M.U: Chiếc cúp không cứu nổi Van Gaal

HỒ PHƯƠNG
06:03 ngày 23-05-2016
Cuối cùng, Louis van Gaal cũng có được danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV của Man United. Tuy nhiên, chiếc Cúp FA giành được trước Crystal Palace rất đáng tiếc lại là điểm kết thúc cho mối quan hệ giữa hai bên. Bởi vận mệnh của Van Gaal là không thể đảo ngược.
M.U: Chiếc cúp không cứu nổi Van Gaal
“Tôi muốn nhắc lại rằng khi chúng ta trải qua những thời khắc khó khăn, CLB đã sát cánh bên tôi, các trợ lý và các cầu thủ cũng sát cánh bên tôi. Việc của các bạn là làm điều tương tự với HLV mới. Đó là điều rất quan trọng”, Sir Alex Ferguson đã nói vậy trước đám đông CĐV và cầu thủ trong ngày chia tay Man United để nghỉ hưu hồi tháng 5/2013. Với tất cả sự tôn trọng dành cho Fergie, hầu hết mọi người ở Old Trafford đã cố gắng làm vậy.

Họ chịu đựng 10 tháng bị tra tấn với David Moyes. Họ im lặng nhìn Van Gaal tước đi bản sắc của CLB để biến M.U thành đội bóng khác. Và đêm thứ Bảy, sự kiên nhẫn ấy được tưởng thưởng bằng chiếc Cúp FA sau chiến thắng trước Crystal Palace

Tuy nhiên, danh hiệu ấy sẽ không phải là điểm khởi đầu cho Van Gaal, mà là điểm kết thúc. Bởi nói như cây bút David Walsh của tờ The Sunday Times, giữa M.U và Van Gaal là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, mà cả hai chỉ cố chịu đựng nhau vì xót thương cho những đứa trẻ.

Ban lãnh đạo M.U đã cố đứng bên Van Gaal trong suốt tháng 12/2015 mà CLB này không thắng nổi một trận nào, nhưng sự kiên nhẫn luôn có giới hạn. Những huyền thoại như Peter Schmeichel thì không tiếc lời chỉ trích thứ bóng đá “nhàm chán” và “không mang một chút hơi hướng nào của Man United” dưới thời Van Gaal. Còn các CĐV thậm chí đã la ó khi chiến lược gia người Hà Lan phát biểu sau trận sân nhà cuối cùng của mùa này gặp Bournemouth (18/05).


Mối quan hệ giữa hai bên giờ đã không thể cứu vãn được nữa và sau thời gian dài chịu đựng nhau, giải pháp tốt nhất là chia tay. Chiếc Cúp FA giành được sau 120 phút khổ chiến với một Crystal Palace tầm thường không chỉ không giúp Van Gaal xích lại gần hơn với các CĐV Quỷ đỏ, mà càng khiến họ nhận ra đã đến lúc đổi thay. Đây là điều tất yếu, bởi thực chất giữa Van Gaal và M.U chỉ tồn tại mối quan hệ một chiều.

Điều mấu chốt khi một HLV tới một CLB mới, là ông ta phải tìm ra điểm cân bằng giữa triết lý bóng đá của mình và văn hóa của CLB. Đó là điều Claudio Ranieri đã làm rất tốt tại Leicester City, nhưng Van Gaal thì chẳng thèm quan tâm. Theo quan điểm của chiến lược gia người Hà Lan, chính đội bóng cùng các cầu thủ phải thích nghi với ông chứ không phải ngược lại.

Đây là lý do Angel di Maria không trụ nổi lại Old Trafford và sau khi bán xới sang PSG, bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử M.U đã thừa nhận: “Quả là khó để thích nghi với triết lý của Van Gaal”. Đó cũng là lý do các cầu thủ trẻ như Anthony Martial, Marcus Rashford, Jesse Lingard hay Timothy Fosu-Mensah nhanh chóng khẳng định được vị trí dưới thời chiến lược gia người Hà Lan. 

Vấn đề chỉ là với những đứa trẻ này, người ta không thể xây dựng một đội bóng có thể vô địch Premier League. Vì lẽ đó, Van Gaal phải ra đi, dù vừa giúp M.U chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài 3 năm.

Người thứ 7 rinh cúp
Nếu coi Charity/Community Shield là một trận giao hữu thì Van Gaal mới là HLV thứ 7 đem về cho M.U một danh hiệu thực sự. Trước chiến lược gia người Hà Lan, mới có 6 người làm được điều này là các HLV Ernest Mangnall, Scott Duncan, Matt Busby, Tommy Docherty, Ron Atkinson và Alex Ferguson.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lộ danh tính cầu thủ đầu tiên rời Liverpool vào Hè 2016 Lộ danh tính cầu thủ đầu tiên rời Liverpool vào Hè 2016

    Thông qua người đại diện Mithat Halis, trung vệ Martin Skrtel xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào mùa Hè này. Hiện Skrtel đang cân nhắc lựa chọn một trong hai CLB của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce và Besiktas.

  • Arsenal kí hợp đồng với con trai Pires Arsenal kí hợp đồng với con trai Pires

    Tiền vệ tài hòa một thời của Arsenal, Robert Pires cho biết, cậu con trai Theo Pires của anh đã kí hợp đồng với Pháo thủ.

  • Mùa giải của M.U qua lăng kính con buôn Ed Woodward Mùa giải của M.U qua lăng kính con buôn Ed Woodward

    Dù không có vé dự Champions League mùa tới và chỉ giành chiếc cúp FA khiêm tốn, song trong mắt Woodward, M.U vẫn có một mùa giải thành công trên thương trường. Sau đây là những đoạn nhật ký giả tưởng của Woodward về những điều ông đã làm được ở mùa này.

  • ĐT Anh & con đường tạo nên số phận của chính mình ĐT Anh & con đường tạo nên số phận của chính mình

    ĐT Anh được xem là đại gia của bóng đá thế giới, nhưng ở cấp độ đội tuyển thì thành công lớn nhất của Tam sư cách đây đã quá lâu (World Cup 1966, Anh thắng Đức trong trận chung kết đầy tranh cãi). Đội tuyển Anh luôn có nhiều tài năng, nhưng lại thường gây thất vọng ở giải lớn. Tam sư như một cậu học trò luôn dùng câu “học tài thi phận” để tự an ủi.

  • Walter Mazzarri dẫn dắt Watford: HLV Italia xâm chiếm xứ sương mù Walter Mazzarri dẫn dắt Watford: HLV Italia xâm chiếm xứ sương mù

    HLV Mazzarri đã chính thức trở thành người thay thế Quique Flores dẫn dắt Watford mùa giải tới. Như vậy, Premier League đang tràn ngập những HLV người Italia. Bởi ngoài Mazzarri, rất nhiều bộ não chiến thuật Italia khác cũng đang và sẽ làm việc ở xứ sương mù như Claudio Ranieri, Francesco Guidolin, Antonio Conte.

  • HLV Pardew tố trọng tài 2 lần thiên vị M.U HLV Pardew tố trọng tài 2 lần thiên vị M.U

    HLV Alan Pardew của Crystal Palace tỏ ra không hài lòng với trọng tài Mark Clattenburg sau thất bại trước Man United ở chung kết FA Cup 2015/16.

  • M.U và ĐT Anh nín thở vì Rashford M.U và ĐT Anh nín thở vì Rashford

    NHM bóng đá Anh và CLB M.U đang rất lo lắng với tình hình chấn thương của tiền đạo Marcus Rashford, khi anh khập khiễng rời sân trong trận chung kết FA Cup.

  • Hạ Palace với 10 người, M.U vô địch FA Cup Hạ Palace với 10 người, M.U vô địch FA Cup

    Hai pha lập công của Juan Mata và Jesse Lingard đã giúp M.U ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở để đăng quang ngôi vô địch FA Cup 2015/16.

  • Tường thuật M.U 2-1 Crystal Palace Tường thuật M.U 2-1 Crystal Palace

    Hai pha lập công của Juan Mata và Jesse Lingard đã giúp M.U ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở để đăng quang ngôi vô địch FA Cup.

  • Đội bóng nào chạy nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2015/16? Đội bóng nào chạy nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2015/16?

    Ngoại hạng Anh là giải đấu vô cùng khốc liệt khi mỗi đội bóng phải di chuyển liên tục với cường độ cao ở mỗi trận đấu. Hãy cùng điểm qua những CLB và cầu thủ chạy nhiều nhất mùa này.

  • Chelsea xuống hạng nếu chỉ tính cầu thủ Anh ghi bàn ở Ngoại hạng Anh Chelsea xuống hạng nếu chỉ tính cầu thủ Anh ghi bàn ở Ngoại hạng Anh

    Nếu chỉ tính bàn thắng của các cầu thủ người Anh thì chủ nhân của ngôi vương giải Ngoại hạng mùa này đã là một cái tên khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x