M.U & “vấn đề Sanchez”

Kinh Thi Kinh Thi
08:58 ngày 08-03-2018
HLV Jose Mourinho đang phải đối diện với hàng loạt vấn đề xoay quanh cách sử dụng ngôi sao Alexis Sanchez. Câu hỏi đặt ra không chỉ là Sanchez nên chơi ở đâu, giữ vai trò gì. M.U còn phải đá như thế nào để tận dụng tài năng của Sanchez nữa.
M.U & “vấn đề Sanchez”
Tất nhiên, HLV Jose Mourinho không cần phải lắng nghe bình luận của cựu cầu thủ M.U Gary Neville - người đã không tiếc lời chê bai Alexis Sanchez trong trận gặp Crystal Palace vừa qua. Suy cho cùng, Neville chỉ biết thảm bại chứ chưa làm được trò trống gì khi thử bước chân vào nghiệp huấn luyện, cũng chẳng được ai kính nể về sự nhạy bén trong lĩnh vực chiến thuật lúc còn chơi bóng.

Vấn đề là những gì Neville - trong tư cách bình luận viên - đã chỉ ra, thì thiên hạ hẳn sẽ chú ý. Việc của Neville là chỉ ra “thất bại của Sanchez”, chứ anh đâu cần lý giải cho đúng vì sao Sanchez thất bại như thế. Và Neville xem chừng đã đúng: thất bại của Sanchez trong các trận đấu gần đây đang dần trở thành áp lực nặng nề đối với Mourinho.

Về mặt vị trí, Sanchez thường tỏ ra hay nhất khi chơi bên cánh trái, nhưng đấy lại là khu vực mà Anthony Martial đang bay bổng. M.U đang cần người chơi tốt ở cánh phải, nhưng đấy lại không phải là “đất săn” của Sanchez. 

Đồng đội cũ của Neville ở M.U là Paul Scholes cũng tán thành quan điểm cho rằng Sanchez chỉ sở trường đá tiền vệ trái, nhưng lại chỉ ra vấn đề nặng nề hơn: nói chung thì M.U đang có đến 4 tiền vệ cùng lúc thích chơi ở cánh trái. Ngoài Sanchez và Martial thì Jesse Lingard và Marcus Rashford cũng đều muốn thi thố tài nghệ ở khu vực ấy.

Giống như Neville, Scholes cũng chưa bao giờ chứng tỏ được sự am tường chiến thuật hoặc khả năng cầm quân. Và xem ra, anh này có tí cay cú với Mourinho. Nếu Scholes nói đúng, thì đâu cần đến sự hiện diện của Sanchez, để chỉ ra tình trạng “dẫm chân nhau” bên cánh trái của hàng công M.U!


Sự thật hiển nhiên: Sanchez đang là cầu thủ để mất bóng nhiều nhất, đồng thời cũng là người có tỷ lệ chuyền chính xác thấp nhất ở M.U hiện nay. Anh không ghi bàn, cũng chẳng kiến tạo được gì trong những trận gần đây. 

M.U dù thắng Chelsea một cách thuyết phục, hay phải vất vả lội ngược dòng để thắng Crystal Palace, thì Sanchez nhìn chung cũng chẳng đóng góp điều gì đáng kể. Nhưng, liệu có nên hỏi ngược: ngôi sao người Chile phải loay hoay chứng tỏ mình vì cách chơi toàn đội của M.U không thích hợp để anh tỏa sáng?

Nếu sự mờ nhạt của Sanchez trong trận gặp Crystal Palace là do phong độ, thì quá bình thường. Sanchez cũng đã có lúc thể hiện phong độ tuyệt vời, lĩnh giải cầu thủ xuất sắc nhất trận dưới màu áo M.U. Còn nếu là do chiến thuật, lối chơi, xin được lưu ý một điều: đặc điểm của Sanchez chỉ nằm ở chỗ anh chơi sở trường bên trái hay bên phải, mà còn là anh chơi cá nhân hay hơn đồng đội, lại thiên về chất lượng hơn là số lượng, trong các động tác kỹ thuật.

Số liệu thống kê dễ dàng chỉ ra đến hàng trăm lần mất bóng của Sanchez, nhưng đâu có thấy được mức độ nguy hiểm mỗi khi Sanchez qua người mà... không mất bóng! Tỷ lệ chuyền chính xác cũng vậy: đôi khi đấy chỉ là con số vô nghĩa, vì nếu chuyền chuẩn 100% nhưng không có chút độc đáo, sáng tạo nào, thì cũng vô ích.

Cầu thủ lớn thường lên tiếng trong trận đấu lớn. Đấy cũng là chỗ quan trọng, đáng chờ đợi, khi bàn về Sanchez trước trận gặp Liverpool cuối tuần này.

Kết nối không khớp
Theo bình luận của cựu tiền đạo, nhà báo Tony Cascarino thì Romelu Lukaku rất thích những đường  chuyền dài chọc khe hoặc những quả tạt thoáng và bổng. Ngược lại, Alexis Sanchez sở trường về chuyền ngắn, phối hợp bật tường. Do vậy, vấn đề lớn của HLV Jose Mourinho là làm sao kết nối được Sanchez và Lukaku vào một lối chơi đồng nhất cho M.U, khi cách chơi của họ quá khác biệt.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x