M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville?

Việt Dũng Việt Dũng
16:45 ngày 23-01-2015
Mới đây, HLV Louis van Gaal tuyên bố sẽ không để M.U đá 4-4-2 kim cương một lần nào nữa. Đó như là lời phản bác lại những chỉ trích của cựu đội trưởng Gary Neville dành cho sơ đồ 3-5-2 ưa thích của chiến lược gia Hà Lan.
M.U: Biết tin Van Gaal hay nghe lời Neville?
Cuộc “cãi cọ” này không khỏi khiến các CĐV M.U hoang mang. Dựa vào các con số thống kê và thực tế thi đấu, 3-5-2 của Van Gaal rõ ràng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp ngoài những trận thắng “nhạt” hoặc những kết quả hòa cho “Quỷ đỏ”. Nhưng khổ nỗi, cựu HLV ĐT Hà Lan mới là người quyết định sơ đồ nào được ưu tiên tại Old Trafford, và theo tuyên bố mới nhất của ông, 4-4-2 kim cương đã trở thành… dĩ vãng.

NHỮNG VẤN ĐỀ VỚI 3-5-2
Đầu tiên, phải nói rằng 3-5-2 của Van Gaal đang “giết chết” bản hợp đồng kỷ lục Angel Di Maria. Trở lại sau chấn thương, ngôi sao người Argentina được bố trí đá cặp tiền đạo cùng Robin Van Persie hoặc Radamel Falcao và đã chơi không tốt. Điều đó dễ hiểu, bởi khả năng của Di Maria chỉ có thể được khai thác tốt trong vai trò tiền vệ trung tâm hoặc chạy cánh. Anh cần có khoảng trống với trái bóng.

Mùa giải năm ngoái, Di Maria được HLV Carlo Ancelotti bố trí đá tiền vệ trung tâm lệch trái trong sơ đồ 4-3-3 ở Real Madrid, và anh chính là nhân tố quan trọng bậc nhất cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Trong phòng ngự, anh là nguồn năng lượng vô tận hỗ trợ cho cặp Luka Modric và Xabi Alonso. Trong tấn công, những bước chạy chéo sân về biên trái của Di Maria tạo thêm khoảng trống cho Cristiano Ronaldo ở trung lộ. 


Không phải ngẫu nhiên mà ở vai trò tiền vệ trung tâm, mùa 2013/14 có thể nói là giai đoạn Di Maria chơi thành công nhất. Góp mặt trong 52 trận, trong đó 43 trận ra sân từ đầu, tiền vệ này ghi được 11 bàn và có 22 đường kiến tạo. Trong trận chung kết Champions League với Atletico, chính anh chứ không ai khác là mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất. Sự có mặt của anh ở tuyến giữa giúp Real cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời mang tới sự cơ động trong lối chơi.

Sẽ là lãng phí nếu như Van Gaal sử dụng Di Maria trong một vị trí khiến anh không cảm thấy thoải mái. Sự cân bằng cựu cầu thủ Real có thể đem lại chính là điều mà tuyến giữa M.U còn thiếu trong những trận đấu gần đây.

Vấn đề thứ hai, có liên quan tới cách xây dựng lối chơi của “Quỷ đỏ”, điều mà Gary Neville đã đề cập trong bức xúc. Với 3-5-2, M.U kiểm soát bóng nhiều hơn thường lệ, nhưng chẳng để làm gì. Nhiều khi, các cầu thủ chạy cánh nhận bóng và bị bao vây bởi số đông cầu thủ đối phương nhưng lại không có được sự hỗ trợ từ tuyến tiền vệ, dẫn tới kết cục tất yếu: Hoặc là mất bóng, hoặc là phải “cắm đầu” tạt vào một cách vô hại.

Một điểm yếu nữa, đó là sự cơ động của cặp tiền đạo. Các chân sút của M.U mùa này đều có xu hướng chơi cố định trong vòng cấm hơn là di chuyển rộng phát triển bóng. Điều đó vô hình trung khiến tuyến giữa và hàng công bị chia cắt. “Quỷ đỏ” cầm bóng nhiều ở giữa sân, nhưng chẳng cách nào đưa được bóng lên phía trên, ngoại trừ phương án tạt bóng.


Vấn đề thứ ba nằm ở thủ quân của M.U, Rooney. Trong tương lai, giống như Ryan Giggs, có lẽ anh sẽ trở thành một tiền vệ trung tâm xuất sắc, nhưng giờ thì chưa phải lúc. Rooney đôi lúc có khả năng tung ra những đường chuyền dài chuẩn xác, nhưng nhìn chung anh giỏi chuyền ngắn và trực diện hơn. “Gã Shrek” cũng không sở hữu kỹ năng khống chế bóng ổn định, điều khiến đôi lúc anh gặp bất lợi nếu phải chơi ở giữa sân.

Cuối cùng, vấn đề nằm ở các trung vệ. Neville đưa ra thống kê chỉ ra rằng khi M.U đá với 3 hậu vệ, họ phòng ngự kém hơn hẳn so với sơ đồ 4 hậu vệ truyền thống. Đó là chưa kể trong sơ đồ 3-5-2, các đợt lên bóng phải xuất phát từ 3 trung vệ, và đó là chuyện không tưởng với những cầu thủ thiếu tự tin của M.U. Thường thì những Johnny Evans, Phil Jones hay Chris Smalling chỉ có thể chuyền về cho David de Dea, rồi Michael Carrick buộc phải lùi sâu nhận bóng. Khi ấy, tuyến giữa sẽ chỉ còn lại Rooney và Mata, rất khó để triển khai thế công, bởi cả 2 đều không sở hữu những pha đột phá tốc độ. Rốt cuộc, bóng lại được đưa sang biên và thế là Antonio Valencia hoặc Ashley Young… lại tạt vào.

NHƯNG 4-4-2 KIM CƯƠNG CÓ KHẢ QUAN HƠN?
Van Gaal thừa nhận rất lo lắng về sự cân bằng của sơ đồ 4-4-2 kim cương. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi trong khi M.U không có được một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa, sẽ rất khó để cặp đôi trung vệ thừa nhiệt tình nhưng thiếu tài năng cỡ Evans-Smalling của họ chống đỡ lại những pha lên bóng của đối thủ.


Sử dụng 3-5-2, Van Gaal chí ít cũng có 3 trung vệ ở phía dưới và phía trên là một tuyến giữa khá dày đặc làm thành 2 lớp phòng ngự. Về mặt thống kê, họ thủ tệ hơn, nhưng trên thực tế, nó giúp M.U chơi chắc chắn hơn, cho dù tấn công bạc nhược. Sử dụng 4-4-2 kim cương, “Quỷ đỏ” không những khó áp đặt thế trận với những đối thủ có hàng tiền vệ dày đặc bởi chỉ có thường xuyên khoảng 3 người ở khu vực giữa sân, mà còn đánh mất đi “đặc sản” đánh biên của 2 mùa gần đây.

Ấy là chưa kể, sơ đồ 4-4-2 kim cương luôn đòi hỏi những tiền đạo có xu hướng hoạt động rộng sang 2 hành lang cánh hỗ trợ cho những pha tham gia tấn công của các hậu vệ biên. Mà như đã phân tích ở trên, M.U không có dạng tiền đạo đó. Van Persie và Falcao thích loanh quanh trong vòng cấm chờ bóng để dứt điểm hơn.

KẾT LUẬN
Nếu cần một sơ đồ chiến thuật có thể giúp M.U tấn công mạch lạc hơn, giúp Di Maria chơi tốt và hiệu quả hơn, Van Gaal nên trở lại với 4-4-2 kim cương. Nhưng nếu đặt sự an toàn và kiểm soát bóng lên hàng đầu, “Quỷ đỏ” có thể tiếp tục trung thành với 3-5-2. Thiết nghĩ, một sự kết hợp tốt và linh động cả 2 sao cho hiệu quả giống như trước QPR sẽ là phương án hợp lý, hơn là “đóng đinh” vào một sơ đồ và vứt bỏ sơ đồ còn lại đã dày công xây dựng.

Cuối cùng, tại sao Van Gaal không nghĩ tới “phiên chợ Đông” với một trung vệ đẳng cấp cỡ Mats Hummel, để rồi an tâm trở lại với 4-4-2 kim cương mà chẳng còn phải nhấp nhổm lo âu như ông thú nhận mỗi khi M.U cần chơi phòng ngự?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Cambridge United - đối thủ "tí hon" của M.U tại FA Cup Cambridge United - đối thủ "tí hon" của M.U tại FA Cup

    Các CĐV và cả đội bóng Cambridge Utd đã hy sinh rất nhiều để trụ lại ở League Two (giải hạng Tư ở Anh), và việc bắt được lá thăm mang tên Man United là phần thưởng xứng đáng cho họ.

  • Sterling và Coutinho sắp được thưởng hợp đồng mới Sterling và Coutinho sắp được thưởng hợp đồng mới

    Theo tiết lộ của HLV Brendan Rodgers, tài năng trẻ Raheem Sterling cùng với Philippe Coutinho sắp sửa được Liverpool kí hợp đồng mới nhờ phong độ ấn tượng.

  • Luke Chadwick gặp lại M.U: Cuộc hạnh ngộ bất ngờ Luke Chadwick gặp lại M.U: Cuộc hạnh ngộ bất ngờ

    Luke Chadwick chắc chắn không phải là cái tên xa lạ với các CĐV M.U. Giờ đây, 10 năm sau ngày rời Old Trafford để kiếm tìm cho mình một sự nghiệp xa rời những phồn hoa, tiền vệ này sẽ gặp lại đội bóng cũ, khi Cambridge United của anh sẽ đối đầu với M.U tại vòng 4 FA Cup.

  • Đêm nay (23/1), có trận nào? Đêm nay (23/1), có trận nào?

    BONGDAPLUS cập nhật lịch thi đấu, thông tin lực lượng, truyền hình các trận đáng chú ý vào đêm nay và rạng sáng mai (24/1).

  • Van Gaal “nổi da gà” khi nhìn M.U chơi 4-4-2 Van Gaal “nổi da gà” khi nhìn M.U chơi 4-4-2

    Trước thềm cuộc đối đầu với đại diện cho hạng đấu thứ tư Cambridge United tại vòng 4 FA Cup và đêm nay, HLV Louis van Gaal cho biết ông sẽ không để “Quỷ đỏ” chơi 4-4-2 thêm bất cứ lần nào nữa.

  • Premier League là mỏ vàng! Premier League là mỏ vàng!

    Real Madrid giàu nhất thế giới nhưng Premier League mới là giải đấu thu hút dòng tiền khổng lồ nhất. Trong số 20 CLB đứng đầu danh sách kiếm tiền mà hãng kiểm toán Deloitte vừa công bố thì có tới 8 đến từ Premier League. Và toàn bộ 20 đội bóng thuộc giải đấu cao nhất nước Anh đều có mặt trong Top 40 CLB giàu nhất.

  • Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong Roberto Soldado: Đi không được, ở cũng chẳng xong

    Soldado đến Tottenham từ Valencia (anh ghi 30 bàn/46 trận) trong tư cách một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất thế giới. Cái giá chuyển nhượng 26 triệu bảng được cho là rẻ với một chân sút liên tiếp ghi bàn trong những trận đầu tiên cho Spurs (dù đa phần là bàn thắng từ penalty). Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện trở nên cực kỳ tồi tệ đối với Soldado.

  • M.U: Sức hút “kẻ lạc loài” M.U: Sức hút “kẻ lạc loài”

    M.U là trường hợp cá biệt trong nhóm 10 CLB giàu nhất thế giới (chính xác là kiếm tiền giỏi nhất) hiện nay. Bởi, đây là đội duy nhất không được dự Champions League 2014/15, thậm chí M.U còn không được dự cả Europa League nhưng vẫn có tên trong danh sách.

  • Adebayor bị la ó ngày trở lại! Adebayor bị la ó ngày trở lại!

    Tottenham đã đánh bại Sheffield United rạng sáng qua với tỷ số 1-0 ở trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Song chiến thắng đó phần nào bị phủ bóng đen, khi tiền đạo Emmanuel Adebayor liên tục phải nhận những tiếng la ó từ CĐV vào ngày anh trở lại đá chính sau hơn 2 tháng.

  • 02h55 ngày 24/1, Cambridge United vs Man United: Chờ một làn gió mới 02h55 ngày 24/1, Cambridge United vs Man United: Chờ một làn gió mới

    Với các đại gia, câu hỏi được đặt ra trước những trận đấu như với Cambridge United, một đội bóng ở League Two, không phải là thắng hay không mà là thắng bao nhiêu? Còn với M.U, điều được chờ đợi nhất là họ sẽ đá như thế nào.

  • Điểm tin sáng 23/1: M.U "thủng" hàng thủ trước thềm FA Cup Điểm tin sáng 23/1: M.U "thủng" hàng thủ trước thềm FA Cup

    Napoli vào chơi tứ kết Coppa Italia; Australia và Hàn Quốc vào bán kết Asian Cup; M.U mất Smalling và Evans tại FA Cup... là những tin nổi bật tới 06h30 ngày 23/1.

  • Nhận định bóng đá Heerenveen vs PSV, 23h45 ngày 25/4 23h45 ngày 25/4: Heerenveen vs PSV

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Heerenveen vs PSV trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan sẽ diễn ra vào lúc 23h45 ngày 25/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Soi kèo VIP 23/4: Arsenal vs Chelsea Soi kèo Xỉu góc hiệp 1 trận Arsenal vs Chelsea

    Soi kèo Arsenal không thích cày góc sớm, trong khi Chelsea cũng ít góc hiệp đầu trên sân khách, đồng thời cặp đấu Arsenal vs Chelsea gần đây cũng thường xuyên xỉu phạt góc hiệp 1.

  • Haaland và Foden khiến fan lo lắng trước trận Brighton vs Man City Haaland và Foden khiến fan lo lắng trước trận Brighton vs Man City

    Trước trận Man City làm khách của Brighton vào ngày 26/4 tới (đá bù vòng 29 Premier League), cả 2 thành viên chủ chốt của The Citizens là tiền đạo Erling Haaland và tiền vệ Phil Foden đều không thể tới sân tập. Đây là thông tin đáng để các fan Man City bất an khi đội bóng con cưng của họ chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút.

  • HLV Ten Hag hé lộ sự thật phía sau hành động gây tranh cãi của Antony HLV Ten Hag hé lộ sự thật phía sau hành động gây tranh cãi của Antony

    Tiền vệ Antony của MU mới đây đã phải nhận rất nhiều chỉ trích do có hành vi chọc tức CĐV Coventry City. Theo HLV Erik Ten Hag thì cầu thủ người Brazil này làm vậy là để trả đũa những người đã sỉ nhục mình.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x