M.U nhàm chán sắp trở lại trước Tottenham và Chelsea?

Thạch Long
11:38 ngày 27-10-2017
Trong 2 vòng đấu tới, Man United sẽ lần lượt chạm trán Tottenham và Chelsea. Đây là giai đoạn lịch thi đấu khó khăn nhất của Quỷ đỏ kể từ đầu mùa. Và một nỗi trăn trở lại ùa về: Man United-Mourinho sẽ vượt qua giai đoạn này thế nào? Bằng hình ảnh của một chú Quỷ buồn ngủ như mọi khi chăng?
M.U nhàm chán sắp trở lại trước Tottenham và Chelsea?

M.U-rinho chỉ ghi 0,6 bàn/trận đại chiến

Sau chặng khởi đầu tương đối dễ thở, Man United của Jose Mourinho lập tức lộ ra rất nhiều điểm yếu ngay khi bước vào chặng leo núi đầu tiên của mùa bóng. Quỷ đỏ đã chấp nhận chơi một trận đấu nhạt nhẽo để kiếm 1 điểm từ tay Liverpool, nhưng ngay sau đó lại phơi áo trước Huddersfield, trong một trận đấu mà Man United rất muốn tấn công, nhưng không biết phải tấn công thế nào.

Đang có những sự hoang mang hiện hữu rất rõ ràng. Trong 2 vòng đấu tới ở Ngoại hạng Anh, Man United sẽ lần lượt phải chạm mặt Tottenham rồi đến Chelsea, và chuyện Quỷ đỏ sẽ vượt qua 2 đối thủ này bằng cách nào đang được bàn tán vô cùng rôm rả. Liệu Mourinho có quyết tâm vùng lên chơi những trận đấu sòng phẳng để chứng minh cái tầm của ông hay giai đoạn rất đáng chờ đợi này lại trôi qua nhạt toẹt?

Dựa vào những thống kê quá khứ thì chẳng vui vẻ chút nào. Mourinho đã cùng Man United bước qua 11 trận đại chiến kể từ khi ông thay thế Louis van Gaal và ký ức về một trận đấu hay trong chuỗi này gần như không có. 11 trận đấu lớn, Quỷ đỏ của Mourinho chỉ ghi vỏn vẹn… 7 bàn thắng, đạt tỷ lệ cực thấp: 0,6 bàn/trận. Trong khi dưới thời Juergen Klopp, Liverpool ghi tới 1,7 bàn/trận đại chiến với nhóm Big Six.

Trong 11 trận đấu này, Man United có tới 5 trận không ghi bàn và 3 trong số đó kết thúc với nhiều con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng cho cả 2 đội, 0 dấu ấn, 0 cảm xúc. Rất nhiều NHM vẫn còn nhớ trận hòa 0-0 với Liverpool mùa trước, Mourinho đã thi đấu khó chịu tới mức Juergen Klopp phải thốt lên trong buổi họp báo sau trận: “Một trận đấu mà bóng 20 phút bay trên trời thì đá làm cái gì”.


Không phải thời điểm đá đại chiến

Trở lại với thực tại. Đây dường như không phải là thời điểm thích hợp để Quỷ đỏ vùng lên chơi những trận đấu tưng bừng. Nội bộ Man United đang manh nha những mối bất hòa giữa Jose Mourinho và các học trò.

Mới đây, sau khi Ander Herrera phát biểu: “Huddersfield đã bắt đầu trận gặp Man United với thái độ tốt hơn”, Mourinho đã nổi điên chỉ trích dữ dội cậu học trò. “Khi một cầu thủ nói ra điều đó, tôi nghĩ cậu ta nên tự đi mà giải thích với báo chí. Bởi tôi không hiểu phải giải thích thế nào”, Mouirinho nổi cáu.

Dù Herrera rất khôn ngoan đáp lại chỉ trích của Mourinho với phát biểu đầy chất… ngoại giao: “HLV chỉ trích cầu thủ là bình thường. Điều đó không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ tuyệt vời giữa chúng tôi”, nhưng tất cả đều ngầm hiểu với nhau, chẳng ai thích bị mắng mỏ trước truyền thông cả.
Ở trận gặp Huddersfield, Victor Lindelof trải qua 90 phút thảm họa, nhưng sau trận Mourinho lại bênh vực cầu thủ này và chỉ trích Herrera vì một phát biểu vô thưởng vô phạt. Bắt đầu từ thời dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã mang tiếng là vị HLV ít khi có được mối quan hệ gần gũi với các học trò. Với ông, HLV đưa ra mệnh lệnh, cầu thủ phục tùng. Chấm hết.

 
Đã bắt đầu có dư luận nói về vết xe đổ thời dẫn dắt Chelsea mà Mourinho đang tự tạo ra ở Man United. Sau mỗi cú vấp, ông thường không bao giờ nhìn lại bản thân mà tìm cách đổ lỗi, thậm chí là đổ lỗi lên đầu các học trò. 

Thời ở Chelsea, Người đặc biệt vô lý tới mức quy tội lên đầu một… nữ bác sỹ, khiến cô này phải rời Chelsea và bản thân ông mang tiếng xấu suốt thời gian sau đó. Sau ngần ấy năm trong nghề Mourinho vẫn không rút ra bài học: Gây sự với các cầu thủ chẳng khác nào tự rút súng bắn vào chân mình.

Lực lượng sứt mẻ, cộng với tình hình nội bộ bất ổn khi mối quan hệ thầy trò Mourinho có dấu hiệu rạn nứt, xem ra Man United khó đứng vững trước cả 2 trận đại chiến với Chelsea và Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x