Man City, Liverpool, Tottenham: Đội nào dễ thở ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh
Ngoại hạng Anh chỉ còn 12 lượt trận nữa là hạ màn. Cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra căng thẳng giữa Man City, Liverpool và phần nào đó là Tottenham. Trong số này, lịch thi đấu giai đoạn cuối mùa đang có phần nghiêng về Man City.
Man City đã trở lại vị trí đầu bảng sau chiến thắng tưng bừng 6-0 trước Chelsea, chỉ 1 ngày sau khi bị Liverpool chiếm. Đến thời điểm hiện tại, nhà ĐKVĐ đang có 65 điểm, bằng Liverpool nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+54 so với +44). Tuy nhiên, Man City đang là đội bóng thi đấu nhiều hơn 1 trận do phải đá sớm để tránh trùng lịch với trận chung kết cúp Liên đoàn diễn ra vào cuối tháng 2 này.
Cuộc đua vô địch với hai ứng cử viên hàng đầu là Man City và Liverpool, những đội đã thể hiện rất xuất sắc từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần phải dè chừng Tottenham, đội bóng vẫn lầm lũi tiến từng bước một, bất chấp việc đội hình của họ mất hai ngôi sao sáng nhất là Dele Alli và Harry Kane do chấn thương suốt thời gian qua. Hiện tại, Spurs đứng thứ 3 với 60 điểm, kém 2 vị trí dẫn đầu khoảng cách 5 điểm.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Nếu xét về lịch thi đấu, Man City chỉ còn 2 trận đại chiến nữa với M.U (vòng 31) và Tottenham (vòng 35) trong khi Liverpool lại có 3 trận đại chiến với M.U (vòng 27 tới), Tottenham (vòng 32) và Chelsea (vòng 34). Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, Liverool lại dễ thở hơn, khi có nhiều đối thủ nằm ở nhóm nửa dưới BXH.
Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Juergen Kloop chỉ phải gặp những đối thủ dễ thở như Huddersfield và Fulham, hai đội bóng bét bảng. Ngoài ra còn có Burnley (sân nhà), Cardiff (sân khách), Southampton (sân nhà) và Newcastle (sân khách), những đội bóng đang vật lộn với cuộc đua trụ hạng với vị trí ở nửa sau BXH.
Với Tottenham, đội bóng thành London sẽ gặp thử thách lớn nhất. Ngoài việc chạm trán với cả Liverpool và Man City, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino có 2 vòng đấu liên tiếp đối mặt với Chelsea (vòng 28) và Arsenal (vòng 29). Tính trung bình những đối thủ của Tottenham có thứ hạng 10,7 (chưa kể 2 trận đấu với Man City và Liverpool).
Lịch thi đấu 3 đội đầu bảng đến cuối mùa giải
Trong số 12 vòng đấu còn lại, Tottenham sẽ phải chạm trán với 4 đội bóng trong Top 8, với 3 trận sân khách. Trận sân nhà duy nhất của Spurs là trước đại kình địch Arsenal. Trong khi đó, Man City và Liverpool chỉ có 1 trận tới sân của đội bóng nằm trong nhóm 8 đội dẫn đầu BXH. Không chỉ thua kém về điểm số, nhìn vào lịch thi đấu, rõ ràng Tottenham đang là đội thất thế hơn hẳn so với hai đối thủ cạnh tranh.
Cũng từ lịch thi đấu có thể thấy, Man City lại nhỉnh hơn so với Liverpool. Đối thủ của họ trong 11 trận còn lại ngoài M.U và Tottenham không có cái tên nào quá mạnh và đều nằm ở nửa sau BXH như West Ham, Bournemouth, Watford, Fulham, Cardiff hay Crystal Palace, đội bóng từng đánh bại chính The Citizens ở lượt đi hồi cuối năm 2018.
Nguồn Bongdaplus
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
- 00:57 Lập kỷ lục ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, Kai Havertz lại còn ăn mừng chế giễu Chelsea
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn