M.U 'săn người' khác gì so với các đại kình địch?

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:53 ngày 06-06-2018
Với một CLB lớn như Man United, họ luôn có đội ngũ trinh sát viên dày đặc trải khắp châu Âu để tìm ra những cầu thủ tiềm năng.
M.U 'săn người' khác gì so với các đại kình địch?
Đêm qua, M.U xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk. Vậy quy trình mà Quỷ Đỏ thực hiện gồm những bước gì để chiêu mộ những bản hợp đồng mới?

Khoảng đầu năm, HLV Jose Mourinho, phó chủ tịch Ed Woodward và giám đốc phát triển Matt Judge bắt đầu làm việc với những cái tên mà họ quan tâm, bao gồm bất kỳ cầu thủ trẻ nào, những cầu thủ đã ở CLB hoặc những cầu thủ đủ xuất sắc để được đôn lên đội một.

Cách tiếp cận có thể thay đổi cho phù hợp, nhưng tốt hơn là lập kế hoạch, và cuối cùng, M.U sẽ lên danh sách 3 mục tiêu ưu tiên cho mỗi vị trí mà họ muốn tăng cường. "Một CLB như M.U đầu tiên sẽ xác định những cầu thủ hay nhất thế giới ở những vị trí họ cần. Tuy nhiên, không phải lúc nào điều này cũng diễn ra theo ý muốn, bởi Marcelo là hậu vệ trái hay nhất hành tinh, cậu ấy sẽ không rời Real Madrid. Và Jordi Alba cũng sẽ không chia tay Barcelona.

M.U là CLB muốn đưa về những bản hợp đồng tên tuổi, nhưng họ ít khi vung tiền cho một hậu vệ. M.U sẽ tập trung vào những cầu thủ mà họ nhận thấy có thể mua được ở những vị trí họ cần. Tất nhiên, M.U vẫn sẽ không từ bỏ ý tưởng theo đuổi những cầu thủ xuất sắc nhất", một nguồn tin quen với phương pháp chuyển nhượng của M.U chia sẻ.

M.U luôn có đội ngũ trinh sát viên dày đặc
M.U luôn có đội ngũ trinh sát viên dày đặc

Một yếu tố khác là những cầu thủ không thể đoán trước và các tình huống thay đổi. Một vài cầu thủ có thể cảm thấy không hạnh phúc ở CLB hiện tại và có ý định ra đi: Sergio Ramos và Andres Iniesta đều được liên hệ với M.U trong những năm gần đây. Dù vậy, cả 2 ngôi sao này đều thay đổi ý định để rồi ký hợp đồng mới với đội bóng của họ.

Đến tháng Hai, những trinh sát lão luyện sẽ nói chuyện với những CLB hàng đầu để tìm mẫu cầu thủ họ cần vào mùa Hè. Tại M.U, Judge sẽ đảm nhận công việc này và nó sẽ được giữ kín, bởi nếu những CLB biết cầu thủ của họ đang bị đưa vào tầm ngắm, M.U sẽ gặp khó khăn trong việc chiêu mộ. Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngược lại. 

Những trinh sát cũng có thể đưa ra các cái tên không có trong danh sách cần mua. Những đội bóng lớn sở hữu nguồn lực dồi dào để theo dõi rất nhiều cầu thủ, nhưng những người lọt vào tầm ngắm sẽ được xem xét kỹ lưỡng nhằm mục đích xem họ có khả năng phù hợp với đội bóng mới hay không. Các CLB sẽ tận dụng mạng lưới trinh sát lớn, ví dụ M.U hiện có 5 "tay chân" tại Tây Ban Nha, và kết hợp thông tin của họ với những báo cáo cũ, hoặc sự quan tâm từ huấn luyện viên.

Vậy một CLB tầm cỡ như M.U gặp những bất lợi gì? Sẽ rất khó khăn để đẩy đi một cầu thủ hưởng lương cao nếu anh ta được trả số tiền vượt quá khả năng, ngay cả khi cầu thủ đó chấp nhận cắt giảm tiền lương hoặc phi vụ chuyển nhượng phải được trợ giá từ bên bán. Ví dụ, năm 2014, M.U đã phải trả gần như toàn bộ lương cho Nani khi anh này gia nhập Sporting Lisbon theo dạng cho mượn.

Ronaldo không nằm trong kế hoạch mua sắm của M.U
Ronaldo không nằm trong kế hoạch mua sắm của M.U

Thời gian cũng là một yếu tố trong các vụ chuyển nhượng của M.U. Ander Herrera cập bến Old Trafford năm 2014, đúng 1 năm sau khi Quỷ Đỏ vồ hụt anh. Trái lại, Alexis Sanchez đến vào tháng Giêng vừa qua, sớm hơn kế hoạch. Lý do bởi Sanchez có thể ra đi vào tháng Giêng và Man City đã quan tâm đến anh. M.U hành động ngay khi họ có cơ hội.

Trường hợp của Cristiano Ronaldo lại là một kịch bản khác. CR7 không phải là mục tiêu của M.U năm 2003, cho đến khi anh quẩy nát hàng thủ Quỷ Đỏ trong một trận giao hữu trước thềm mùa giải.

Trên thực tế, World Cup 2018 sẽ không ảnh hưởng đến việc mua sắm của M.U. Những cầu thủ họ muốn đều đã được liệt vào danh sách từ trước, dù có những ngôi sao có thể tỏa sáng rực rỡ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, giống như James Rodriguez năm 2014 (thi đấu ấn tượng trong màu áo Colombia trước khi chuyển tới Real Madrid).

Khi mà cả làng túc cầu đều hướng về nước Nga, thì những đội bóng lớn như M.U vẫn tiếp tục chuẩn bị cho mùa giải mới. Họ cũng như bao đội bóng khác, tìm kiếm những cầu thủ có thể mang đến thành công cho CLB.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x