Man City hay hơn Arsenal 2003/04, chỉ kém M.U 2007/08

Minh Việt
13:39 ngày 21-12-2017
Sky Sports vừa đưa ra những thống kê để so sánh Man City mùa 2017/18 với Arsenal bất bại ở mùa 2003/04. Kết quả cho thấy Man xanh hiện tại còn xuất sắc hơn cả Pháo thủ ở mùa 2003/04. Thời điểm này, chất lượng đội hình của Pep có lẽ chỉ kém Man United ở mùa 2007/08 của Sir Alex…
Man City hay hơn Arsenal 2003/04, chỉ kém M.U 2007/08

Vượt trội Arsenal của mùa 2003/04...

Chứng kiến phong độ bùng nổ của Man City, câu hỏi mà bạn thường dễ gặp nhất thời gian gần đây là Man xanh ở đâu nếu so sánh họ với những đội bóng xuất sắc nhất lịch sử Premier League? Hay đại loại Man City có phải là CLB mạnh nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù? 

Hai đội bóng mạnh nhất lịch sử Premier League được ghi nhận là Arsenal bất bại cả mùa 2003/04 và M.U giành cú đúp VĐQG và Champions League 2007/08. Trước tiên, hãy so sánh đội quân của Pep Guardiola và Arsenal bất bại của mùa 2003/04. Sky Sports vừa đưa ra những chỉ số chuyên môn cụ thể của Man City bây giờ và đội quân huyền thoại của Arsene Wenger 13 năm trước.

Mùa bóng đó, Wenger sử dụng sơ đồ 4-4-2. Cặp hậu vệ cánh Ashley Cole - Lauren, chơi phía sau 2 tiền vệ tấn công biên là Freddie Ljungberg và Robert Pires. Ở trung tâm, Arsenal có cặp tiền vệ phòng ngự Patrick Vieira và Gilberto, trong khi Thierry Henry và Dennis Bergkamp là bộ đôi tiền đạo.

Man City 2017 sử dụng sơ đồ 4-3-3. Giữa họ và Arsenal mùa 2003/04 đều cùng có lối chơi tấn công và cùng chú trọng tấn công biên. Man City có cặp Leroy Sane - Fabian Delph (sẽ là Benjamin Mendy nếu cầu thủ này không chấn thương) bên cánh trái, Raheem Sterling và Kyle Walker ở cánh đối diện và đôi cánh này tương đồng với hai cánh của Arsenal cách đây 13 năm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Man City hiện tại và Arsenal bất bại của mùa 2003/04 là Man xanh bây giờ tấn công dữ dội hơn khi chỉ sử dụng 1 tiền vệ trụ là Fernandinho, còn Arsenal trước đây có 2 (Vieira và Gilberto Silva). 

Về điểm số, Man City sau 18 vòng có 52 điểm, so với 42 của Arsenal thời đó. Về số bàn thắng, Man xanh sau 18 vòng có 56 bàn, trong khi con số tương tự của Pháo thủ chỉ là 34 bàn. Đội bóng thành Manchester cũng ghi nhiều bàn hơn tất cả những nhà vô địch Premier League trong quá khứ sau 18 vòng đầu. Còn nữa, sau 18 vòng Man xanh có 327 cú sút và 141 trúng đích. Còn Arsenal cách đây 14 năm chỉ có 247 cú sút và 105 trong số đó đi trúng đích. Tỷ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn của Man City là 17,1%, còn của Arsenal là 13,8%. 

Không chỉ tấn công hay hơn mà ngay cả ở khả năng phòng ngự thì Man xanh cũng ấn tượng hơn. Sau 18 vòng đầu, Arsenal và Man City cùng thủng lưới 12 bàn. Nhưng vấn đề ở chỗ, thủ thành Ederson chỉ phải đối diện với 111 cú sút (37 trúng đích), còn Jens Lehmann trước đây đã phải đối diện với 163 cú sút (51 trúng đích). 

Những thống kê Sky Sports vừa đưa ra rõ ràng cho thấy Man City 2017 đang hay hơn cả Arsenal 2003/04.

... Nhưng liệu có hay hơn M.U 2007/08?

Bây giờ, hãy so sánh đội hình Man City và M.U năm 2007/08. Xét về chất lượng đội hình, dễ nhận thấy Man xanh 2017 khó sánh bằng M.U cách đây gần 10 năm. Ở trong khung gỗ, Van der Sar vẫn được đánh giá cao hơn Ederson cả về kinh nghiệm lẫn bản lĩnh. Ở bộ tứ vệ thì Quỷ đỏ 2007/08 cũng có cặp trung vệ hay nhất lịch sử Premier League là Rio Ferdinand và Nemanja Vidic. Bộ đôi John Stones và Nicolas Otamendi của Man City chắc chắn không thể sánh bằng. 


Trên hàng tiền đạo, Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez ở đẳng cấp cao hơn một chút so với Sergio Aguero, Leroy Sane và Raheem Sterling. Vị trí duy nhất mà Man City hiện tại hay hơn M.U 2007/08 là cặp tiền vệ trung tâm. Bộ đôi David Silva, De Bruyne xứng đáng được đánh giá cao hơn Michael Carrick và Paul Scholes của M.U 2007/08. 

Không chỉ hay hơn về chất lượng đội hình, M.U khi ấy còn giành chức vô địch Premier League và Champions League. Quỷ đỏ 2007/08 chính là đội bóng gần nhất của nước Anh giành cú đúp VĐQG và Champions League trong cùng một mùa giải. Với Man City mùa này, Premier League thì coi như đã ở trong túi. Nhưng liệu họ có vô địch được Champions League như M.U trước đây?

Nếu không tái hiện được điều mà M.U từng làm 9 năm trước, Man xanh hiện tại vẫn chưa thể sánh bằng gã hàng xóm trong quá khứ. 

CON SỐ
2 Đội hình chính của Arsenal ở mùa 2003/04 chỉ còn lại 2 cầu thủ thường xuyên đá chính ở chức vô địch Premier League 1997/98 là Bergkamp và Vieira. Với Man City, đội hình đá chính bây giờ cũng chỉ còn lại 3 cầu thủ hay đá chính ở chức vô địch Premier League gần nhất (mùa 2013/14) là David Silva, Aguero và Fernandinho. 

Man City vượt trội Arsenal về điểm số

Sau 18 vòng, Man xanh hiện đã giành 52 điểm. Còn sau 18 vòng mùa 2003/04, Arsenal chỉ kiếm được 42 điểm, tức kém đội quân của Pep đến 10 điểm. Man City cũng giành nhiều điểm hơn bất kỳ nhà vô địch Ngoại hạng Anh nào khác sau 18 vòng đầu. 


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x