M.U: Ưu tiên số một là 'nhồi thể lực'

TÙNG LÂM
13:42 ngày 03-07-2019
Từ đầu tuần này, các cầu thủ Man United trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải mới. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỳ tập huấn căng thẳng nhất của các cầu thủ Quỷ đỏ trong những năm gần đây, khi HLV Ole Gunnar Solskjaer lộ rõ quyết tâm cải thiện thể lực của đội bóng.
M.U: Ưu tiên số một là 'nhồi thể lực'
Những nguồn tin nội bộ cho biết HLV Ole Solskjaer tỏ ra rất ngạc nhiên, theo hướng tiêu cực, khi nhận thấy tình trạng thể lực của đội bóng mà ông thừa hưởng từ HLV Jose Mourinho. Vị HLV người Na Uy vốn đã biết rằng dưới thời người tiền nhiệm người Bồ Đào Nha, Man United luôn là một trong số những đội bóng thuộc nhóm đội sổ về quãng đường di chuyển và số pha tăng tốc. Nhưng ông vẫn nghĩ rằng lý do chính là ở lựa chọn lối chơi. Nào ngờ các cầu thủ United đúng là… yếu thật. Chỉ sau một thời gian ngắn chơi thứ bóng đá giàu năng lượng của Solskjaer, phần lớn các trụ cột của họ đều phải vào viện vì các chấn thương liên quan tới cơ. Tới cuối mùa, thì Man United đã trở lại với tình trạng uể oải thường thấy.

Thành công của Liverpool rồi Man City cho thấy tầm quan trọng của pressing trong bóng đá hiện đại đã được nâng lên một mức độ mới. Nhưng với tình trạng thể lực của các cầu thủ United hiện tại, việc chơi pressing với cường độ cao trong suốt cả trận đấu là điều không tưởng. Cải thiện thể lực, do đó, là ưu tiên hàng đầu của HLV Solskjaer trong mùa Hè năm nay. Cứ phải có thể lực đã, thì mới nói chuyện chiến thuật được. Như người ta hay nói vui, cứ chạy nhiều là sẽ ra chiến thuật mà!

Để cải thiện tình trạng thể lực của đội bóng, HLV Solskjaer có ba lựa chọn. Thực ra là ông phải làm ba việc. Thứ nhất là “phục hồi” lại phòng khoa học thể thao vốn đã gần như bị bỏ xó dưới thời HLV Mourinho. Những năm gần đây, các đội bóng đầu tư rất mạnh cho khoa học thể thao (nói chung), với phương châm không để sót bất kỳ cơ hội nào để tạo được lợi thế dù chỉ là rất nhỏ so với đối phương. Man United tất nhiên cũng không thể đứng ngoài xu thế.


Thứ hai là mua về những cầu thủ phù hợp. Đó là điều mà United đã và đang làm. Cả hai tân binh của họ là Daniel James và Aaron Wan-Bissaka đều là những cầu thủ rất mạnh về thể chất. Sean Longstaff, tiền vệ của Newcastle mà United đang hỏi mua, cũng là cầu thủ thuộc mẫu mạnh mẽ. Đây là cách nhanh nhất. Tuy nhiên, cũng là cách đòi hỏi nhiều thời gian nhất. Bởi vì để có thể thay máu được đội hình theo đúng yêu cầu, HLV Solskjaer sẽ cần ít nhất là ba hay bốn kỳ chuyển nhượng nữa.

Bởi vậy, lựa chọn hợp lý nhất lúc này là cải thiện thể lực của những cầu thủ hiện có thông qua việc điều chỉnh chế độ tập luyện. Thực ra thì cũng không có cách điều chỉnh nào tốt hơn là tăng cường độ vận động lên, mà nói một cách dân dã là “nhồi thể lực”. Từ ngày tập trung cho tới ngày lên đường đi du đấu, các cầu thủ United sẽ phải tập hai buổi mỗi ngày, từ thứ Hai tới thứ Sáu. Các bài tập sẽ được thiết kế đặc biệt để phục vụ cho mục đích tăng cường sức mạnh, khả năng chịu đựng và sức bền cho các cầu thủ.

Giai đoạn này là giai đoạn “hành xác” với các cầu thủ; sau mỗi buổi tập, họ sẽ thấy người ngợm rã rời, đến ăn cũng ngại. Nhưng chịu hành lúc này và chịu hành khi vào giải, các cầu thủ United có thể chọn!?

Lukaku tự nguyện xin “bị hành” sớm
Romelu Lukaku nằm trong nhóm những cầu thủ được trở lại muộn do phải tham gia các trận đấu với đội tuyển quốc gia sau khi mùa giải kết thúc. Theo lịch thì phải tới hôm nay anh mới phải trở lại. Tuy nhiên, chân sút người Bỉ đã chủ động rút ngắn kỳ nghỉ và có mặt từ thứ Hai như phần lớn các cầu thủ khác.

13 - Các cầu thủ M.U sẽ có 13 ngày để tập nặng, từ 1 đến 12/7. Vào ngày 13/7, họ sẽ bay sang Australia để đá giao hữu với Perth Glory. Họ sẽ tiếp tục ở lại Australia để gặp Leeds 4 ngày sau đó, rồi sang Singapore để gặp Inter vào ngày 20/7 và sang Thượng Hải để gặp Tottenham vào ngày 25/7.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x