- Bongdaplus.vn

Alireza Jahanbakhsh – Ronaldo của bóng đá Iran

Alireza Jahanbakhsh, tiền vệ đang thi đấu tại giải Premier League được ca tụng là Ronaldo của Iran. Asian Cup có vẻ là sân chơi quá bé với ngôi sao sa mạc này bởi anh đã tham dự cả World Cup 2014 và 2018 với vai trò nhân tố chính. Tuy nhiên, không phải do được dự World Cup, được đá đủ cả 3 trận tại nước Nga mà Alireza Jahanbakhsh được ví với Cristiano Ronaldo. Đó là nhờ một kỳ tích khác.

Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam lọt vào bảng D với những đối thủ rất mạnh là ĐT Iran, ĐT Iraq và ĐT Yemen. Hãy nhìn vào đối thủ Iran để thấy sự chênh lệch đẳng cấp giữa thày trò HLV Park Hang-seo với một nền bóng đá đã khiến Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo phải lao đao cùng cực mới giành được tấm vé vượt qua vòng bảng World Cup 2018.

Iran vốn là khách quen của World Cup, và họ sở hữu nhiều hảo thủ đang chinh chiến tại các giải bóng đá lớn của châu Âu. Đến dự VCK Asian Cup 2019, họ đem hầu hết đội hình đã thi đấu tại nước Nga hồi tháng 6 năm ngoái, trong đó có một cái tên: Alireza Jahanbakhsh.

Tháng 5/ 2018, chỉ 20 ngày trước khi VCK World Cup 2018 diễn ra tại nước Nga, tiền vệ cánh người Iran - Alireza Jahanbakhsh đã trở thành Vua phá lưới của giải VĐQG Hà Lan với 21 bàn thắng cùng 12 pha kiến tạo. Đây chính là thành tích khiến cả châu lục Vàng vẻ vang, bởi trước anh chưa có người châu Á nào từng đạt được vinh quang này.

Mặc dù giải VĐQG Hà Lan không tiếng tăm bằng Premier League của người Anh, La Liga của người Tây Ban Nha, Serie A của người Italia… nhưng đấy là cái nôi của bóng đá châu Âu với vô số huyền thoại sừng sững như Johan Cruyft, Van Basten, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp…

Đó là một thành tích rất đáng nể bởi dù sao, những cầu thủ châu Á luôn bị lép vế trước những đồng nghiệp châu Âu và Nam Mỹ. Rất nhiều cầu thủ châu Á đã thành danh tại châu Âu, nhưng để được như Alireza Jahanbakhsh, thì chưa ai từng làm được.

Ngay từ thời điểm đó, Alireza Jahanbakhsh đã lọt mắt xanh của nhiều tuyển trạch viên hoạt động cho các đội bóng Premier League và Serie A. Trước một vận hội lớn như thế, dễ hiểu tại sao Alireza Jahanbakhsh đã đầu quân cho CLB Brighton & Hove Albion, đội bóng đang đứng ở vị trí 13 tại Premier League 2018/19.

Giá trị của hợp đồng chuyển nhượng này không được tiết lộ nhưng người ta cho rằng vào khoảng 19 triệu euro. Đó là một mức giá "cắt cổ" dành cho một tiền vệ 26 tuổi thi đấu tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, nơi số lượng cầu thủ châu Á đang thi đấu thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay như Heung Ming-son (Tottenham Hotspur).

Điểm mạnh của Alireza Jahanbakhsh chính là kỹ thuật điêu luyện, sút tốt bằng cả hai chân, và những đường chuyền chính xác như định vị bằng laser. Sức càn lướt của Alireza Jahanbakhsh rất mạnh mẽ, nhờ đó, anh luôn đảm bảo sự yên tâm trên hàng công cho mọi đội bóng.

Sinh ra ở thị trấn miền sơn cước Jirandeh thuộc vùng Armalu, phía bắc Iran, Jahanbakhsh khởi đầu sự nghiệp cầu thủ theo cách khiêm tốn nhất có thể khi đăng ký vào lò đào tạo của đội bóng địa phương Damash Gilan.

Sau quãng thời gian "du học" ngắn ở Damash Tehran, đội bóng kết nghĩa với Gilan, Jirandeh quay trở lại đội bóng chủ quản vào năm 2011 và có trận ra mắt giải VĐQG Iran ở tuổi 17 trong trận hòa 1-1 với Mes Kerman.

Từ sau cột mốc bước ngoặt đó, Jahanbakhsh trưởng thành nhanh chóng. Anh ghi tới 10 bàn chỉ sau 42 lần ra sân cho Damash Gilan. Chưa dừng lại ở đó, Jahanbakhsh còn thể hiện sự nổi bật trong các lứa trẻ của Iran từ U19 tới U23, trong đó nổi bật là 5 bàn sau 4 trận ở vòng loại giải U19 châu Á 2012.

Ngay lập tức, những tuyển trạch viên từ đội bóng Hà Lan N.E.C đánh hơi ra Jahanbakhsh và một hợp đồng 3 năm nhanh chóng được ký kết vào tháng 7/2013.

Trong tập thể N.E.C xuống hạng mùa đó, Jahanbakhsh vẫn là một cái tên xuất sắc hiếm hoi. Tiền đạo người Iran vẫn có cho riêng mình 6 bàn cùng 5 kiến tạo trong 33 trận mùa ra mắt.

Nhưng chỉ khi đội bóng rơi vào tình cảnh thảm thương nhất, những người châu Âu mới nhận ra giá trị đích thực của mũi lao châu Á này. Ngay vào năm sau, Jahanbakhsh đã giúp N.E.C thăng hạng bằng cách ghi tới 12 bàn chỉ sau 28 trận.

N.E.C quá đỗi vui mừng vì sở hữu một viên ngọc quý như vậy nhưng đương nhiên với tiềm lực hạn chế, đội bóng khó lòng giữ chân được Jahanbakhsh trước sự chèo kéo của các đại gia khác.

Tháng 8/2015, Jahanbakhsh đầu quân cho AZ Alkmaar với bản hợp đồng 5 năm. Tuy nhiên, vẫn có những sự nghi ngại nhất định dành cho chàng tân binh có dáng vẻ dong dỏng này. Anh gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng tại AZ ở những tháng đầu, nhưng sau đó vẫn bắt nhịp được.

Khả năng thích nghi với môi trường mới cực nhanh của Jahanbakhsh chính là một trong những yếu tố giúp anh luôn gặt hái thành công. Trong mùa đầu tiên cho AZ, Jahanbakhsh ghi được 3 bàn sau 29 trận và bàn thắng mở tài khoản, trớ trêu thay, lại là vào lưới đội bóng cũ N.E.C.

Thời gian qua đi, Jahanbakhsh không còn đóng vai dự phòng ở AZ nữa mà thăng tiến nhanh chóng với dấu mốc đỉnh cao chính là việc đạt danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa 2017/18 với 22 bàn thắng, qua đó tạo nên vinh quang cho người châu Á trên lục địa già.

"Ghi bàn giống như thưởng thức rượu vang. Ghi bàn thắng đầu tiên ta như nhấp ngụm đầu tiên tê tê đầu lưỡi đầy kích thích vị giác. Và khi ghi được càng ghi nhiều bàn thắng ta như uống trọn đê mê, càng uống càng muốn uống thêm", Carlos Queiroz ví von. Và ông nhấn mạnh: "Đó là cách Alireza Jahanbakhsh trưởng thành và tôi nhận thấy rõ sự tương đồng với Cristiano Ronaldo".

Carlos Queiroz không hề là một cái tên xa lạ, ông có đủ trải nghiệm và uy tín để đưa ra sự so sánh nghe qua tưởng chừng khập khiễng ấy. Bởi lẽ vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha này từng chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của siêu sao người Bồ Đào Nha trong vai trò trợ lý số một của HLV Alex Ferguson tại Manchester United và hiện giữ cương vị HLV trưởng ĐT Iran, đối thủ của ĐT Việt Nam tại Asian Cup trước mắt.

Nếu chưa đủ thuyết phục, thì như đã đề cập ở trên, Alireza Jahanbakhsh là Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan 2017/18 với xuất phát điểm không thể khiêm tốn hơn: Một cầu thủ chạy cánh đến từ châu Á.

Nên nhớ, thời điểm Cristiano Ronaldo gia nhập M.U, có thể toàn đội choáng váng với tài nghệ của cầu thủ chạy cánh đến từ Bồ Đào Nha này nhưng cả thế giới không biết anh là ai.

Có chăng người ta chỉ quan tâm đến cái lưng, vì cái tên và số áo, rồi mới quan tâm đến lối đá màu mè ưa phô diễn. Một vài năm sau, Ronaldo là Vua phá lưới Ngoại hạng Anh, Vua phá lưới Champions League. Vài năm sau nữa là cỗ máy săn bàn siêu hạng của Real Madrid. Và bây giờ là sát thủ số một của Juventus.

Tuy nhiên, điểm tương đồng lớn nhất giữa Alireza Jahanbakhsh và Ronaldo theo quan điểm cả Queiroz nằm ở thái độ cầu thị và tính kiên trì. Chính nhờ hai đức tính quý giá ấy, cả hai, dù ở hai đẳng cấp khác nhau nhưng cùng tiến hóa trở thành những tiền đạo cánh mạnh mẽ, giàu tốc độ, sở hữu lối chơi trực diện, xộc thẳng vào trung lộ để sút tung lưới đối phương.

Đi sâu hơn vào tiến trình phát triển của Alireza Jahanbakhsh, chính Queiroz là người đã dìu dắt cầu thủ này, giúp anh giải quyết hai vấn đề tiên quyết trong sự nghiệp. Thứ nhất là sự âu lo. Vì còn quá trẻ, Alireza Jahanbakhsh luôn cố gắng làm mọi thứ. Từng bước, chàng trai này dần kiểm soát thần kinh, bình tĩnh xử lý sự căng thẳng bản thân mỗi khi bước vào sân thi đấu để đưa ra những quyết định đúng đắn.

Thứ hai, giống như nhiều cầu thủ chạy cánh non kinh nghiệm, tư duy của Alireza Jahanbakhsh là tư duy bám biên, xem những quả tạt bóng vào vòng cấm là lẽ sống chứ không phải ghi bàn. Ronaldo những năm đầu khoác áo M.U cũng mắc căn bệnh y hệt, dẫn đến việc bị bắt bài.

Alireza Jahanbakhsh không dám mạo hiểm cầm bóng đột phá vào vòng cấm quá nhiều. Tuy nhiên, trong các đợt tập trung ĐTQG, cầu thủ này kiên trì tập luyện dưới sự hướng dẫn của Queiroz và bắt đầu tìm thấy khoảng trống sau lưng những hậu vệ.

Từ đó, Alireza Jahanbakhsh hiểu được anh sinh ra để tiến vào vòng cấm và ghi bàn. Và khi Queiroz gửi Alireza Jahanbakhsh trở lại CLB, anh hoàn toàn lột xác và sự nghiệp bay cao.

Mùa giải 2013/14, khoảng thời gian đầu tiên chơi bóng tại Hà Lan trong màu áo NEC, Alireza Jahanbakhsh ghi 6 bàn. Mùa tiếp theo là 12 bàn. Và anh lập tức được AZ Alkmaar, một đội bóng có số má tại xứ sở hoa Tulip chiêu mộ. Cầu thủ người Iran này tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo đội bóng mới và đến mùa trước, anh kết thúc mùa giải với 21 bàn thắng và 12 đường chuyền thành bàn tại giải VĐQG Hà Lan, đồng thời giành luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

VIDEO: Tổng hợp 21 bàn thắng giúp Jahanbakhsh trở thành Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan

Với sự phát triển vượt bậc như vậy, chiếc áo của AZ Alkmaar cũng trở nên chật chội với Alireza Jahanbakhsh. Kết quả là anh có thêm bước tiến vượt bậc nữa trong sự nghiệp khi gia nhập Brighton với mức phí chuyển nhượng 17 triệu bảng.

Tất nhiên, đó là câu chuyện của trời Âu, còn điều người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm lúc này là cách HLV Queiroz sử dụng cầu thủ có biệt danh Cristiano Ronaldo Iran này để xuyên phá hàng phòng ngự của HLV Park Hang Seo, trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Asian Cup trước mắt.

Và quan điểm của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha như thế này: "Bóng đá đương đại, những cầu thủ chạy cánh là điều bắt buộc bởi vì việc đối đầu 6 cầu thủ phòng ngự đối phương, nếu bạn không có 4 hoặc thậm chí 5 cầu thủ biết ghi bàn, bàn không thể thành công.

Đó là lý do tại sao mẫu cầu thủ như Alireza Jahanbakhsh bùng nổ. Đơn giản, trong bóng đá đương đại, cầu thủ chạy cánh chỉ kiến tạo là không đủ. Chúng tôi cầu cậu ấy giống như tiền đạo thứ hai hoặc thứ ba trong vòng cấm".

Với lý lịch khủng như thế, Alireza Jahanbakhsh rõ ràng là thử thách cực lớn dành cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn nhận theo chiều hướng tích cực, đương đầu Ronaldo Iran cũng là cơ hội để các học trò của HLV Park Hang Seo cọ xát và thể hiện khả năng tổ chức phòng ngự, yếu tố tiên quyết giúp các chàng trai áo đỏ làm nên kỳ tích tại Thường Châu, giành ngôi đệ tứ anh hào Á Vận Hội và mới nhất là chức vô địch AFF Cup 2018 đầy thuyết phục.

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - XUÂN LỘC - NGỌC TRUNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x