M.U vs Liverpool: Chuyển giao quyền lực

MINH NGUYÊN
06:41 ngày 14-03-2014
Sau hơn 2 thập kỷ chịu lép vế trước Man United, bây giờ Liverpool đã ở vị thế mới và vượt xa đại kình địch tại Premier League mùa này. Chính vì vậy, trận đại chiến giữa hai đội vào tối Chủ nhật tới sẽ vô cùng hấp dẫn và còn có ý nghĩa sống còn với cả hai.
M.U vs Liverpool: Chuyển giao quyền lực
MỘT NĂM, VƯƠN LÊN 37 ĐIỂM!
Đúng thời điểm này cách đây 1 năm, M.U hơn Liverpool đến 26 điểm, khi đó Quỷ đỏ còn do Sir Alex Ferguson dẫn dắt (kết thúc mùa bóng 2012/13, M.U vô địch còn Liverpool xếp hạng 7, khoảng cách giữa hai đội là 27 điểm). 

Một năm sau, M.U kém Liverpool 11 điểm, tức The Kop đã hơn Quỷ đỏ đến 37 điểm chỉ sau 1 năm. Khác biệt lớn nhất có lẽ là M.U giờ không còn Sir Alex, mà trao quyền cho HLV David Moyes. Sau 28 vòng, Liverpool đang xếp nhì bảng Premier League với 59 điểm, trong khi M.U chỉ có 48 điểm (hạng 6). Trong tư cách nhà ĐKVĐ, M.U chắc chắn không thể bảo vệ vương miện của mình. Chưa hết, ngay cả hy vọng giành suất dự Champions League mùa sau cũng không còn, vì khoảng cách so với đội hạng 4 là Man City quá lớn (Man xanh hơn Man đỏ 9 điểm và còn 2 trận chưa đá).   

Nhìn lại lịch sử, lần cuối cùng Liverpool vô địch Anh là năm 1990, tức là khi cái tên Premier League chưa ra đời. The Kop có tổng cộng 18 lần vô địch quốc gia, nhưng không có lần nào trong kỷ nguyên “Ngoại hạng Anh”. Trong khi đó, M.U 13 lần vô địch Anh trong kỷ nguyên Premier League, chính nhờ sự vượt trội này mà Quỷ đỏ tăng tốc như tên lửa vượt đội chủ sân Anfield để trở thành CLB nhiều lần vô địch Anh nhất (20 lần). Tất cả 13 lần đăng quang ở Premier League của M.U đều dưới thời Sir Alex Ferguson, trong đó lần đầu là ngay mùa đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh (1992/93). Cần nhấn mạnh, đó cũng là chức vô địch Anh đầu tiên của M.U sau 27 năm chờ đợi!


Theo thống kê, M.U vượt trội Liverpool về điểm số ở giai đoạn cuối mùa giải (từ giữa tháng 3 trở đi). Lịch sử cho thấy từ năm 1992 đến 2013, chỉ có 1 lần M.U kém điểm Liverpool vào giữa tháng 3. Đó là mùa 2008/09, Liverpool hơn M.U 1 điểm vào thời điểm ngày 15/3/2009, nhưng cuối mùa Quỷ đỏ lại vô địch, hơn đối thủ 4 điểm. Đó cũng là mùa giải Liverpool có thành tích tốt nhất trong lịch sử những lần tham dự giải Ngoại hạng Anh.
 
HAI MẶT CỦA SỰ KIÊN TRÌ 
Cách đây đúng 1 năm, Liverpool bị M.U bỏ xa trên bảng xếp hạng (hơn 26 điểm). Dư luận tin rằng Liverpool sẽ sa thải HLV Brendan Rodgers vào cuối mùa, song thực tế ngược lại. Sự kiên trì của Liverpool đã được đền đáp khi Rodgers trong mùa thứ hai dẫn dắt đội chủ sân Anfield đã tạo nên cú tăng tốc thần kỳ. Liverpool đang tranh chức vô địch Anh với Chelsea, Arsenal và Man City, trong khi M.U ở mùa giải đầu tiên dưới thời David Moyes đã thi đấu cực kỳ tệ hại. Liệu đội chủ sân Old Trafford có kiên nhẫn cho Moyes cơ hội sửa sai, hay HLV này sẽ bị mất việc trước khi mùa giải tới khai mạc? 

Đây là câu hỏi khó mà ban lãnh đạo M.U cũng rơi vào lúng túng. Dù Moyes được Sir Alex hậu thuẫn tối đa, ngoài ra còn ký hợp đồng dài đến 6 năm, nhưng thành tích của đội ĐKVĐ Anh trong mùa bóng này rất khó chấp nhận. Đội bị loại sớm ở League Cup, FA Cup, sớm hết hy vọng bảo vệ chức vô địch Anh, ngoài ra còn đứng trước nguy cơ cực cao sẽ bị loại ngay sau vòng 1/8 Champions League bởi đội bóng bị đánh giá dưới cơ Olympiakos.

Liverpool chỉ hơn M.U ở 2/10 mùa gần đây (cùng kỳ tháng 3)

YẾU TỐ TINH THẦN 
Ed Woodward (Giám đốc điều hành M.U) cho rằng vào lúc này, điều cần làm đầu tiên là thầy trò David Moyes phải mạnh mẽ về tinh thần. Chính Woodward cũng cần điều này, bởi ông đang chịu sức ép lớn sau khi thay thế David Gill. Woodward nói: “Tôi tin M.U không tệ như thứ hạng trên bảng xếp hạng, nhưng chúng tôi phải chứng minh điều đó bằng thực tế sân cỏ”. 

Ông chủ của Liverpool là John Henry ủng hộ Woodward và Moyes. Cách đây 1 năm, The Kop cũng rơi vào tình thế rất khó khăn, chính Henry phải viết tâm thư cho các fan Liverpool kêu gọi họ đừng mất niềm tin vào CLB, tương tự Moyes vừa viết tâm thư cho các fan M.U. Sự ủng hộ ấy rất cần nhưng chưa đủ, vì nội bộ Quỷ đỏ đang nát như tương, nhiều trụ cột muốn và sắp rời đội (Vidic, Evra, Ferdinand), một số ngôi sao (Kawaga, Mata, Van Persie, Chicharito, Nani) không phục Moyes. Ngay cả cầu thủ trẻ Adnan Januzaj rất nổi ở nửa đầu mùa giải nhưng bây giờ cũng gặp khó khăn vì Moyes ưu ái Mata. 

Ngược với M.U, Liverpool đang tràn đầy hưng phấn và tự tin, vì ngoài cặp tiền đạo xuất sắc Suarez - Sturridge, HLV Rodgers còn nhiều chiến tướng khác như Gerrard, Coutinho, Henderson, Sterling... Đây là thời điểm tốt để Liverpool vùng dậy, trận gặp M.U sẽ là cơ hội tốt cho thầy trò Rodgers khẳng định sức mạnh và sự vượt trội trước đội chủ sân Old Trafford, tạo tiền đề hướng tới tương lai chứ không chỉ bó gọn trong mùa giải này.

Liverpool trỗi dậy 
Từ năm 1992 đến nay, M.U luôn hơn điểm Liverpool tại Premier League ở thời điểm giữa tháng 3 hàng năm, trừ năm 2009. Năm nay, tình thế đã khác, khi The Kop bỏ xa Quỷ đỏ đến 11 điểm. 

WAYNE ROONEY:
“Thật khó chịu khi thấy Liverpool đứng trên M.U”
Ngôi sao chủ chốt của M.U nói: “Thật khó chịu khi chứng kiến Liverpool tranh ngôi vô địch Premier League, còn chúng tôi nằm ngoài cuộc đua giành suất dự Champions League”. Hiện tại, M.U kém đội hạng 4 là Man City 9 điểm dù đã đá nhiều hơn 2 trận. Rooney là fan rồi là cầu thủ của Everton nên tất nhiên không muốn thấy Liverpool thành công. Ngoài ra ở một diễn biến khác, Rooney cũng vừa công khai mong muốn trở thành thủ quân của M.U ở mùa tới, cũng như của ĐT Anh sau World Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x