Man City đang giúp kẻ thù hùng mạnh hơn

Kỳ Lâm
16:51 ngày 17-09-2019
Hai câu hỏi lớn đã được đặt ra về cuộc đua danh hiệu Premier League cuối tuần qua: Liverpool có thể duy trì phong độ không và Man City có thể tự chặt chân mình bao lâu?
Man City đang giúp kẻ thù hùng mạnh hơn

Nếu đáp án cho câu hỏi đầu tiên là "Có", thì "Không còn lâu nữa" dường như là đáp án rõ ràng cho câu hỏi thứ hai sau khi Man City kém Liverpool 5 điểm sau thất bại 3-2 trước Norwich.

Sự khởi đầu với 5 chiến thắng liên tiếp của Liverpool đã gửi một cảnh báo đáng ngại cho các đối thủ cạnh tranh, nhưng không chỉ đơn giản vì họ đứng đầu BXH với 15 điểm sau 5 trận. Đó là bởi vì hình ảnh bức hiếp quần hùng của Liverpool.

Đội bóng của Jurgen Klopp đã thắng 14 trận liên tiếp ở Premier League - ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận - và họ bất bại tại Anfield kể từ tháng 4/2017. Liverpool đang bay cao hơn bao giờ hết. Kết quả không thể tốt hơn, nhưng màn trình diễn có thể, và đó sẽ là mối quan tâm của Pep Guardiola và Man City. Trong mùa giải đầu tiên của Guardiola tại Etihad, Man City đã thắng 10 trận đầu tiên trên mọi đấu trường. Đến tháng 9/2016, Man City cũng có 15 điểm sau 5 trận, ghi được 15 bàn trong những trận đấu đó, nhưng họ đã kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, kém 15 điểm so với nhà vô địch Chelsea.

Klopp đã đúc kết được rất nhiều bài học quý từ Man City
Klopp đã đúc kết được rất nhiều bài học quý từ Man City

Ba năm trước, kết quả và màn trình diễn của Man City đã tắt lụi sau khi đạt được tốc độ ngoạn mục từ rất sớm. Trận hòa 3-3 tại Celtic ở Champions League vào cuối tháng 9/2016 đã chỉ ra dấu hiệu đầu tiên về những điểm yếu ở tuyến phòng thủ cuối cùng đã làm tiêu tan tham vọng Premier League của họ.

Nhưng ai đâu có ngờ, bài học của Man City 3 năm trước lại có tác dụng cảnh tỉnh với Liverpool, bởi The Kop có quá nhiều thời gian để học và ngấm “vết xe đổ" đó. Thế nên, 5 điểm là một khoảng cách đáng lo ngại để Man City rùng mình.

Mùa trước, Liverpool đã tích lũy được 97 điểm và chỉ trở thành á quân. Vì vậy, nếu họ đang theo học những bài học của Man City vô tình dạy họ ở mùa giải này, tỷ lệ sai sót của Liverpool sẽ giảm xuống mức tối thiểu.

Với 10 điểm từ 5 trận đấu và vẫn còn 99 điểm để hướng tới, nếu Man City có thể giành chiến thắng trong tất cả 33 trận còn lại thì họ sẽ kết thúc mùa giải với 109 điểm. Nhưng điều đó chỉ đơn giản là sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, Liverpool cũng biết rõ rằng Man City đã giành được 2 danh hiệu gần nhất của họ bằng 100 điểm ở mùa 2017/18 và 98 điểm ở mùa 2018/19, vì vậy các cầu thủ của HLV Klopp sẽ thi đấu với cường độ tối đa với giả định rằng họ sẽ cần ít nhất 98 điểm để có thể vô địch Premier League lần đầu tiên. 

Đó là một yêu cầu rất cao, nhưng nếu Liverpool làm được điều đó, có nghĩa là Man City hiện có thể đánh mất quá 11 điểm trong phần còn lại của mùa giải để ngăn cản ý đồ tiếm ngôi của thày trò HLV Klopp. Với phong độ hiện tại, Liverpool có thể thua 5 trong số 33 trận còn lại, mà vẫn vô địch với 99 điểm.

Thất bại trước Norwich là chuyện nhỏ, chính việc tăng cường sức mạnh của Man City cũng khiến Liverpool mạnh lên
Thất bại trước Norwich là chuyện nhỏ, chính việc tăng cường sức mạnh của Man City cũng khiến Liverpool mạnh lên

Man City đã kém 5 điểm và phải đối phó với nạn chấn thương của các cầu thủ quan trọng, như trung vệ Aymeric Laporte, người sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tháng với chấn thương đầu gối và tiền vệ cánh Leroy Sane còn phải dưỡng thương lâu hơn với chấn thương ACL.

Một bài học nữa từ Man City. Tại Norwich, khi không có Laporte, hàng phòng ngự của Man City đã chơi cực tệ. Sự ra đi của Vincent Kompany là một vấn đề nghiêm trọng. Pep Guardiola chỉ biết tìm cách thắt chặt hàng thủ với 2 trung vệ John Stones và Nicolas Otamendi, và đợi TTCN mùa Đông.

Nhưng trận thua này chưa đủ mức để Man City dán nhãn “Hoảng Loạn". Đây là trận thua đầu tiên của họ tại Premier League kể từ tháng 1/2019 và Man City vẫn ghi nhiều bàn thắng hơn Liverpool (16-15) cho dù thủng lưới nhiều hơn (6-4). Thêm vào đó, hàng thủ của Liverpool vẫn bất ổn vì chấn thương của thủ thành Alisson Becker.

Tuy mới qua 5 vòng, nhưng mất Laporte tới 6 tháng, Man City sẽ có thể đánh rơi nhiều điểm nữa
Tuy mới qua 5 vòng, nhưng mất Laporte tới 6 tháng, Man City sẽ có thể đánh rơi nhiều điểm nữa

Cuối tuần qua, Liverpool đã bị Newcastle dẫn trước nhưng rồi nhờ hàng công mạnh mẽ mà thắng ngược 3-1. Có thể, sắp tới nhiều thách thức tương tự sẽ xuất hiện và cách The Kop vượt qua nó sẽ xác định kết cục mùa giải của Liverpool. Nhưng ngay từ lúc này, họ đã tạm tạo lợi thế trước kình địch.

Có lẽ, Man City đang trở thành nạn nhân của sự thành công của chính họ dưới thời Guardiola. Bằng cách nâng cao chất lượng, họ đã buộc Liverpool phải ngày càng tốt hơn để cạnh tranh. Cơ hội duy nhất của Lữ đoàn Đỏ để giành danh hiệu là đánh bại Man City trong trận đấu giữa 2 đội, trong khi giành không ngừng giành chiến thắng và tích luỹ điểm.

Thời gian sẽ trả lời ai là nhà vô địch nếu Liverpool có thể duy trì phong độ của họ. Nhưng bây giờ, khi Man City ở thế rượt đuổi, họ sẽ thấy hối tiếc như thế nào khi đã dạy cho Liverpool những bài học đắt giá.           

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rashford là chuyên gia kiếm phạt đền của Solsa Rashford là chuyên gia kiếm phạt đền của Solsa

    Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer đang được cho là được hưởng qua nhiều quả phạt đền. Và góp công lớn vào thành tích này chính là tiền đạo Marcus Rashford.

  • Lampard sẽ dùng 'chiêu cũ' với Wolves để tiếp đón Valencia? Lampard dùng 'chiêu' hạ Wolves để tiếp đón Valencia?

    Theo báo chí Anh, HLV Frank Lampard cân nhắc dùng lại sơ đồ 3-4-3 vừa giúp Chelsea đánh bại Wolves cho cuộc tiếp đón Valencia tại lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2019/20.

  • Salah có thực sự ích kỷ? Salah có thực sự ích kỷ?

    Ở đây, chúng ta chỉ nói thuần túy về sự ích kỷ trong phạm trù chuyên môn của bóng đá. Nhân dịp Sadio Mane vừa nói về "sự cố" bất bình khi Mohamed Salah không chuyền bóng cho anh (ở trận gặp Burnley), hãy bàn về đề tài "có ích kỷ hay không" trong lối chơi của Salah.

  • Cựu sao phim khiêu dâm ăn mừng độc đáo sau khi Watford cầm hòa Arsenal Cựu sao phim người lớn cổ vũ Watford

    Cô nàng từng đóng phim người lớn Mia Khalifa khiến các fan West Ham "điên tiết" khi thừa nhận tình yêu dành cho... Watford.

  • Những thống kê siêu ấn tượng giúp De Gea được hưởng lương khủng Lý do De Gea được hưởng lương khủng ở M.U

    Thủ thành David de Gea đã chính thức được Man United gia hạn hợp đồng với mức lương cao nhất câu lạc bộ. Nhiều người cho rằng Quỷ đỏ đã quá sai lầm. Nhưng nếu nhìn vào những thống kê siêu ấn tượng của anh, mọi thắc mắc sẽ được giải đáp.

  • Neville thúc M.U mua 'cột sống' mới như Liverpool Neville thúc M.U cải tạo bộ khung đội hình như Liverpool

    Từ một người cực kỳ ghét Liverpool, Gary Neville trở nên bị ám ảnh bởi Liverpool khi luôn miệng thúc giục Man United phải xây dựng đội hình theo phong cách đối thủ.

  • Abraham đi theo con đường của Kane Abraham đi theo con đường của Kane

    Anh là cầu thủ trẻ do chính CLB của mình đào tạo. Trước khi vươn lên ở đội 1, anh phải đi “đường vòng”: khoác áo nhiều CLB khác theo hình thức cho mượn.

  • Lý do Klopp & The Kop yêu điên dại Firmino Klopp & The Kop yêu điên dại Firmino

    Thật khó cho fan Liverpool chỉ được chọn ra một thần tượng vào lúc này. Nhưng nếu tiêu chí là sự cống hiến và một nụ cười tươi, Roberto "Bobby" Firmino chắc chắn sẽ nhận nhiều tiếng reo hò nhất.

  • Soi kèo ngày 17/9: Xỉu phạt góc, xỉu bàn thắng trận Napoli - Liverpool Soi kèo ngày 17/9: Xỉu phạt góc, xỉu bàn thắng trận Napoli - Liverpool

    Trận thư hùng giữa Napoli và Liverpool lúc 2h00 rạng sáng mai không thích hợp cho NHM thích đếm nhiều phạt góc và ăn mừng bàn thắng. Trận chiến tại sân San Paolo hứa hẹn sẽ có ít hơn 2 3/4 bàn thắng và không vượt qua cột mốc tổng phạt góc để nổ tài.

  • 'Chelsea 2019 giống thế hệ vàng 92 của M.U' 'Chelsea 2019 giống thế hệ vàng 92 của M.U'

    Cựu tiền đạo Tony Cascarino của Chelsea tin rằng The Blues ở mùa giải 2019/20 là phiên bản hiện đại của "thế hệ vàng 1992" từng giúp Man United khuynh đảo thế giới.

  • Cựu hậu vệ M.U kêu gọi CLB không làm ăn với Raiola Huyền thoại M.U kêu gọi CLB cạch mặt 'siêu cò' Raiola

    Cựu hậu vệ Gary Neville đánh giá Mino Raiola là một kẻ chẳng ra gì sau vụ Paul Pogba, đồng thời khuyên Man United không nên bắt tay làm việc với "siêu cò" này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x