Mourinho, ông mới là căn nguyên khiến M.U mất phanh

Jose Mourinho sẽ hành quân tới Etihad vẫn với lời than vãn quen thuộc về chất lượng đội hình nhưng hãy tin là đội bóng của ông không gặp bất cứ vấn đề gì cả.
M.U xuống cấp: Chất lượng cầu thủ hay chất lượng Mourinho?
Hãy chơi một trò đơn giản. Mỗi người tự đặt mình vào vị trí của Juergen Klopp, Pep Guardiola và Mauricio Pochettino. Luật chơi là bạn được quyền sở hữu bất cứ cầu thủ nào của M.U, miễn là phải đổi lại bằng một cầu thủ cùng vị trí tương ứng trong tay mình. Bạn sẽ đổi được bao nhiêu người?

David de Gea sẽ là cái tên đắt hàng, dù rằng lối chơi của anh có vẻ không hợp phong cách của Guardiola. Ở hàng phòng ngự, Ashley Young và Antonio Valencia là những cầu thủ mẫn cán nhưng đều luống tuổi. Luke Shaw và Diogo Dalot có tiềm năng nhưng chưa bao giờ chắc chắn. Còn các trung vệ? Có khi những lựa chọn dự phòng tại Man City, Tottenham và Liverpool còn biết cách phá bóng hơn Chris Smalling, Victor Lindelof, Phil Jones...

Mourinho luôn có thể ngạo nghễ nếu biết cách
Mourinho luôn có thể ngạo nghễ nếu biết cách

Alexis Sanchez thì sao? Có thể đấy, nhưng là 1 năm trước. Romelu Lukaku? Sẽ là mất trí nếu đổi anh ta bằng Harry Kane hay Sergio Aguero. Roberto Firmino thậm chí đóng góp vào lối chơi nhiều hơn hẳn trung phong người Bỉ. Cặp đôi Anthony Martial và Marcus Rashford còn lâu mới thành cầu thủ lớn, trong khi tân binh Fred không thể hiện được gì.

Tựu chung lại, chỉ còn Paul Pogba là đáng cân nhắc. Nhưng Pogba là ai? Chẳng phải là người bị những huyền thoại M.U chỉ trích nhiều nhất hay sao. Mà vấn đề của Pogba đâu phải chuyên môn mà là thái độ thi đấu, thứ phẩm chất cần xem xét kỹ nhất trong mỗi dự án mua người. Rõ ràng, giá chuyển nhượng đắt nhất không biến Pogba thành cầu thủ tốt nhất tại Ngoại hạng Anh. Tương tự, được trả lương cao hơn tất thảy tại nước Anh cũng không giúp Sanchez có một bến đỗ trong mơ.

Giờ đây, nếu là Mourinho, bạn có muốn được đổi người với Man City, Tottenham hay Liverpool? Có vẻ như câu trả lời là rất rõ ràng. Ai mà chẳng thèm muốn Aguero, Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Sadio Mane hay Kane? 

Chỉ cần có nửa cơ hội nhỏ nhoi, chắc Mourinho sẽ đổi ngay mà không suy nghĩ. Nhưng chẳng phải ông cũng từng rất khát khao Pogba, Lukaku, Lindelof và Sanchez trước khi họ đến M.U sao? Ham muốn đó từng rất cháy bỏng và cho người thụ hưởng cảm giác được quan tâm, ca tụng... cho đến khi Mourinho gõ cửa văn phòng PCT Ed Woodward và đòi hỏi một cái tên khác ở cùng vị trí.

Sau tất cả, Mourinho vẫn có thể làm hòa với Pogba
Sau tất cả, Mourinho vẫn có thể làm hòa với Pogba

Ngoài chuyện là người "có mới nới cũ", Mourinho còn cho thấy mặt hạn chế trong việc phát huy nội lực, điều mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn người quản lý của mình làm được. Sau 3 năm làm việc cùng nhau, rất khó để Woodward có thể tin thêm Mourinho và móc hầu bao.

Cơ sở tranh luận của Mourinho là không có. Ông làm sao chứng minh được khi có thêm tân binh, ví dụ như Toby Alderweireld hay Harry Maguire - 2 mục tiêu mùa Hè vừa qua, M.U sẽ chơi tốt lên? Chính bản thân ông còn nghi ngờ về chất lượng những cầu thủ mà mình tự tay mua về, thử hỏi người ngoài phải nghĩ thế nào?

Những gì diễn ra trong hơn 1 tháng qua cho thấy khi bị dồn vào đường cùng, Mourinho biết cách phản kháng tích cực. M.U què quặt của ông đã sống sót trên sân của Chelsea và Juventus theo cách thần kỳ. Và cho dù là có may mắn đi nữa, Quỷ đỏ cho thấy mình tự đứng được trên đôi chân mình chứ không nhất thiết phải thêm ngoại lực.

Với tuổi tác ngày càng tăng trong khi danh tiếng lại giảm sút, hãy tin Mourinho sẽ không bao giờ thôi đòi hỏi được làm mới đội hình. Nhưng chất lượng cầu thủ M.U không tệ, thứ cần làm mới có lẽ là chất lượng quản lý của Mourinho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x