PREMIER LEAGUE 2015/16 - VÒNG 15

M.U vs. West Ham: Rock & nhạc trữ tình

06:06 ngày 05-12-2015
M.U so tài West Ham là cuộc chiến thú vị giữa hai nhà cầm quân thuộc nhóm “không phải dạng vừa đâu”. Louis van Gaal là HLV lão làng lừng danh thế giới, thành công từ Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern đến ĐT Hà Lan và bây giờ đang nắm đội bóng số 1 lịch sử bóng đá Anh - Man United.
M.U vs. West Ham: Rock & nhạc trữ tình
Van Gaal thuộc diện gây tranh cãi chẳng kém Jose Mourinho, thậm chí còn là thầy (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) của vị HLV người Bồ Đào Nha. Người ta tranh cãi về mức độ hiệu quả công việc của Van Gaal ở M.U, thôi thì mỗi người một ý nhưng tựu trung có một chi tiết khá thống nhất: hãy chờ đến ngày HLV người Hà Lan rời sân Old Trafford, khi đó hãy đánh giá công - tội của ông. 

Trước vòng 15 Ngoại hạng Anh: M.U quyết thắng West Ham, Liverpool dễ thở



Nếu Van Gaal già nua đầy chiến tích thì Slaven Bilic lại trẻ trung, chưa có “tuổi” so sánh với chiến lược gia của M.U trong nghề huấn luyện. Nhưng, HLV của West Ham là một ngôi sao rock đúng nghĩa, chẳng sợ trời cũng không ngán đất. Đội bóng của ông chơi theo phong cách đó, thổi vào luồng gió mới tươi mát cho sân chơi Premier League vốn nhốn nháo kẻ đến người đi, kẻ khôn người dại và cả kẻ may mắn lẫn người đen đủi. 

Bilic đối chọi Van Gaal, điểm khác biệt rõ là về phong cách. Với Bilic, West Ham từng chơi theo kiểu “We will rock you” của The Queen, còn với Van Gaal thì M.U bị so sánh là buồn tẻ, thảm não, ủy mị kiểu “Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt” trong bản tình ca “Thu hát cho người”.

HLV Van Gaal được đánh giá hơn về mọi mặt trước HLV Slaven Bilic

Khi nào Quỷ đỏ tiễn Van Gaal lên đường? Giới hâm mộ M.U không hát vang tên ông trên sân Old Trafford. Họ dè dặt, lo âu song pha lẫn chút kích thích vì dẫu sao M.U bây giờ không quá tệ về thành tích, thậm chí có thể xem là tốt hơn mong đợi. Quỷ đỏ xếp thứ 3 trên BXH Premier League với 28 điểm sau 14 vòng, là đội thủng lưới ít nhất giải với 10 bàn lọt lưới. Điểm đặc biệt: Van Gaal không nổi tiếng huấn luyện phòng ngự. Những đội bóng của ông trong quá khứ thành danh nhờ phong cách tấn công khoáng đạt, sáng tạo đúng chất Hà Lan. Ấy vậy mà M.U bây giờ khá nặng về phòng ngự, thận trọng và buồn tẻ với những pha đan bóng mô phỏng tiqui-taca nhưng hiệu quả thì kém xa Barcelona của Pep Guardiola ngày nào. Guardiola chính là học trò cũ của Van Gaal, luôn tôn trọng và bảo vệ thầy, nên đã nói: “Nếu bạn hiểu Van Gaal, sẽ biết ông ấy tuyệt vời như thế nào”. 

Không ai dám nói Van Gaal là HLV tồi, nhưng cái cách ông nắm M.U rất dị (kiểu như ăn tối tập thể lúc 10 giờ đêm) khiến hoài nghi chồng chất hoài nghi. Ngạc nhiên là, một trong số những người bảo vệ Van Gaal lại là Bilic. HLV của West Ham nói: “Ai bảo Van Gaal và M.U buồn tẻ thì không hiểu gì về bóng đá”. Có thể đúng và không thể phủ nhận Bilic đa năng vì từng là luật sư và ngôi sao nhạc rock bên cạnh là một HLV bóng đá. Vụ Bilic làm Laurent Blanc dính thẻ đỏ ở World Cup 1998 cho thấy HLV hiện nay của West Ham lắm mưu nhiều kế cỡ nào. 

HLV Slaven Bilic sẽ phải làm gì khi đối mặt với HLV Van Gaal vào đêm nay

The Hammers đã gây bất ngờ khi đánh bại một loạt ông lớn ở Premier League mùa này, gồm Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Nhưng West Ham chỉ có 2 điểm sau 4 vòng gần nhất, nghĩa là như Nelly Furtado (với bài Forca được chọn là bài hát chính thức của VCK EURO 2004) đã hát trong bản hit “All good things must come to an end” (Tất cả những điều tốt đẹp đều phải đến hồi kết), người ta cần ở Bilic tài huấn luyện hơn là phong cách rock, xỏ khuyên tai và những bộ vest điệu đà như cánh “trẻ trâu” thích trưng diện ở  nước Anh. 

Bilic sẽ tạo bất ngờ cho Van Gaal hay ngược lại? Kịch bản nào thì cũng vô cùng hấp dẫn!    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Hãy cầu nguyện cho Van Gaal! Hãy cầu nguyện cho Van Gaal!

    Nếu thua West Ham tối nay, Man United sẽ đối diện nguy cơ văng khỏi Top 4 và tệ hại hơn là nếu thua tiếp Wolfsburg vào giữa tuần sau, Quỷ đỏ có thể chia tay nốt đấu trường Champions League. Chỉ trong 1 tuần, HLV Louis van Gaal đối mặt 2 trận cầu định đoạt tương lai của ông.

  • 22h00 ngày 5/12 Man United vs West Ham: Đại náo Old Trafford 22h00 ngày 5/12 Man United vs West Ham: Đại náo Old Trafford

    West Ham đang đứng trước cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League hạ toàn bộ Big Five trong một mùa giải, từ Arsenal, Liverpool, Chelsea, Man City và bây giờ chỉ còn thiếu Man United. Trong bối cảnh M.U thi đấu ngày một tệ và còn bị phân tâm, liệu thầy trò Slaven Bilic đủ sức đánh sập Old Trafford…

  • 22h00  ngày 5/12, West Brom vs Tottenham: Trận bất bại thứ 14 22h00 ngày 5/12, West Brom vs Tottenham: Trận bất bại thứ 14

    Trận hòa Chelsea 0-0 cách đây 1 tuần đã đánh dấu một cột mốc rất đáng nhớ của Tottenham: Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Premier League, Spurs bất bại 13 trận liên tiếp ở sân chơi này. Thậm chí nếu có một BXH dành riêng cho giai đoạn từ cuối tháng 10 đến nay, Tottenham còn đang dẫn đầu bảng.

  • Những điều cần biết về TTCN mùa Đông tại Anh Những điều cần biết về TTCN mùa Đông tại Anh

    Các đội bóng tại Ngoại hạng Anh sắp có dịp được bổ sung lực lượng khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông 2016 mở cửa.

  • Mourinho bênh vực học trò sau vụ "bay đêm" của Costa và đồng đội Mourinho bênh vực học trò sau vụ "bay đêm" của Costa và đồng đội

    Sau một đêm “chơi tới bến” của các học trò ở hộp đêm, HLV Jose Mourinho vẫn tỏ ra rất thoải mái và còn đặc biệt bênh vực Diego Costa, tiền đạo đang gây nhiều tranh cãi hậu trường.

  • Chuyện M.U: Đa năng và hiệu năng Chuyện M.U: Đa năng và hiệu năng

    Trong bóng đá, khi đội bóng bị tàn phá bởi cơn bão chấn thương và không có nhiều sự lựa chọn về mặt nhân sự thì việc một cầu thủ chơi được nhiều vị trí sẽ rất có ích cho đội bóng. Ở M.U, cầu thủ đa năng đã trở thành một “đặc sản" thời Sir Alex Ferguson và HLV hiện tại Louis van Gaal.

  • M.U mất Rooney và Rojo cho trận gặp West Ham vào ngày mai M.U mất Rooney và Rojo cho trận gặp West Ham vào ngày mai

    HLV Louis van Gaal tiết lộ với kênh truyền hình MUTV rằng hai học trò Wayne Rooney và Marcos Rojo sẽ không thể tham dự trận đấu với West Ham vào thứ Bảy tới vì chấn thương.

  • Liverpool: Sau cơn mưa trời lại sáng Liverpool: Sau cơn mưa trời lại sáng

    Nếu hỏi CĐV nào đang vui sướng nhất ở Ngoại hạng Anh, câu trả lời có lẽ chính là các CĐV của Liverpool.

  • 4 ngôi sao bóng đá xung khắc với năm 2015 4 ngôi sao bóng đá xung khắc với năm 2015

    Fabregas chơi như mất hồn kể từ khi mùa giải 2015/16 khởi tranh; Nasri hay gặp chấn thương và vừa bị bồ đá; Benzema dính vào kiện tụng... là các ngôi sao không gặp nhiều may mắn trong năm 2015.

  • Wenger không biết bao giờ Sanchez mới trở lại Wenger không biết bao giờ Sanchez mới trở lại

    Trái với những thông tin gần đây cho biết Alexis Sanchez sẽ chỉ phải nghỉ 1-2 tuần vì chấn thương, HLV Arsene Wenger vừa thông báo ông không biết bao giờ ngôi sao này mới bình phục.

  • 100 trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (kỳ 4) 100 trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh (kỳ 4)

    Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh với rất nhiều trận đấu kịch tính và đầy bất ngờ. Dưới đây là 100 trận đấu được đánh giá hay nhất trong lịch sử giải đấu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x