BỘ PHIM TÀI LIỆU VỀ VỤ MAN UNITED XUỐNG HẠNG

Man City đã tiễn M.U xuống hạng như thế nào?

Vũ Qua
12:07 ngày 28-11-2018
Premier League 2017/18, Man United thua Man City 3-1 ở trận derby. Năm 2018, bộ phim tài liệu nói về sự kiện Man United bị đẩy xuống hạng cũng được phát hành với nhiều tình tiết gây sốc.
Man City đã tiễn M.U xuống hạng như thế nào?
Cách đây 44 năm, Man United đã bị xuống hạng Nhì từ giải hạng Nhất (tiền thân của Premier League bây giờ) sau trận thua Man City đầy bi kịch. Bộ phim "Too good to go down" (tạm dịch: Quá mạnh để xuống hạng) nói về sự kiện này, với sự chia sẻ của nhiều cựu cầu thủ của Man United, tiết lộ rất nhiều thông tin giờ mới được bạch hóa. 

Nỗi đau xuống hạng còn trở nên cay đắng hơn khi người ghi bàn thắng tống tiễn lại là một cựu huyền thoại của Quỷ Đỏ - Denis Law - người đã chuyển sang khoác áo Man City vào thời điểm đó. Đấy là một trong số ít những cầu thủ từng khoác áo cả 2 đội bóng thành Manchester. Đấy cũng là lần xuống hạng đầu tiên của Man United sau 36 năm thi đấu ở giải hạng Nhất. 

Thái độ của Denis Law sau khi ghi bàn thắng tiễn đội bóng cũ xuống hạng
Thái độ của Denis Law sau khi ghi bàn thắng tiễn đội bóng cũ xuống hạng

Bộ phim "Too good to go down" do hãng truyền hình BT thực hiện, với sự tham gia của 2 nhân vật của Man United là Lou Macari và Paddy Crerand. Denis Law cũng xuất hiện và nói về vai trò của mình trong việc đẩy đội bóng cũ xuống hạng bất chấp ông vẫn được coi là thần tượng của nhiều CĐV Man United ở mùa giải ông gia nhập Man City định mệnh đó. 

Trong bộ phim này, Law đã chia sẻ một câu hỏi mà ông luôn luôn phải đối diện khi gặp bất cứ CĐV Man United nào: "Vâng tôi biết điều này, nhưng tôi có thể làm gì khác. Đó đơn thuần là một cú giật bóng. Bóng được đưa đến tầm chân tôi, và tôi hành động theo bản năng, rồi bàn thắng xuất hiện. Tuy nhiên, tôi đã không ăn mừng bàn thắng đó".

Paddy Crerand, người giữ vai trò trợ lý HLV Tommy Docherty của Man United từ năm 1972 đến 1976, lại nói tiết lộ rằng Danis đã rất lo lắng trên đường về nhà sau trận đấu đó. "Anh ấy khá hoảng loạn và không biết phải làm gì. Liệu Law có phải đối diện một đám đông cuồng nộ đang bao quanh căn nhà của mình hay những điều tồi tệ tương tự". 

George Best, huyền thoại của Man United cũng có mặt ở trận đấu định mệnh đó
George Best, huyền thoại của Man United cũng có mặt ở trận đấu định mệnh đó

Còn Lou Macari, người đã thi đấu trong trận derby đó, lại chia sẻ những bí mật khác: "Khi bạn thức dậy vào ngày diễn ra trận derby đó, bạn sẽ thấy mọi thứ thật khác thường. Phải đối mặt với kình địch, phải chiến thắng bởi đang cần điểm để trụ hạng, thế nên chúng tôi đến Old Trafford trong nỗi sợ hãi mơ hồ. Và đã không thi đấu bình thường như ở các trận đấu bình thường khác".  

Theo ông, nhiều người cho rằng bàn thắng định mệnh của Denis Law là sự báo thù. Nhưng không phải thế, dù có bị HLV Man United đối xử bạc bẽo, nhưng không bao giờ Law muốn thấy Quỷ Đỏ xuống hạng cả. Chỉ cay đắng là chính vì bàn thắng đó mà chúng tôi bị xuống hạng. Quả thật là nghiệt ngã". 

Cảnh tượng ăn mừng của CĐV Man City sau trận đấu về tấn bi kịch của Man United
Cảnh tượng ăn mừng của CĐV Man City sau trận đấu về tấn bi kịch của Man United
 
Bộ phim "Too good to go down" đã cung cấp thêm nhiều thông tin mới về trận đấu định mệnh đã đào sâu mối hận thù giữa Man United và Man City. Cảnh tượng hàng nghìn CĐV của Man City ùa xuống sân để ăn mừng suất xuống hạng của Man United chắc chắn sẽ là ấn tượng không thể nào quên. Hình ảnh đó chắc chắn sẽ gây "war" khủng khiếp giữa 2 lực lượng CĐV mỗi khi cần xát muối vào vết thương lòng. 

Sau nỗi đau xuống hạng đó, Man United đã quay lại giải hạng Nhất chỉ sau 1 năm thi đấu ở hạng dưới. Nhưng sau 44 năm, người ta vẫn nói về sự kiện đó, trận derby đó và bàn thắng được cho là mang tính "báo thù" của Denis Law. Những vết thương lòng vẫn không bao giờ khép miệng, khi mà người ta đang chứng kiến cảnh Man City thăng hoa còn Man United ngày càng lụn bại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x