PREMIER LEAGUE 2018/19 - VÒNG 12 1 NGÀY TRƯỚC DERBY MANCHESTER

M.U cần phải giữ Mata

Vịnh San
06:57 ngày 10-11-2018
Sau khi giành 3 điểm trở về từ Turin, cái tên được M.U tôn vinh không ai khác là Juan Mata. Anh đang tỏa sáng với những đóng góp thầm lặng cho Quỷ đỏ. Nhưng thật trớ trêu, chỉ vài tháng nữa tiền vệ 30 tuổi có thể là cầu thủ tự do bởi hợp đồng của anh sắp hết hạn.
M.U cần phải giữ Mata
Khi đề cập tới cú đá phạt tuyệt đẹp tung lưới Juventus, mở màn cho cuộc lội ngược dòng khó tin của M.U, Juan Mata nói rằng, anh chỉ cố giúp “các CĐV Quỷ đỏ trở về nhà với nụ cười rạng rỡ”, bằng cách “làm bật lên niềm đam mê của đội bóng, cá tính của đội bóng và nỗ lực của đội bóng”. 

Đó là lý do tại sao người hâm mộ M.U đã yêu Mata rất nhiều kể từ khi anh tới đây vào một ngày tháng 1/2014. Không bao giờ đặt cái tôi cá nhân lên trên CLB, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn cống hiến hết mình với tài năng và sự chuyên nghiệp. 

Bất cứ hoàn cảnh nào, trong những lần M.U rơi vào khủng hoảng, nội bộ rối ren hay chính vị trí của bản thân bị đe dọa (khi Mourinho mới được bổ nhiệm) và không được tin tưởng (chỉ đá chính 73/136 trận dưới thời Mourinho), Mata vẫn âm thầm tập luyện, nhẫn nại chờ đợi cơ hội mà không kêu than hay phát ngôn thiếu đúng mực. Và khi được HLV đặt niềm tin, Mata ít khi gây thất vọng. Trước khi đóng vai người hùng ở trận đấu với Juventus, tiền vệ 30 tuổi cũng có pha đá phạt thành bàn, đặt viên gạch đầu tiên trong trận thắng ngược Newcastle 3-2. Đó chính là bước ngoặt để M.U hồi sinh còn Mourinho tiếp tục tại vị cho đến hôm nay. 

Thế nhưng ngạc nhiên thay, Mata vẫn chưa nhận được đề nghị gia hạn hợp đồng, dù nó sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Vào năm ngoái, M.U cũng không đưa ra một thỏa thuận mới dài hơi, mà chọn cách kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm. Vì vậy, nếu không có gì thay đổi, Mata được phép đàm phán với CLB khác từ tháng 1, sau đó ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi mùa giải 2018/19 kết thúc. 


Theo Daily Mail, tiền vệ 30 tuổi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bao gồm cả Arsenal. Tuy nhiên, ưu tiên của Mata vẫn là ở lại Old Trafford, nơi anh gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp cầu thủ, ra sân 198 trận và ghi 42 bàn thắng. Ở tuổi 30, Mata vẫn có một tương lai khá dài trước mắt. Tuy không có tốc độ và sức mạnh, nhưng cầu thủ từng ghi dấu ấn trong 98 bàn thắng ở Premier League (49 pha lập công và 49 đường kiến tạo) vẫn còn hữu dụng với những pha xử lý tinh tế và đặc biệt giỏi trong việc tìm kiếm không gian. 

Như ở trận hòa Chelsea hồi tháng 10, Mata đóng vai trò chính trong chiến thuật của Mourinho, vừa hạn chế tầm hoạt động của Jorginho vừa góp công lớn ở cả hai bàn thắng của Anthony Martial. Màn trình diễn hôm ấy làm bật lên giá trị của Mata: một người hùng thầm lặng, không ồn ào nhưng hết sức quan trọng. Không ít lần Mourinho đề cao vai trò của Mata, thậm chí vào năm 2016, nói rằng ông “cần bộ não của Mata để kết nối các mắt xích ở M.U”. 

Vì vậy, mức lương 140.000 bảng/tuần mà Mata đang nhận không phải quá đắt so với những gì anh mang lại, cả trên khía cạnh cầu thủ lẫn con người. M.U nên giữ chân tiền vệ này càng lâu càng tốt bởi rất khó tìm ra một Mata thứ hai. 

Mata xuất sắc ra sao?
Với tỷ lệ chuyền chính xác 88,8%, Mata hiện là cầu thủ chuyền bóng tốt nhất M.U (trong số những người đã thực hiện trên 120 đường chuyền tại Premier League mùa này). Premier League mùa này bình quân mỗi 90 phút, anh cũng tạo ra 1,3 cơ hội cho đồng đội, nhiều thứ 4 trong số những người chơi từ 400 phút trở lên).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x