Man City nhuộm xanh Ngoại hạng Anh

Lộc Trần
02:30 ngày 11-12-2017
Vậy là thành trì vững chãi cuối cùng cũng đã bị đánh sập, kéo theo đó là hi vọng tắt ngúm của Ngoại hạng Anh trước một Man City đạt đến cảnh giới hoàn hảo.
Man City nhuộm xanh Ngoại hạng Anh
Một vòng đấu tồi tệ của các đội nhóm đầu. Arsenal và Liverpool đều bị cầm hòa, Chelsea thậm chí còn thua cuộc trước West Ham. Mọi hi vọng dồn cả vào M.U với mong muốn đừng biến Ngoại hạng Anh thành sân chơi riêng của Man City. Và tại Old Trafford, Quỷ đỏ đã chơi không tồi một chút nào.

Nhưng rốt cuộc, Man City vẫn thắng. Kết quả 2-1 đến có phần may mắn khi đoàn quân của Pep Guardiola thu về thành quả từ 2 tình huống cố định - vốn không phải sở trường của họ. Đáng nói hơn, cả 2 bàn thắng này đều có sự trợ giúp đắc lực từ sự vụng về của các cầu thủ M.U, tiêu biểu là Romelu Lukaku.

Nhưng nói Man City thắng chỉ nhờ vào sự hên xui là thiếu công bằng. Nên nhớ, M.U cũng hưởng lợi từ một tình huống đỡ bóng lóng ngóng của Fabian Delph, dẫn tới bàn gỡ hòa 1-1 của Marcus Rashford. Kể từ khi nhập cuộc cho tới tận hồi còi chung cuộc, cả các cầu thủ lẫn Guardiola đã lao động hăng say và thu về thành quả xứng đáng.

Cái hơn của nửa xanh trước nửa đỏ trong trận này có lẽ là sự linh hoạt. Cách chuyển mình mạnh mẽ của Man City tùy từng diễn biến trên sân khiến người ta nhận ra khoảng cách không nhỏ giữa 2 đội. Hãy nói qua về chiến thuật, trong hiệp 1, Kevin De Bruyne và David Silva gặp khó chịu trước sự đeo bám của Ander Herrera và Nemanja Matic những phút đầu.

De Bruyne biết cách thoát khỏi sự kìm kẹp của M.U
De Bruyne biết cách thoát khỏi sự kìm kẹp của M.U

M.U đã tìm ra đúng người cần kèm để hạn chế nguồn sáng tạo của Man City. Tuy nhiên, Pep lập tức phá bài của Mourinho bằng cách kéo Gabriel Jesus dạt sang trái, đẩy Raheem Sterling vào giữa để quấy rối và làm loạn hàng thủ M.U. Các cầu thủ đánh chặn của đội chủ nhà bị Sterling rồi Jesus làm phân tâm đáng kể, qua đó buộc phải nơi lỏng cho De Bruyne và Silva.

Chưa hết, dễ dàng nhận ra có sự hoán đổi vị trí giữa De Bruyne và Silva. Thông thường De Bruyne sẽ là tiền vệ trung tâm lệnh phải, còn Silva lệch trái. Tuy nhiên, đôi bên đổi chỗ cho nhau, kéo theo 2 vệ tinh Sterling và Leroy Sane cũng di chuyển tương ứng khiến M.U lúng túng ra mặt.

Sang đến hiệp 2, Pep bất ngờ tung Ilkay Guendogan vào sân thay Vincent Kompany (nhiều khả năng là vì chấn thương). Fernandinho được kéo xuống đá trung vệ bên cạnh Nicolas Otamendi trước khi trở lại đáy hàng tiền vệ lúc Eliaquim Mangala vào sân. Câu hỏi đặt ra là tại sao Pep không thay thế luôn Mangala cho Kompany từ đầu hiệp 2?

Đó chính là sự thính nhạy bản năng của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Lối suy nghĩ khác người của ông luôn khiến công chúng ngạc nhiên. Kéo Fernandinho xuống dưới, Pep muốn tăng cường khả năng triển khai bóng từ tuyến sau. Trong thế trận giữ bóng một chiều của mình, vai trò đánh chặn của Fernandinho không còn quá quan trọng và Guendogan hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí tiền vệ trụ bằng sự thông minh của mình.

Pep không ngừng vận động dù đã vượt qua Mourinho
Pep không ngừng vận động dù đã vượt qua Mourinho

Nhưng bàn thắng thứ 2 chợt đến từ trên trời rơi xuống buộc Pep phải tiếp tục điều chỉnh. Không phải ngẫu nhiên mà Mangala được lựa chọn. Trước đó, Sergio Aguero đã cởi áo tập và sẵn sàng vào sân. Nhưng khi Man City có bàn vươn lên dẫn trước, Pep hiểu M.U sẽ điên cuồng lao lên. Ông thiết lập lại hệ thống chắc chắn bằng cách bổ sung một trung vệ không chiến tốt và kéo Fernandinho trở lại vị trí ban đầu.

Chỉ diễn giải ra thôi đã thấy phức tạp, vậy mà Pep thực hiện tất cả những điều trên chỉ sau 90 phút. Cựu HLV Barca rõ ràng có quá nhiều "bài vở" chuẩn bị cho trận cầu quan trọng này. Nó khác hẳn với cách bố trí đội hình dễ đoán của Mourinho và những nước triển khai đi theo lối mòn.

Old Trafford đau đớn chứng kiến nỗi buồn thua trận của đội nhà nhưng các CĐV cũng không cần quá chìm sâu vào thất vọng bởi họ đều biết M.U đã thất bại trước đội bóng mạnh nhất Ngoại hạng Anh. Man City đã hay lại còn may. Nhưng trên hết, đây là tập thể luôn luôn thôi thúc mình phá bỏ giới hạn kìm kẹp năng lực. Guardiola đã truyền được cho học trò tư duy đột phá và đó chính là thành quả lớn nhất của ông tại Etihad vào lúc này.

M.U 1-2 Man City
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x