MAN CITY HƯỚNG TỚI TRẬN CHUNG KẾT CÚP LIÊN ĐOÀN

Man City: Chờ danh hiệu đầu tiên để mở ra kỷ nguyên vàng

VỊNH SAN
06:41 ngày 22-02-2018
Sẽ không có cú “ăn 4” sau khi Man City bị loại khỏi Cúp FA. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và thầy trò Pep Guardiola vẫn còn nhiều mục tiêu để hướng tới. Đầu tiên là danh hiệu Cúp Liên đoàn vào Chủ nhật này.
Man City: Chờ danh hiệu đầu tiên để mở ra kỷ nguyên vàng
Pep trọng danh hiệu hơn tất cả
Vào tháng 12/2017, Pep Guardiola từng bác bỏ khả năng “ăn 4” và cho rằng đó là “nhiệm vụ bất khả thi”. Giờ thì ông đã đúng. Dù khó tin nhưng nó đã xảy ra. Man City bị đánh bật khỏi Cúp FA bởi đội bóng đến từ giải hạng Nhì - Wigan. Và như vậy, một cú poker danh hiệu mãi là giấc mơ không bao giờ thành hiện thực, không chỉ Man City mà với tất cả các đội bóng Anh, từ Nottingham Forest 1978/79 bách chiến bách thắng, Liverpool 1983/84 hùng mạnh, Arsenal 2003/04 bất khả chiến bại đến M.U của Sir Alex Ferguson trong suốt giai đoạn hưng thịnh kéo dài hai thập kỷ.

Với cá nhân Pep, đây thực sự là một cú sốc. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện, HLV 47 tuổi luôn nhấn mạnh: “Thật tuyệt khi tạo ra những màn trình diễn đẹp, nhưng thành tích vẫn là quan trọng”. Đặc biệt, ông cũng rất chú trọng tới danh hiệu đầu tiên, nhằm tạo đà cho sự phát triển về sau. Đó là lý do tác giả Marti Perarnau tiết lộ trong cuốn sách “Pep Confidential”, rằng Pep đã bị “tổn thương sâu sắc sau trận thua ở Siêu Cúp Đức 2013, dù nó không hề được Bayern xem trọng”. 1 tháng sau ông giành được Siêu Cúp châu Âu, và thừa nhận “không biết làm thế nào để CLB có thể tiến lên phía trước nếu thất bại một lần nữa”. 


Pep sẽ bước vào trận chung kết Cúp Liên đoàn với khát khao như vậy, cũng là cách để xóa đi nỗi đau ở Cúp FA. Không “poker” nhưng vẫn có thể hat-trick danh hiệu. Và Cúp Liên đoàn, dù bị đánh giá là tầm thường ở xứ sương mù, là cơ hội tuyệt diệu để Man xanh của Pep sở hữu chiếc cúp đầu tiên. “Được rồi, Man City chấp nhận thất bại. Wigan chiến thắng, chúc mừng họ. Còn bây giờ chúng tôi chuẩn bị cho chung kết Cúp Liên đoàn”, HLV người Tây Ban Nha nói sau trận ở vòng 5 Cúp FA. 

Tất cả cho lần đầu tiên
Trong những mùa đầu dẫn dắt Barca và Bayern, Pep đều có 2 hoặc 3 danh hiệu. Tại Man City mùa trước, ông trắng tay toàn diện. Nhà cầm quân 47 tuổi không trốn tránh trách nhiệm khi thừa nhận “đáng bị sa thải bởi thành tích nghèo nàn”. 

Thật ra thì ai cũng hiểu, Man City hoàn toàn khác so với hai đội bóng kia. Họ cần thời gian cũng như rất nhiều tiền bạc để có thể lột xác. Và Pep đã có cả hai thứ đó. Man xanh thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và dần áp đặt sự thống trị bằng thứ bóng đá tương tự Barca và Bayern. Giờ là lúc để xác tín mức độ thành công. 

Dĩ nhiên rồi, vì tính chất tối quan trọng, Pep chắc chắn chấm dứt chính sách xoay vòng để sử dụng đội hình mạnh nhất ở trận chung kết đêm Chủ nhật với Arsenal, thay vì những nhân tố phụ như suốt hành trình tới Wembley. Một thất bại lập tức gieo rắc sự hoài nghi vào tâm trí các cầu thủ, những người vẫn chưa giành một danh hiệu bất kỳ dưới sự dẫn dắt của Guardiola. Mặt khác, một chiến thắng sẽ cung cấp cho họ sự tự tin và hưng phấn. Đồng thời sẽ là bàn đạp để Man City vững bước tiến vào kỷ nguyên vàng đang kiến tạo, giống như cái cách mà Barca và Bayern đã trải qua dưới thời Pep Guardiola

2 - Trong lịch sử 138 năm, nhiều nhất Man City chỉ đoạt 2 cúp trong một mùa giải (không tính Siêu Cúp Anh). Và ở cả 2 lần giành cú đúp danh hiệu này (các mùa 1969/70 và 2013/14), họ luôn vô địch Cúp Liên đoàn. 

Pep sinh ra để chiến thắng
19 lần tham dự trận chung kết trước đây trong sự nghiệp HLV (gồm Cúp Quốc gia, Cúp châu Âu, Siêu Cúp châu Âu, FIFA Club World Cup…), Pep đoạt cúp 15 lần, đạt tỷ lệ thắng 78,9%. Nếu chỉ tính các cúp quốc nội, ông thắng 7/11 trận, tức 63,6%. Bình quân mỗi mùa Guardiola chơi 2,4 trận chung kết và thắng 1,9 lần. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x