MAN CITY RA QUÂN VỚI THẮNG LỢI 5-0 TRƯỚC WEST HAM

Man City & lời đe dọa đầy sức nặng

THẠCH LONG
10:07 ngày 12-08-2019
Gần 20 giờ đồng hồ sau khi Liverpool ra oai với thắng lợi 4-1 trước Norwich, Man City đã trả lời bằng chiến thắng vùi dập 5-0 trước West Ham. Đáng sợ ở chỗ, đây chưa phải tốc độ cao nhất mà “siêu xe” Man xanh có thể đạt tới, nhưng đã ở một tầm khác so với Premier League.
Man City & lời đe dọa đầy sức nặng

Tại sao Guardiola chưa hài lòng?

Báo chí Anh lại được dịp đưa Man City lên mây xanh. ESPN viết: “Man City là cỗ máy tàn nhẫn”. Tờ Telegraph bình luận: “Nếu đến VAR còn không ngăn nổi Man City thì ai sẽ làm được điều đó?”. Daily Mail tỏ ra thực tế hơn một chút với bình luận: “Man City vẫn đang dạo chơi ở Premier League”.

Không dùng khái niệm “dạo chơi”, nhưng HLV Pep Guardiola cũng đồng tình với phân tích này khi thừa nhận, ông chưa hài lòng với những gì diễn ra trong hiệp 1 trận đấu với West Ham. Man City vừa có trận ra quân thắng đậm nhất trong lịch sử Premier League, nhưng cột mốc đó không che lấp được thực tế mà chính Pep Guardiola đã thừa nhận.

Đó là những phút sơ hở không đáng có của hàng thủ; là tỷ lệ chuyền bóng chỉ đạt 86%, thấp hơn bình quân của mùa trước (89%); là số đường chuyền ít hơn hẳn bình quân mùa trước (545 lần trận gặp West Ham, so với 699 lần/trận mùa trước). “Chúng tôi vẫn còn ở khá xa so với diện mạo mà tôi mong muốn Man City đạt tới”, Pep Guardiola thừa nhận trước báo giới.

Pep Guardiola không đề cập cụ thể yếu tố nào khiến Man City chưa được như ông kỳ vọng, nhưng đa phần giới chuyên môn đều cho rằng, sự thiếu hoàn hảo trong trận gặp West Ham không nằm ở hệ thống, phong độ của các cầu thủ, sự ăn ý giữa các tuyến mà chỉ đơn giản là một số vị trí dường như chưa dứt khỏi bầu không khí nghỉ hè.


Trong hiệp 1, Man City thực hiện một số đường chuyền cẩu thả, hời hợt khiến thế trận của họ thiếu sắc bén. Điều này được thể hiện rõ qua thống kê: Trước West Ham, phải mất trung bình 45,4 đường chuyền, Man City mới tạo ra 1 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Để có tương quan so sánh, Liverpool trước Norwich chỉ mất 37 đường chuyền đã tạo ra 1 key pass và Tottenham trước Aston Villa còn khủng khiếp hơn, chỉ vỏn vẹn 26,6 đường chuyền/key pass. 

Man xanh sẽ sớm “nóng máy”

Thống kê trên cho thấy, Man City tấn công chưa đủ sắc bén và nhuần nhuyễn như mùa trước, dù họ vẫn có tới 5 lần kết liễu đối thủ. Nói như HLV Manuel Pellegrini thì West Ham thua vì quá ngây thơ chứ thực tế Man City chưa xuất sắc như tỷ số họ tạo ra. Tuy nhiên, tại sao Man xanh vẫn đang reo rắc nỗi kinh hoàng khắp Premier League?

Theo quan điểm của tờ The Times, một ông lớn chỉ có thể sa sút hoặc tệ hơn là khủng hoảng nếu hệ thống hoặc con người của họ có vấn đề. Nhưng Man City tuyệt nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang gặp những vấn đề này. Một chút gợn trước West Ham chỉ đến từ việc vài vị trí của Man City dường như vẫn chưa lên hết dây cót cho mùa bóng mới.  

Cũng không có gì khó hiểu. Nếu Liverpool và Tottenham giống như những chiếc lò xo đang bị nén chặt thì Man City sau 2 mùa vô địch liên tiếp dĩ nhiên sẽ nảy sinh tâm lý chủ quan, thả lỏng. Nếu vấn đề của Man xanh chỉ là tinh thần chưa đủ sung, mọi chuyện quá dễ giải quyết. 

Điều đáng sợ là ngay cả khi “siêu xe” Man City chưa thèm thốc ga để đạt tốc độ cao nhất, họ vẫn vùi dập West Ham tới 5-0 để vươn lên dẫn đầu Premier League. Đó là một sự đe dọa với tham vọng lật đổ của những ứng viên khác, cụ thể là Liverpool. Khi những con ốc vít được siết chặt hơn cùng nhịp độ tăng dần của Premier League, “cỗ máy hủy diệt” Man City sẽ càng lợi hại hơn. Thậm chí giới chuyên môn còn cho rằng, Man xanh chưa bung sức đã thắng đậm, có nghĩa họ còn có thể vươn xa hơn cả đẳng cấp của 2 mùa bóng vừa qua. Đó mới là điều thật sự đáng sợ.

Không CLB nào làm được như Man City trong 7 năm qua
Chiến thắng 5-0 trước West Ham biến Man City thành đội bóng có chiến thắng ra quân đậm nhất Premier League trong 7 năm qua. CLB gần nhất ghi được từ 5 bàn trở lên trong trận ra quân Premier League là Swansea. Họ thắng QPR 5-0 vào năm 2012. 

Man City có hiệu suất dứt điểm khủng khiếp
Trong trận đấu với West Ham, Man City chỉ thực hiện 9 pha dứt điểm trúng đích nhưng đã ghi tới 5 bàn. Với hiệu suất tung trung bình 1,8 pha dứt điểm trung đích là ghi 1 bàn, Man City chính là đội bóng dứt điểm tốt nhất ngày thi đấu đầu tiên của Premier League 2019/20. Mùa trước, hiệu suất của Man xanh là 2,7 pha dứt điểm trúng đích/bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x