2 ngày trước premier league 2018/19 ngày mai ttcn tại anh đóng cửa

M.U và Chelsea hoang mang trước khi TTCN đóng cửa

Thạch Long
09:49 ngày 08-08-2018
Vào 17h00 ngày 9/8 tới (giờ địa phương), thị trường chuyển nhượng mùa Hè tại Anh sẽ chính thức đóng cửa. “Chợ Hè” năm nay đóng cửa sớm hơn các giải đấu khác tới… 22 ngày, đẩy hai đại gia Man United và Chelsea vào sự hoang mang tột độ vì khâu mua sắm vẫn còn dang dở, nhưng thời gian lại hết dần.
M.U và Chelsea hoang mang trước khi TTCN đóng cửa
17h00 ngày mai, “chợ Hè” đóng cửa
Với những CĐV chưa kịp cập nhật hẳn sẽ rất bất ngờ với thông tin này. Các bạn không hề nhìn nhầm: Vào 17h00 ngày mai (9/8), toàn bộ các đội bóng thuộc 5 giải đấu chuyên nghiệp Anh sẽ không thể đăng ký thêm bất kỳ cầu thủ nào nữa, trong khi phần còn lại của châu Âu vẫn duy trì giờ đóng cửa “chợ Hè” như mọi năm (ngày 31/8).

Ý tưởng đóng cửa chợ Hè 27 tiếng trước thời điểm Premier League khai mạc đã được lấy ý kiến công khai vào mùa bóng trước. Và kết quả là có 14 CLB Premier League tán thành, 5 đội bóng phản đối và 1 đội bỏ phiếu trống. 5 đội bóng phản đối ý tưởng này là Man City, Man United, Crystal Palace, Watford và Swansea. 

Người Anh đưa ra ý tưởng này để ngăn chặn những cuộc chạy đua vũ trang, trực tiếp khiến giá cầu thủ tăng vô tội vạ. Về mặt lý thuyết mà nói, các CLB Premier League thường chờ mùa bóng khởi trạnh, một vài vòng đấu trôi qua làm lộ ra các lỗ hổng trong đội hình mới bắt đầu mua sắm điên cuồng. Nhiều đội bóng bị đặt trong thế buộc phải mua người rồi bị ép giá, tạo nên những cú vung tay quá trán, đặc biệt vào những ngày cuối.

Mùa Hè năm ngoái, 20 CLB Anh chỉ riêng 2 ngày cuối đã chi tới… 210 triệu bảng. Chưa bao giờ trong lịch sử chuyển nhượng con số khổng lồ này được xác lập trong 2 ngày chốt phiên. “Chợ Hè” 2017 khép lại, Premier League tiêu tới 1,4 tỷ bảng - một kỷ lục khủng khiếp, nhưng nhiều khả năng sẽ không bị xô đổ sau khi luật đóng cửa sớm được áp dụng. Người Anh không muốn những cơn điên kiểu đó tái hiện.

Việc Premier League đóng cửa “chợ Hè” trước thời điểm mùa bóng mới khai mạc cũng giúp giải đấu trở nên công bằng hơn. “Kể từ mùa này, nhóm ông lớn sẽ buộc phải có một kế hoạch mua sắm cụ thể thay vì mua người theo diễn biến của mùa bóng. Giải đấu sẽ công bằng hơn vì cơ hội mua tân binh là ngang nhau”, trưởng bộ phận thể thao tờ Telegraph, Jason Burt viết.


Big Six, ai đang hoảng hốt?
6 đại gia Anh chắc chắn đều đã biết về giờ đóng cửa TTCN Hè năm nay, nhưng không có nghĩa là không có những kẻ hoảng hốt. Nhìn tổng thể bức tranh chuyển nhượng của nhóm Big Six chúng ta thấy rõ 3 phần khác biệt: Đã xong xuôi như Liverpool, đang dang dở, hoang mang như Man United, Chelsea và hoàn toàn đứng ngoài cuộc giống như Tottenham.

Với Liverpool, họ kết sổ sớm hơn bất kỳ đại gia nào nhờ vào tầm nhìn và chính sách xuyên suốt của HLV Juergen Klopp. Ngay từ cuối mùa bóng trước Klopp đã biết The Kop cần mua vị trí nào và ông sớm dứt điểm ngay sau khi TTCN Hè mở cửa. Man City cũng không cần thiết phải mua sắm quá nhiều khi đã ổn định cả đội hình lẫn lối chơi.

Nhưng trong 20 tiếng mua bán còn lại, liệu một đội bóng nhìn đâu cũng thấy thiếu như Man United sẽ mua được ai? Sau khi mua được Fred và Diogo Dalot, Jose Mourinho nói rằng ông vẫn cần thêm 3 cầu thủ nữa để ổn định đội hình. Tham vọng đó giảm xuống chỉ còn 2 và giờ là 1. Nhưng e rằng với thời gian ngắn ngủi còn lại, Người đặc biệt sẽ phải xác định trước tinh thần bước vào mùa bóng mới với cảnh thiếu trước hụt sau.

Nhưng điều tồi tệ hơn cả là Big Six không thể mua người (chính xác là đăng ký thêm) sau ngày 9/8, nhưng phần còn lại của châu Âu thì vẫn có thể mua cầu thủ Premier League cho đến ngày 31/8. Thử đặt giả thuyết Chelsea mất Eden Hazard vào tay Real khi đã không thể mua người thay thế, liệu họ sẽ xoay sở bằng cách nào để chờ đến “chợ Đông”?

1,01 Tính đến thời điểm hiện tại, Premier League đã tiêu 1,01 tỷ bảng vào hoạt động chuyển nhượng, vẫn còn kém tới 400 triệu so với Hè năm ngoái. CLB mua nhiều nhất là Liverpool (163,9 triệu bảng).

Liverpool vô đối trong “chợ Hè” 2018
Liverpool đang là đại gia chi nhiều tiền nhất cho hoạt động chuyển nhượng Hè 2018. The Kop đã ném vào “chợ Hè” 163,9 triệu bảng, mang về 4 tân binh chất lượng là Alisson, Keita, Fabinho và Shaqiri. Trong nhóm Big Six, Tottenham là CLB duy nhất chưa tiêu xu nào.

“Chợ Hè” châu Âu đóng cửa vào ngày nào?
Premier League là giải đấu đóng của TTCN sớm nhất châu Âu, sớm hơn tới 22 ngày so với các giải đấu lớn khác. Có 2 giải đấu cũng khá có tên tuổi nhưng lại đóng cửa đặc biệt muộn là giải Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha.

Bức tranh chuyển nhượng của Big Six
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x