M.U cần "thay máu" những vị trí nào?

Hồng Nam
11:32 ngày 17-01-2015
3 năm sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, tình hình tại sân Old Trafford vẫn chưa hết biến động. Không chỉ “nóng” trên ghế huấn luyện, lực lượng của Man United cũng đứng trước nhiều rối ren. Giữ ai, bỏ ai đang là một vấn đề sống còn. Giải quyết được thấu đáo bài toán này, MU mới có hy vọng trở lại.
M.U cần "thay máu" những vị trí nào?
Trả lời trên BBC, Robbie Savage – cầu thủ xứ Wales từng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man United hiến kế cho Louis van Gaal cùng các “sếp” ở M.U một bản kế hoạch chi tiết liên quan đến vấn đề nhân sự đội chủ sân Old Trafford đang gặp phải. Cụ thể, Van Gaal cần thanh lý… 9 cầu thủ (đa phần là các hậu vệ), bên cạnh đó cũng có 8 cái tên phải được giữ lại để phục vụ cho chiến lược dài lâu. Trong danh sách này, không ít cái quan điểm khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Giữ De Gea bằng mọi giá, mua đứt Falcao
Không có gì ngạc nhiên khi nhiệm vụ hàng đầu của M.U hiện tại là giữ chân David De Gea. Sự tiến bộ không ngừng cùng phong độ tuyệt vời của De Gea đang góp công rất lớn vào vị trí thứ 4 mà Quỷ đỏ sở hữu. Cản phá thành công 73,42% cú sút (cao thứ 3 Premier League), con số ấy chưa nói lên hết vai trò của De Gea, đó là lí do Real Madrid đang theo đuổi gắt gao thủ thành người Tây Ban Nha. Không nhiều cầu thủ có thể từ chối Real, M.U thừa hiểu điều đó và ngoài nỗ lực trên bàn đàm phán, Quỷ đỏ phải thể hiện được tham vọng của mình để những pha giải nguy của De Gea không trở thành vô nghĩa. Tuy nhiên, hiện tại tiến trình gia hạn hợp đồng được các CĐV M.U trông đợi nhất lại chưa thuận lợi như kỳ vọng.

3 bàn/12 trận, mức lương 265.000 bảng/tuần, đó là những con số khiến nhiều người ngán ngẩm khi nhắc đến Radamel Falcao. Chân sút người Colombia được mong đợi rất nhiều song chấn thương liên miên, thể lực không đảm bảo cùng phong độ thiếu thuyết phục trên sân cỏ khiến chỗ đứng của Falcao hết sức bấp bênh. Đỉnh điểm là chuyện Van Gaal đã “bỏ rơi” Falcao trong trận đấu với Southampton hôm 11/1 vừa qua. Savage cho rằng cản trở lớn nhất của Falcao vẫn là chấn thương chưa được chữa trị dứt điểm, nếu vượt qua được, “Mãnh hổ” sẽ trở lại là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Dẫu vậy, thật khó để BLĐ M.U có thể chi ra đến 43,5 triệu bảng cùng khoản tiền lương khổng lồ cho “canh bạc” này.


Hai “măng non” được Van Gaal cho ra mắt ở mùa giải này là Tyler Blackett và Paddy McNair cũng cần được giữ chân. Màn thể hiện của họ chưa hẳn thuyết phục, nhưng ở tuổi 20, tương lai cho cả Blackett và McNair vẫn là rất rộng mở. Những trận đấu ở Premier League lúc này là rất cần thiết để M.U gây dựng tương lai ngay trong cuộc khủng hoảng hàng thủ nghiêm trọng.

Michael Carrick là cái tên cần cân nhắc giữ lại sân Old Trafford. Dù đã 33 tuổi (lớn tuổi nhất trong đội hình của M.U), song Carrick vẫn thể hiện được điểm mạnh của mình: sự ổn định, điềm tĩnh và phân phối bóng chuẩn xác. Cùng với đó, kinh nghiệm của Carrick là rất cần thiết. Ashley Young cũng nên được trao cho thêm cơ hội, song vị trí của cầu thủ này sẽ không còn vững chãi một khi M.U mang về những tên tuổi lớn cho vị trí cánh. Cựu cầu thủ Aston Villa chơi bóng cần mẫn, nhưng cũng chỉ có thế.

Thanh lý hàng thủ, chia tay Van Persie
Chơi cực kỳ bất ổn từ đầu mùa, không khó hiểu khi bộ ba hậu vệ của MU là Phil Jones – Chris Smalling – Johny Evans đều nằm trong “danh sách đen” của Savage. Phil Jones đã có nhiều cơ hội thể hiện sau sự ra đi của Nemanja Vidic và Rio Ferdinand, vậy mà màn trình diễn của trung vệ người Anh không để lại ấn tượng với 899 phút có mặt trên sân. “Phil Jones là cầu thủ tốt, nhưng chưa đủ cho MU”, Savage kết luận. Bên cạnh đó, Smalling chỉ là một “vận động viên điều kinh”, còn Evans là… “chân chuyền” (cứ 1,24 phút lại có 1 đường chuyền), cả hai không đủ đẳng cấp đứng trong đội hình mà Van Gaal đang hướng tới.


Robin van Persie hiện là 1 trong 2 cây ghi bàn hàng đầu của M.U (cùng với Rooney) với 8 bàn. Mùa giải qua chứng kiến sự tụt dốc thê thảm của chân sút người Hà Lan khi anh chỉ ghi được 12 bàn, bằng phân nửa số pha lập công ở mùa đầu tiên. Theo Savage, chấn thương và tuổi tác đã đè nặng lên đôi chân của Van Persie – người thi đấu ở vị trí đòi hỏi rất độ dẻo dai. Van Persie hoàn toàn vô hại trong thế trận phản công. Sự nhạy bén của Van Persie cũng suy giảm ít nhiều và Van Gaal nên nhìn thẳng vào vấn đề mà học trò cưng của ông gặp phải. 1 bàn/5 trận gần nhất, 61 phút “đi bộ” trong trận đấu với Southampton đã trả lời cho tất cả: M.U không thể tiến xa nếu cứ tin tưởng vào một chân sút đã bước sang tuổi 32.

Viễn cảnh ra đi cũng nhiều khả năng sẽ đến với Anders Lindegaard và Anderson. Thủ môn người Đan Mạch vẫn “ngồi chơi xơi nước” từ đầu mùa giải do De Gea quá xuất sắc, còn Anderson từ lâu không còn có tên trong kế hoạch của Van Gaal. Hồi hương để cứu vãn sự nghiệp là điều khả thi nhất mà Anderson cần làm ở thời điểm này.

Javier Hernandez cũng được cho là sẽ ra đi, khi "Chicharito" mới được ra sân 8 lần (1 trận trong đội hình chính) của Real (đang được cho mượn). Ngày về Old Trafford của “Hạt đậu nhỏ”, người vốn chỉ được biết đến với cái duyên từ ghế dự bị, vẫn còn rất mịt mờ.

Và M.U chuẩn bị đón chờ cuộc “thay máu” rầm rộ ở hè tới!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Yaya Toure lại úp mở ý định rời Man City Yaya Toure lại úp mở ý định rời Man City

    Tiền vệ Yaya Toure một lần nữa khiến người hâm mộ Man City phải lo lắng khi anh bày tỏ sự không chắc chắn về tương lai ở mùa giải sang năm.

  • M.U họp bàn mua hậu vệ: Sướng như Van Gaal M.U họp bàn mua hậu vệ: Sướng như Van Gaal

    Ngày này một năm trước, HLV David Moyes nhận được những lời nhắc nhở từ BLĐ Man United về chất lượng công việc. Còn bây giờ, với bản sơ kết y hệt như Moyes, nhưng Louis van Gaal lại đang được chuẩn bị tăng thêm những viện binh từ TTCN.

  • Wayne Rooney: Nạn nhân của sự... hoang mang Wayne Rooney: Nạn nhân của sự... hoang mang

    Sau 6 tháng ở Old Trafford, thật khó tin là HLV Louis van Gaal vẫn chưa xây dựng cho M.U một bộ khung ổn định. Ông đã sử dụng tới 31 cầu thủ, và thay đổi đội hình tới 8 lần.

  • Vừa mua được Bony, Man City đã bị Mourinho “đá đểu” Vừa mua được Bony, Man City đã bị Mourinho “đá đểu”

    Sau khi mua được tiền đạo Wilfried Bony của Swansea City, Manchester City đã phải nhận những lời bình phẩm mang tính khiêu khích của HLV Jose Mourinho bên phía Chelsea. Theo “Người đặc biệt” thì dường như Man City đã “lách luật” để có được sự phục vụ của chân sút đắt giá người Bờ Biển Ngà.

  • Nasri nghỉ 1 tháng vì chấn thương Nasri nghỉ 1 tháng vì chấn thương

    Tiền vệ Samir Nasri của Man City sẽ không thể tham gia trận đấu gặp đội bóng cũ Arsenal vào ngày mai (18/1) do dính chấn thương bắp chân. Nhiều khả năng ngôi sao người Pháp sẽ phải dưỡng thương 1 tháng.

  • Swansea vừa “giết” Chelsea Swansea vừa “giết” Chelsea

    Swansea có thể gây bất ngờ trước Chelsea, qua đó lái cuộc đua đến ngôi vô địch Premier League sang một khúc cua mới hay không, chuyện ấy hậu xét. Nhưng trước hết, họ đã tiếp thêm một vũ khí thượng thặng cho Man xanh trong cuộc chiến với The Blues: Wilfried Bony.

  • Chelsea và nỗi lo thủng lưới sân khách Chelsea và nỗi lo thủng lưới sân khách

    Chelsea đang thể hiện bộ mặt phòng ngự kém cỏi đến ngạc nhiên trên sân khách mùa này. 16/19 bàn thua của họ đến từ những chuyến hành quân xa nhà. Đâu là vấn đề thực sự của The Blues?

  • 22h00 ngày 17/1, Swansea vs Chelsea: Liberty không còn là hiểm địa! 22h00 ngày 17/1, Swansea vs Chelsea: Liberty không còn là hiểm địa!

    Cách đây 2 năm, Liberty từng là nỗi ngán ngẩm của Chelsea, nơi họ từng có chuỗi 3 trận không thắng ở đây. Nhưng bây giờ, mọi chuyện sẽ khác. Bởi Swansea không còn khả năng biến Liberty thành hiểm địa nữa, còn thầy trò Mourinho đang rất cần 3 điểm để duy trì khoảng cách với Man City.

  • 22h00 ngày 17/1: Leicester vs Stoke 22h00 ngày 17/1: Leicester vs Stoke

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Leicester và Stoke.

  • 22h00 ngày 17/1: Burnley vs Crystal Palace 22h00 ngày 17/1: Burnley vs Crystal Palace

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Burnley và Crystal Palace.

  • 22h00 ngày 17/1: Tottenham vs Sunderland 22h00 ngày 17/1: Tottenham vs Sunderland

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Tottenham và Sunderland.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x