạnh phúc.

CUỘC CÁCH MẠNG MỚI CÙNG CÁC TÂN BINH

Người ta đã nhìn thấy Neymar bất ngờ có mặt ở Milan dù Barcelona không hề có hoạt động gì ở đó.
+ Tôi không bận tâm đến việc ấy. Neymar có cuộc sống cá nhân của cậu ấy và mọi cầu thủ đều biết việc gì là nên làm, việc gì thì không nên. Họ cũng cần có thời gian để thư giãn và hưởng thụ. Tôi thích dành thời gian rảnh rỗi cho các con của mình. Neymar còn trẻ nên cậu ấy có những thú vui khác. 


Ông nhận xét gì về sự vươn lên của Munir El-Haddadi?
+ Tôi không xem đấy là một sự vươn lên bất ngờ mà là kết quả của một quá trình nỗ lực ở các tuyến trẻ. Cả cậu ấy và Sandro (Ramirez) đều có khả năng dứt điểm tốt và cống hiến được nhiều cho đội bóng. Nhưng cả 2 không hề làm tôi bất ngờ.

Ông có trông chờ sự xuất hiện của Luis Suarez?
+ Cậu ấy đang tập luyện rất chăm chỉ và mang đến những phẩm chất mà hiện tại đội bóng chưa có. Cách Suarez cư xử với mọi người ở đây cũng rất tuyệt vời. Ngay cả khi chưa thể thi đấu, Suarez cũng đã khẳng định anh ấy là một chữ ký tuyệt vời.


Dường như ông vẫn chưa quyết định được đâu là thủ môn số 1 giữa Claudio Bravo và Ter Stegen?
+ Nghề nghiệp của tôi là đưa ra những lựa chọn. Cả Ter Stegen và Bravo đều đang tập luyện rất tốt, chọn một người luôn không khỏi cảm giác có lỗi với người còn lại.

Ông nghĩ gì về Vermaelen?
+ Cậu ấy đang cải thiện từng ngày. Khi đã hoàn toàn bình phục, đấy sẽ là một sự tăng cường hữu ích cho hàng thủ.

Ivan Rakitic có vẻ như là tiền vệ không thể thay thế...
+ Tôi sẽ không nói như thế. Mọi cầu thủ ở Barca, kể cả những cầu thủ trẻ, đều có vai trò của mình. Chúng ta đều đã thấy Rakitic có thể làm gì tại Sevilla, anh ấy có mọi yếu tố để thành công tại CLB. 

Truyền thông và cả các CĐV đều đã có những lời chỉ trích về lối chơi của Barca mùa này, có vẻ nó không giống với những gì thuộc về truyền thống?
+ Ở nhà tôi nghe vợ tôi chỉ trích hàng ngày. Cô ấy luôn dặn tôi phải tự chủ trước những lời khen ngợi. Những lời khen khiến bạn yếu ớt. Ngược lại, những lời chỉ trích cũng không thể đánh sụp ý chí của bạn. Tôi nghĩ mình có cách ứng xử tỉnh táo trước phản ứng từ bên ngoài.

Ông đã chuẩn bị gì về trận El Clasico đầu tiên trên cương vị HLV Barca chưa?
+ Tôi thậm chí còn chưa nhìn lịch xem trận đấu ấy sẽ diễn ra vào lúc nào. Tôi luôn dành trọn sự chú ý cho trận đấu tiếp theo.

Trễ 1 phút phạt 300 bảng


Neymar, Messi và các đồng đội có thể phải nộp phạt đến 1.200 bảng nếu đến sân tập trễ 1 phút dù là với bất kỳ lý do nào. Enrique ra án phạt khởi điểm là 300 bảng cho mỗi phút đến trễ trong ngày thi đấu. Con số ấy sẽ nhân đôi nếu tái phạm. Enrique vốn là học trò cũ của Louis van Gaal và có lẽ ông đã học cách xiết lại kỷ luật từ ông thầy mình. Ngày trước ở Ajax, Van Gaal phạt học trò ngay cả khi họ đến ăn sáng trễ, cứ thế mà nhân đôi cho lần tái phạm sau. Enrique tin việc đúng giờ là phẩm chất đầu tiên của một cầu thủ chuyên nghiệp

Enrique đã làm được những gì?
Dưới thời Luis Enrique, Barcelona không còn là một cỗ máy ghi bàn dữ dội như trước. Nhưng những gì mà ông làm được cho đến lúc này cũng rất đáng kể, nếu so sánh với những HLV tiền nhiệm. Hãy cũng điểm qua những nét tiêu biểu.

1. Cải tiến vị trí thi đấu của Lionel Messi. Từ chỗ là một số 9 ảo, Enrique kéo Messi về chơi như một số 10 thực thụ. Kết quả là anh vẫn ghi bàn tốt (5 bàn), nhưng đồng thời lại vượt trội ở khả năng kiến tạo (6 đường chuyền thành bàn). Cách chơi này giúp Barca thoát khỏi sự ảnh hưởng của Xavi.


2. Tận dụng tốt những tân binh mà CLB mang về. Ngoại trừ Thomas Vermaelen bị chấn thương và Luis Suarez bị treo giò, cho đến nay những Jeremy Mathieu và Ivan Rakitic đã chơi tuyệt hay. Trước đây, Barca luôn gặp khó trong việc tạo môi trường hòa nhập cho những tân binh.

3. Xiết lại hàng thủ. La Liga đã trôi qua được 5 vòng và vẫn chưa có ai chọc thủng lưới được Barca. Trước đây, phòng ngự vẫn bị xem là gót Achilles của Barca.

4. Giúp Neymar bùng nổ. Việc phát huy giá trị của bản hợp đồng tốn kém nhất lịch sử CLB là nhiệm vụ sống còn của CLB. Cho đến nay, Neymar đã ghi được 6 bàn, đạt hiệu suất ghi 1,2 bàn/trận. Bản đồ nhiệt của Neymar mùa này cho thấy anh đã được di chuyển vào trung lộ nhiều hơn, gần giống với cách chơi tại đội tuyển Brazil.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x