M.U: Không còn khái niệm "Thần Rùa"

Kinh Thi Kinh Thi
07:40 ngày 17-01-2018
M.U đang dẫn đầu Premier League trong một khía cạnh quan trọng - điều mà ngay cả Man City cũng không sánh được, tính đến lúc này. Đấy là tỷ lệ kiến tạo bàn thắng.
M.U: Không còn khái niệm "Thần Rùa"
Paul Pogba kiến tạo 4 bàn trong 2 trận thắng vừa qua của M.U tại Premier League, vươn lên bắt kịp Kevin De Bruyne và Leroy Sane của Man City trong danh sách cầu thủ có số đường chuyền thành bàn cao nhất ở Premier League mùa này. Tổng quát hơn, cả 3 bàn thắng của M.U trong trận gặp Stoke cũng như 2 bàn thắng trong trận gặp Everton đều do chính cầu thủ M.U kiến tạo.

Hãy nhìn vào trận đấu lớn gần đây nhất, có lẽ cũng là trận đấu hấp dẫn nhất trong cả mùa bóng: Liverpool thắng Man City 4-3. Tấn công rực lửa, tốc độ choáng ngợp, cả khách lẫn chủ đều chơi cống hiến đến một mức độ tuyệt đối... Nhưng tóm lại, không phải cả 4 bàn thắng của Liverpool hoặc 3 bàn thắng của Man City trong trận ấy đều do cầu thủ của họ kiến tạo. Đấy là khác biệt đáng lưu ý.

Ít ra, M.U cũng đang dẫn đầu Premier League trong một khía cạnh quan trọng - điều mà ngay cả Man City cũng không sánh được, tính đến lúc này. Đấy là tỷ lệ kiến tạo bàn thắng. Trong tổng số 48 bàn thắng hiện thời của M.U, có 39 bàn đến từ đường chuyền kiến tạo của chính họ, và đây là đội duy nhất trong Big Six hiện có tỷ lệ kiến tạo thành công cao hơn ngưỡng 80% (chính xác là 81%). Man City thấp hơn một tí (79%). Các đội mạnh còn lại thì thua hẳn. Chỉ có 67% trong tổng số bàn thắng của Tottenham đến từ đường chuyền kiến tạo của chính họ. Liverpool 6%, Chelsea 71%, Arsenal 76%.

Những con số có vẻ rắc rối ấy nói lên điều gì? Tính chủ động trong cách tấn công của M.U rất cao - dù thoạt nhìn thì đấy có vẻ là đội không tấn công tích cực (so với các đội mạnh khác ở Premier League). Đâu cần nhắc lại khái niệm “xe bus”, hoặc hình ảnh chậm rãi, tốc độ lờ đờ, thường thấy trong các trận đấu của M.U.

Pogba 4 lần kiến tạo chỉ trong 2 trận vừa qua

Kỳ thực, lối chơi thiên về tấn công và khả năng ghi bàn (hoặc các số liệu đi kèm như số bàn thắng, đường chuyền thành bàn) không phải khi nào cũng đi đôi với nhau. Các đội bóng do Mourinho huấn luyện chẳng bao giờ ra sân với thái độ lăm lăm tấn công, chực chờ lao lên phía trước. Với Mourinho, trước tiên cứ phải “an toàn là bạn”. M.U không phải là ngoại lệ. Nhưng một khi đã triển khai bài bản tấn công thì M.U luôn làm chủ vận hội của mình. Họ tự tạo cơ hội, và đấy phải là những cơ hội đến từ cách chơi đồng đội. Họ không “cầu may” từ những đường bóng bật ra một cách ngẫu nhiên, không trông chờ sai lầm từ phía đối phương, thậm chí cũng không phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân.

Nghe có vẻ lạ, nhưng nếu phân tích kỹ các vấn đề chuyên môn, chúng ta sẽ thấy số đông trong cái gọi là “cư dân mạng” có thể đã bị cảm giác đánh lừa. “Thần Rùa” ủng hộ M.U ít hơn các đội khác! Nói một cách nghiêm túc thì tính may mắn trong việc ghi bàn của M.U là rất thấp. Họ có thể bế tắc. Nhưng nếu có cơ hội, đa số sẽ là cơ hội do chính họ tạo dựng.

Tỷ lệ thuận với việc tự kiến tạo cơ hội dẫn đến bàn thắng cho mình, M.U bao giờ cũng thực hiện rất nhiều đường chuyền quyết định (tức đường chuyền dẫn đến tình huống dứt điểm). Bình quân, số đường chuyền quyết định trong mỗi trận đấu của M.U luôn bằng khoảng 80% so với số lần tung cú dứt điểm. Các đội mạnh còn lại ở Ngoại hạng Anh thường chỉ có khoảng 70% tình huống bắn phá cầu môn đến từ đường chuyền quyết định của chính mình. Cá biệt, như Arsenal trong trận hòa Chelsea 2-2 gần đây, chỉ thực hiện được 6 đường chuyền quyết định trong khi họ lại tung ra đến 14 pha bắn phá cầu môn (43%).

Hệ quả quan trọng khi một đội bóng có tính chủ động cao trong việc tạo dựng cơ hội ghi bàn là tính ổn định cũng cao. M.U hơn các đội mạnh xung quanh (không kể Man City, dĩ nhiên) về mặt này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x