Jose Mourinho đối đầu Rafael Benitez

M.U vs Newcastle: Mourinho và cuộc chiến với đối thủ đáng ghét nhất

Tam Phong
15:56 ngày 13-11-2017
Vào ngày 19/11 tới, M.U sẽ tiếp đón Newcastle trong trận đấu thuộc vòng 12 Ngoại hạng Anh. Đây là cuộc tranh tài được chờ đợi bởi đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, Jose Mourinho hội ngộ Rafa Benitez.
M.U vs Newcastle: Mourinho và cuộc chiến với đối thủ đáng ghét nhất
Trên thế giới hiếm có trường hợp nào như Rafael Benitez và Jose Mourinho. Cả hai cùng đến Ngoại hạng Anh vào tháng 6/2004 và dẫn dắt 2 CLB giàu thành tích là Liverpool và Chelsea. Và trong khi Mourinho thành công ở giải quốc nội thì đấu trường châu Âu là nơi để Benitez trổ tài.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất mà cũng khiến Mourinho "căm hận" Benitez nhất đến vào ngày 03/05/2005, thời điểm diễn ra lượt về bán kết Champions League. Trước trận đấu, các CĐV Liverpool đã chê bai Chelsea thiếu truyền thống và chỉ là đồ chơi của nhà tài phiệt Nga Roman Abramovich.

Mourinho và Benitez cũng lên báo sỉ vả nhau. Trận bán kết Champions League năm đó rất căng thẳng sau trận hòa không bàn thắng ở Stamford Bridge tại lượt đi. Luis Garcia ghi “bàn thắng ma” nổi tiếng vào lúc còn 4 phút là hết giờ mang về chiến thắng cho Liverpool. “Họ không hề ghi bàn, các CĐV của họ mới ghi bàn”, Mourinho nói sau trận đấu về áp lực của bầu không khí tại Anfield với trọng tài.

Đội bóng của Benitez sau đó giành Champions League lịch sử tại Istanbul. “Jose và tôi là bạn tốt cho tới khi Liverpool bắt đầu đánh bại họ”, HLV người TBN mỉa mai. “Kể từ đó ông ấy đã thay đổi”.

Mourinho và Benitez từng là bạn
Mourinho và Benitez từng là bạn

Và đó giống như định mệnh, trên hành trình của Mourinho luôn có "người đóng thế" Benitez. Năm 2010, Mourinho sau khi đưa Inter trở thành đội bóng Italia đầu tiên giành "cú ăn ba" (cúp quốc gia, Champions League và giải VĐQG) đã nhận lời đến Real Madrid. Chủ tịch Nerazzurri khi đó là Massimo Moratti đã bất ngờ bổ nhiệm Benitez. Tiếp quản đội hình Inter có nhiều cầu thủ cao tuổi và mất khát vọng chiến đấu, Benitez dù giúp đội bóng này giành Siêu cúp Italia và FIFA Club World Cup vẫn bị sa thải vào tháng 12/2010 chỉ sau 6 tháng cầm quân.

Năm 2013, Mourinho chia tay Real Madrid thì 2 năm sau, chủ tịch Florentino Perez đã mời Benitez về cầm quân. Nhưng cũng chỉ có 7 tháng gắn bó với Real, Benitez đã bị sa thải. Để có thể cắt hợp đồng của Benitez, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải đền bù nhà cầm quân này số tiền lên tới 7 triệu bảng.

Rõ ràng Benitez ít khi thành công khi tiếp quản các CLB từng dính dáng đến Mourinho. Việc ông đưa Chelsea - CLB cũ của Mourinho đến chức vô địch Europa League 2012/13 là ngoại lệ.

Benitez sở dĩ không thể thu phục nhân tâm (cầu thủ, CĐV) vì cái bóng quá lớn của người đồng nghiệp bên phía Bồ Đào Nha. Như Marco Materazzi từng phân tích: “Tôi không thể quen với sự xuất hiện của Benitez. Ông ta bắt tôi bỏ đi tất cả những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của mình với Mourinho và Marcello Lippi (ĐT Italia). Benitez nghĩ rằng mình biết mọi thứ nhưng thực tế là ông ta sợ cái bóng quá lớn của những người tiền nhiệm”.

Ngược lại, bà xã Montserrat Seara của Benitez cho rằng, ông chồng 57 tuổi luôn phải dọn dẹp mọi thứ mà Mourinho để lại: “Chúng tôi đang lau dọn đống bừa bộn của ông ấy (Mourinho). “Nếu chồng tôi nghĩ về điều đó, hẳn là ông ấy sẽ ngừng ngay. Việc là người đến sau cũng chẳng vui thú gì, nhưng sự thật là ngoài kia chỉ còn một vài CLB lớn".

Bây giờ, khi Mourinho đang nhận nhiệm vụ tái thiết M.U thì Benitez còn phải nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba tại Newcastle. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh vừa thăng hạng và lực lượng lại rất hạn chế. Nhưng Newcaslte lại sở hữu một trong những hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh 2017/18 đối đầu với M.U - đội sở hữu một trong hai hàng công hay nhất giải đấu này. Đi kèm với đó là những màn đấu khẩu giữa Benitez và Mourinho. Đây chắc chắn sẽ là những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cuộc hội ngộ giữa đôi bên ở Old Trafford vào ngày 19/11 tới.

Danh hiệu trong sự nghiệp của Mourinho và Benitez
Jose MourinhoRafael Benitez
Porto
Giải VĐQG Bồ Đào Nha: 200203, 200304
Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha: 2002/03
Siêu cúp Bồ Đào Nha: 2003
Champions League: 200304
UEFA Cup: 200203

Chelsea
Ngoại hạng Anh: 2004/05, 2005/06, 2014/15
FA Cup: 2006/07
Cúp Liên đoàn: 2004/05, 2006/07, 2014/15
Siêu cúp Anh: 2005

Inter Milan
Serie A: 2008/09, 2009/10
Cúp quốc gia: 2009/10
Siêu cúp Italia: 2008
Champions League: 2009/10

Real Madrid
La Liga: 2011/12
Cúp Nhà Vua: 2010/11
Siêu cúp Tây Ban Nha: 2012

Manchester United
Cúp Liên đoàn: 2016/17
Siêu cúp Anh: 2016
Europa League: 2016/17
Valencia
La Liga: 200102, 200304
UEFA Cup: 200304

Liverpool
FA Cup: 200506
Siêu cúp Anh: 2006
Champions League: 2004–05
Siêu cúp châu Âu: 2005

Inter Milan
Siêu cúp Italia: 2010
FIFA Club World Cup: 2010

Chelsea
Europa League: 201213
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City muốn gia hạn với Sterling Man City muốn gia hạn với Sterling

    Man City đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Raheem Sterling. Tuyển thủ Anh này hiện vẫn còn ràng buộc với sân Etihad tới năm 2020, song trước phong độ chói sáng của Sterling thời gian qua, BLĐ Man xanh muốn “trói” cầu thủ nhỏ con này bằng một bản hợp đồng có thời hạn dài hơn.

  • Man City vẫn thống trị Ngoại hạng Anh nếu chỉ tính 45 phút đầu Man City vẫn thống trị Ngoại hạng Anh nếu chỉ tính 45 phút đầu

    M.U và Man City chính là 2 đội bóng thi đấu tốt nhất trong 45 phút đầu trận đấu, kể từ khi giải Ngoại hạng Anh 2017/18 khởi tranh.

  • Tottenham mất 9 cầu thủ vì chấn thương trước trận gặp Arsenal Tottenham mất 9 cầu thủ vì chấn thương trước trận gặp Arsenal

    HLV Mauricio Pochettino của Tottenham đang đau đầu với tình hình nhân sự đội bóng trước chuyến hành quân tới sân Arsenal vào ngày 18/11.

  • Pochettino 'hot' không kém Kane, Alli trên TTCN Pochettino 'hot' không kém Kane, Alli trên TTCN

    HLV Mauricio Pochettino nói rằng ông là người hạnh phúc nhất trên đời, khi ký gia hạn hợp đồng với Tottenham hồi năm ngoái. Nhưng có lẽ, ông còn... hạnh phúc hơn khi thấy HLV “hot” nhất trong làng bóng đỉnh cao hiện nay chính là mình.

  • ĐT Anh: Southgate tin vào người trẻ ĐT Anh: Southgate tin vào người trẻ

    Lại vừa xuất hiện thêm 3 ngôi sao trẻ: Dominic Solanke, Lewis Cook và Angus Gunn được HLV Gareth Southgate triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho trận giao hữu quan trọng với Brazil. Đây có thể coi là bước đi hợp lý trong bối cảnh Tam sư cần một vài nhân tố lạ tại World Cup 2018.

  • Klopp từ chối Man United vì muốn là chính mình Klopp từ chối Man United vì muốn là chính mình

    Trong cuốn tự truyện vừa xuất bản, HLV Juergen Klopp cho biết trước khi tới Liverpool làm việc, ông từng được nhiều đại gia nước Anh như Man United hay Man City liên hệ. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đã từ chối vì thấy mình không phù hợp với những môi trường này.

  • Man United nỗ lực săn Emil Forsberg Man United nỗ lực săn Emil Forsberg

    HLV Jose Mourinho vừa cất công sang Thụy Điển xem Emil Forsberg chơi bóng trong trận play-off lượt đi vòng loại World Cup 2018 với Italia (1-0). Và tiền vệ của RB Leipzig đã khiến Mourinho có thêm động lực đón anh về M.U khi trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

  • Đội nào dễ sa lầy ở chặng Tourmalet Ngoại hạng Anh? Đội nào dễ sa lầy ở chặng Tourmalet Ngoại hạng Anh?

    "Bầy cáo" Leicester sẽ không được ngủ đông mà phải căng sức ra thi đấu trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới. Trong khi đó, Arsenal có lịch thi đấu dễ thở nhất ở chặng Tourmalet sắp tới.

  • Ngoại hạng Anh, giải đấu trẻ tìm lại hào quang Ngoại hạng Anh, giải đấu trẻ tìm lại hào quang

    Ngoại hạng Anh đang tràn ngập những cầu thủ giỏi, mà có thể lắp ráp thành một siêu đội hình chẳng kém gì Đội hình xuất sắc nhất thế giới năm 2017 mới công bố hồi tháng 10 vừa qua.

  • Naby Keita, món quà đặc biệt từ bóng đá đường phố Naby Keita, món quà đặc biệt từ bóng đá đường phố

    Trên con đường thành danh, niềm đam mê trái bóng tròn chưa bao giờ nguội lạnh trong con người Naby Keita, nhưng bên cạnh còn có tình yêu tha thiết dành cho quê hương, nơi gắn với bóng hình mẹ cha.

  • Dùng nghệ thuật hắc ám cản bước Man City, tại sao không? Dùng nghệ thuật hắc ám cản bước Man City, tại sao không?

    Man City đang là đội bóng dường như không có điểm yếu và rất khó bị ngăn cản ở Ngoại hạng Anh. Nhưng khó không đồng nghĩa với không thể.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x