M.U & nỗi khổ mang tên nhà giàu

Kinh Thi Kinh Thi
17:18 ngày 07-09-2017
Hồi Jose Mourinho xuất hiện lần đầu ở Premier League và lập tức đưa Chelsea lên ngôi vô địch, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ ghi 72 bàn thắng, kém đến 21% so với đội về nhì Arsenal.
M.U & nỗi khổ mang tên nhà giàu
Sau đó, Chelsea bảo vệ thành công ngôi cao, với số bàn thắng chỉ ngang với đội về nhì M.U. Khi Mourinho giúp Chelsea vô địch lần nữa vào năm 2015 thì số bàn thắng của họ cũng kém á quân Man City đến 10 bàn.

Ấn tượng đáng kể nhất mà Mourinho để lại ở Premier League cho đến lúc này có lẽ vẫn là kỷ lục chỉ thủng lưới 15 bàn trong suốt mùa bóng 2004/05 (mùa này, Arsenal thủng lưới 10 bàn chỉ sau 3 trận). Nói vậy không có nghĩa là một đội bóng “chuẩn Mourinho” sẽ chủ trương thủng lưới ít, chứ không phải ghi bàn nhiều. Hiện thời, M.U đã ghi 10 bàn và chưa thủng lưới - đấy đều là các chỉ số tốt nhất sau 3 vòng đấu ở Premier League. Mourinho sẽ ưu tiên phát huy khả năng ghi bàn cho M.U, hay muốn giữ vững sự chắc chắn ở hàng thủ? Xin thưa: ông muốn... vô địch Premier League.

Tất nhiên, một khi khát vọng trở lại ngôi vô địch Premier League của M.U có liên quan (ít ra là theo hình ảnh bên ngoài) đến việc đội bóng đang sở hữu nhiều chân sút cự phách, thì đấy vẫn cứ là chuyện để bàn. Ở khía cạnh nào đó, đấy lại là áp lực lớn đối với Mourinho. Sẽ có một sự chờ đợi, một câu hỏi, thậm chí là một “yêu cầu”: M.U của Mourinho sẽ phải ghi một số lượng bàn thắng nào đấy khi ông đang có trong tay những Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rashford, Anthony Martial. Nếu đấy là một yêu cầu độc lập với mục tiêu quan trọng duy nhất của Mourinho (tranh ngôi vô địch), thì cũng không lạ.


Trên lý thuyết, sở hữu ngần ấy chân sút là thuận lợi lớn. Họ đều có chỗ xuất sắc riêng. Quan trọng hơn, họ có những đặc điểm khác hẳn nhau, giúp Mourinho dễ bề sử dụng tùy theo hoàn cảnh cụ thể. Nhưng bóng đá giống với cuộc sống ở chỗ: đôi khi khó khăn của bạn không nằm ở sự túng thiếu, mà chính ở sự thừa thãi. Phải làm gì cho hợp lý với hầu bao nặng trĩu trong tay - cuộc sống đâu có thiếu gì những câu chuyện như thế!

Càng có nhiều tiền đạo giỏi, việc của Mourinho càng khó. Hãy nhìn vào ĐT Argentina, với Lionel Messi và cơ man các ngôi sao khác trên hàng công. Trong 7 trận đấu gần đây ở vòng loại World Cup, chỉ có 1 trận Argentina ghi được bàn thắng từ tình huống mở. Gần nhất là trận hòa Venezuela 1-1: kể cả khi có bàn thắng, Argentina vẫn... không ghi bàn (đối phương tự đốt lưới nhà). Ngoài Argentina vốn được xem là cái nôi của các tiền đạo hàng đầu thế giới, Pháp cũng là đội mạnh, sở hữu rất nhiều tiền đạo xuất sắc thời điểm này. Và họ vừa trải qua cột mốc lịch sử không ai muốn có: lần đầu trong hơn trăm năm, Pháp cố mãi vẫn không thắng nổi Luxembourg.

Xét trong một trận đấu, có thể chỉ là bất ngờ thuần túy, khi Pháp không thắng được Luxembourg hoặc Argentina chỉ hòa Venezuela. Nhưng đấy thật sự là vấn đề lớn, mang tính hệ thống với các đội mạnh. Pháp ghi bàn ít hơn Thụy Điển và Hà Lan trong bảng đấu của họ ở vòng loại World Cup, còn Argentina đang đứng... áp chót ở khu vực Nam Mỹ về số bàn thắng ghi được (chỉ hơn Bolivia đã bị loại).

Việc của các HLV Jorge Sampaoli (Argentina) hoặc Didier Deschamps (Pháp) sẽ đơn giản hơn nếu họ không có quá nhiều tiền đạo xuất sắc? Tùy quan điểm, nhưng “vấn đề Messi” và “vấn đề Giroud” quả là những rắc rối lớn hiện nay ở các ĐT Argentina và Pháp. Đấy là chuyện đáng tham khảo đối với những cổ động viên đang tin tưởng tuyệt đối vào M.U, dựa trên sự dồi dào tiền đạo giỏi trong tay Mourinho. Ác ở chỗ: “việc khó” của Mourinho lại là việc mà HLV nào cũng muốn!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai? Tin nóng BĐVN 20/4: 2 cầu thủ của U23 Việt Nam khiến cả Malaysia e sợ là ai?

    Tin nóng BĐVN 20/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước thềm đại chiến với U23 Malaysia - Truyền thông Malaysia đánh giá cao U23 Việt Nam - U23 Thái Lan lại có được thành tích kém mong đợi tại lượt trận thứ 2 - Tỷ phú người Thái Madam Pang truyền lửa cho U23 Thái Lan - Hoàng Đức tiếp tục ở lại Thể Công Viettel

  • Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea Pochettino dùng Palmer giữ ghế tại Chelsea

    HLV Mauricio Pochettino tự tin bản thân là người phù hợp để biến Cole Palmer thành ngôi sao hàng đầu thế giới, kêu gọi CLB Chelsea tiếp tục đặt niềm tin vào ông.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x