M.U muốn qua sông, phải lụy đò Mourinho

10:06 ngày 23-05-2016
Dân gian ta có câu “Qua sông phải lụy đò”. Cho dù đó là một con đò không như ý với M.U, nhưng trong bối cảnh so bó đũa chọn cột cờ, thì hãy cứ cho Jose Mourinho một cơ hội.
M.U muốn qua sông, phải lụy đò Mourinho
Chính xác hơn, nói như cựu ngôi sao M.U là Phil Neville thì chẳng những là lựa chọn tốt nhất có thể, Mourinho còn cho Quỷ đỏ cơ hội nhanh nhất trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Cần lưu ý từ “cơ hội” mà Neville sử dụng. M.U có cơ hội không có nghĩa là xác suất thành công cao, nhưng chí ít vẫn mới mẻ hơn so với việc đội bóng này tiếp tục duy trì cái đà hiện tại với Louis van Gaal.

 HLV người Hà Lan đã có quá đủ thời gian, tiền bạc và lực lượng để chứng tỏ ông xứng đáng dẫn dắt M.U thêm một mùa nữa. Nhưng Van Gaal đã thất bại, dù ông ra đi sau khi giúp Quỷ đỏ vô địch FA Cup.

Chiếc cúp đầu tiên của M.U ở thời kỳ hậu Alex Ferguson không ghi công lớn của Van Gaal, mà của lực lượng cầu thủ. Ở chung kết, nếu không có sự tỏa sáng của Juan Mata và Jesse Lingard thì M.U đã thất bại trước đối thủ xoàng Crystal Palace. Một đội bóng đắt giá với bề dày truyền thống và tiềm năng tài chính như Quỷ đỏ không được phép đánh đu với số phận, hồi hộp với cảm xúc và trạng thái… đau tim qua từng trận đấu như M.U dưới thời Van Gaal.

Việc M.U sa thải Van Gaal sau một danh hiệu chỉ khẳng định thêm đội bóng này rất rối loạn sau khi Ferguson chia tay Quỷ đỏ. Đó cũng là lý do vì sao Mourinho là người thích hợp nhất để dẹp loạn Old Trafford, dù ông từng bị huyền thoại Bobby Charlton nói là “không có đủ tư chất dẫn dắt M.U”.


Charlton cho rằng một HLV hổ báo, móc mắt đồng nghiệp, đàn áp phụ nữ (bác sĩ của Chelsea) như Mourinho không xứng đáng dẫn dắt M.U. Quỷ đỏ muốn có một HLV “đàng hoàng” hơn Mourinho, nhưng nếu đặt qua một bên yếu tố tính cách thì Quỷ đỏ không còn lựa chọn tốt hơn gã tự xưng là Người đặc biệt.

Mourinho đã quá quen thuộc với bóng đá Anh, với Premier League, FA Cup và cả M.U. Ông từng là đối thủ ngang ngửa đối với Ferguson, và rất được Sir Alex đánh giá cao về khả năng. Những thành công ở Chelsea đã che mờ những thất bại (2 lần bị sa thải) của Mourinho ở The Blues. Hơn bao giờ hết, Mourinho đang rất khát khao “phục thù” Chelsea đồng thời chứng tỏ ông vẫn là danh tướng trong môi trường bóng đá Anh.

M.U và Mourinho chính là cặp đôi hoàn hảo, trong khả năng có thể. Ở đời, không có gì hoàn hảo. Không chàng trai nào có thể cưới một cô gái 10 điểm, mà chỉ mong 8 điểm là tốt rồi. Nhưng nếu không được 8 điểm thì 7 điểm hay thậm chí là 6,5 điểm cũng là lựa chọn không tồi, cũng có thể xem là một thành công bước đầu.

Mourinho có khả năng xây dựng một đội bóng mạnh trong thời gian ngắn nhất, với lợi thế là sức mạnh tiền bạc của M.U trên thị trường chuyển nhượng. Quỷ đỏ không được dự Champions League mùa sau, nhưng đừng quên Angel Di Maria và Radamel Falcao vẫn chấp nhận đến với M.U khi đội không được dự giải cúp danh giá nhất châu lục cách đây 2 năm đó thôi. Cái tên Mourinho cùng tài lôi kéo cầu thủ của siêu “cò” Jorge Mendes (người đứng sau Mourinho) đủ sức giúp Quỷ đỏ có những viện binh chất lượng cho mùa giải sau.

Tóm lại, vụ bổ nhiệm Mourinho là bước đi đầu tiên đáng khích lệ đối với M.U trong quá trình tái thiết. Chí ít, đó cũng là lựa chọn tốt hơn hẳn việc để Van Gaal dẫn dắt đội bóng mùa thứ 3.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City và Dortmund đạt thỏa thuận vụ Guendogan Man City và Dortmund đạt thỏa thuận vụ Guendogan

    Tiền vệ Ilkay Guendogan nhiều khả năng sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pep Guardiola tại Man City, sau khi đạt được thỏa thuận chuyển nhượng với Dortmund.

  • Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào Van Gaal xin hàng, Mourinho xin chào

    “Tất cả đã kết thúc”, Louis van Gaal nói với phóng viên James Cooper của Sky Sports bên ngoài khách sạn Hilton ở London. Lần đầu tiên HLV người Hà Lan thừa nhận, mối lương duyên giữa ông và Man United đã đi tới hồi kết.

  • M.U: Chiếc cúp không cứu nổi Van Gaal M.U: Chiếc cúp không cứu nổi Van Gaal

    Cuối cùng, Louis van Gaal cũng có được danh hiệu đầu tiên trên cương vị HLV của Man United. Tuy nhiên, chiếc Cúp FA giành được trước Crystal Palace rất đáng tiếc lại là điểm kết thúc cho mối quan hệ giữa hai bên. Bởi vận mệnh của Van Gaal là không thể đảo ngược.

  • Lộ danh tính cầu thủ đầu tiên rời Liverpool vào Hè 2016 Lộ danh tính cầu thủ đầu tiên rời Liverpool vào Hè 2016

    Thông qua người đại diện Mithat Halis, trung vệ Martin Skrtel xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào mùa Hè này. Hiện Skrtel đang cân nhắc lựa chọn một trong hai CLB của Thổ Nhĩ Kỳ là Fenerbahce và Besiktas.

  • Arsenal kí hợp đồng với con trai Pires Arsenal kí hợp đồng với con trai Pires

    Tiền vệ tài hòa một thời của Arsenal, Robert Pires cho biết, cậu con trai Theo Pires của anh đã kí hợp đồng với Pháo thủ.

  • Mùa giải của M.U qua lăng kính con buôn Ed Woodward Mùa giải của M.U qua lăng kính con buôn Ed Woodward

    Dù không có vé dự Champions League mùa tới và chỉ giành chiếc cúp FA khiêm tốn, song trong mắt Woodward, M.U vẫn có một mùa giải thành công trên thương trường. Sau đây là những đoạn nhật ký giả tưởng của Woodward về những điều ông đã làm được ở mùa này.

  • ĐT Anh & con đường tạo nên số phận của chính mình ĐT Anh & con đường tạo nên số phận của chính mình

    ĐT Anh được xem là đại gia của bóng đá thế giới, nhưng ở cấp độ đội tuyển thì thành công lớn nhất của Tam sư cách đây đã quá lâu (World Cup 1966, Anh thắng Đức trong trận chung kết đầy tranh cãi). Đội tuyển Anh luôn có nhiều tài năng, nhưng lại thường gây thất vọng ở giải lớn. Tam sư như một cậu học trò luôn dùng câu “học tài thi phận” để tự an ủi.

  • Walter Mazzarri dẫn dắt Watford: HLV Italia xâm chiếm xứ sương mù Walter Mazzarri dẫn dắt Watford: HLV Italia xâm chiếm xứ sương mù

    HLV Mazzarri đã chính thức trở thành người thay thế Quique Flores dẫn dắt Watford mùa giải tới. Như vậy, Premier League đang tràn ngập những HLV người Italia. Bởi ngoài Mazzarri, rất nhiều bộ não chiến thuật Italia khác cũng đang và sẽ làm việc ở xứ sương mù như Claudio Ranieri, Francesco Guidolin, Antonio Conte.

  • HLV Pardew tố trọng tài 2 lần thiên vị M.U HLV Pardew tố trọng tài 2 lần thiên vị M.U

    HLV Alan Pardew của Crystal Palace tỏ ra không hài lòng với trọng tài Mark Clattenburg sau thất bại trước Man United ở chung kết FA Cup 2015/16.

  • M.U và ĐT Anh nín thở vì Rashford M.U và ĐT Anh nín thở vì Rashford

    NHM bóng đá Anh và CLB M.U đang rất lo lắng với tình hình chấn thương của tiền đạo Marcus Rashford, khi anh khập khiễng rời sân trong trận chung kết FA Cup.

  • Hạ Palace với 10 người, M.U vô địch FA Cup Hạ Palace với 10 người, M.U vô địch FA Cup

    Hai pha lập công của Juan Mata và Jesse Lingard đã giúp M.U ngược dòng đánh bại Crystal Palace với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu nghẹt thở để đăng quang ngôi vô địch FA Cup 2015/16.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x