Man City thua vì Pep không 'thuộc bài'?

Kinh Thi Kinh Thi
10:06 ngày 24-12-2018
Văn hào Nga, Anton Chekhov có truyện ngắn kể về một gã nhà giàu cố “tra tấn” cô gia sư tội nghiệp. Đáng lẽ xứng đáng nhận đủ 80 rúp tiền lương theo thỏa thuận, cô gia sư phải cắn răng chịu đựng đủ mọi lý lẽ mà gã nhà giàu bịa ra để trừ lương, rồi run rẩy nhận 11 rúp và nói lời cám ơn.
Man City thua vì Pep không 'thuộc bài'?
Thật ra, gã nhà giàu kia chỉ đùa cợt một cách tàn nhẫn trước khi trả đủ tiền cho cô gia sư, kèm theo câu hỏi kinh ngạc: sao cô có thể nhẫn nhịn đến mức ấy? Gã muốn dạy cô một bài học, nhưng rút cuộc chính gã lại có bài học. Gã cảm nhận được câu trả lời “có thể” từ gương mặt rầu rĩ của cô gia sư. Gã nhìn theo cô hồi lâu, và chợt nghĩ: “Làm kẻ mạnh mới dễ làm sao”!

Kẻ mạnh ở Premier League suốt 2 năm nay là Manchester City của HLV Pep Guardiola. Triết lý bóng đá và sự thể hiện của các đội mạnh do Pep dẫn dắt thì đâu cần giới thiệu nữa. Có lúc, đội nhà thủng lưới, Guardiola không chê các hậu vệ câu nào. Ông chỉ vào hàng công như để gián tiếp giải thích nguyên nhân thủng lưới, trước các con chiên trong hình hài nhà báo: “Nếu họ kết thúc chuẩn xác pha tấn công trước đó, đối phương lấy đâu ra dịp phản công và ghi bàn”.

Mùa trước, Man City đã coi như vô địch Premier League ngay thời điểm này rồi. Họ bỏ xa đội nhì bảng gần 20 điểm trong đợt Giáng sinh - Tết dương lịch. Họ ra sân chỉ để trình diễn và nhận lấy những lời tung hô từ giới quan sát trung lập, hơn là để thi đấu thật sự. Họ tra tấn đối thủ. Dường như vì là kẻ mạnh, họ làm gì cũng thành ra đẹp, nói gì cũng thành ra đúng. Thủng lưới vì tiền đạo không chịu đưa bóng vào lưới đối phương... cũng đúng.


Rằng hay thì thật là hay..., nhưng mà bóng đá không phải như vậy. Man City có biết phòng thủ? Hỏi vậy, e không phải phép. Nhưng kỳ thực, đội bóng của Pep chắc chẳng bao giờ phải chịu đựng, phải chống đỡ, phải làm cái việc phòng thủ “kém danh giá”. Mùa trước, khung thành Man City chỉ bị bắn phá bình quân 6,2 lần/trận - tính chung mọi kiểu sút bóng ra ngoài, đúng hướng, bị chặn, trúng khung gỗ. Mùa này dù đã tăng lên, cũng chỉ đến 6,9 lần/trận. Đấy là những số liệu hầu như không thể tồn tại trong bóng đá đỉnh cao.

Vấn đề ở đây là Man City không quen với hoàn cảnh của các đội bóng... bình thường: có công, có thủ, có lúc dẫn điểm, và cũng có lúc phải chơi bóng trong tình thế bị dẫn điểm! Cách đây 2 vòng, Man City bất ngờ bị Chelsea dẫn điểm. Chẳng những không biết cách gỡ, họ còn thủng lưới bàn nữa và “chết” hẳn. Man City cũng đành bó tay như thể không biết làm gì, khi họ rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo là bị Liverpool dẫn điểm ở Champions League mùa trước. Bây giờ thì không phải đến Chelsea hoặc Liverpool. Man City cũng không gượng dậy nổi khi bị dẫn điểm ngay trên sân nhà, bởi đối thủ yếu Crystal Palace. Đúng ra là dẫn ngược. Crystal Palace thua trước, nhưng dẫn lại 3-1, và rời sân với trọn 3 điểm, trong một trận đấu mà họ chỉ có 3 pha dứt điểm chính xác.

Cho đến trước hôm qua, Man City chưa bao giờ mất điểm trong những trận đấu mà họ dẫn trước. Nhưng chiến thắng trong hoàn cảnh bị dẫn trước mới là việc khó, việc của “nhà nghèo”. Mùa này, từng có một trận HLV Pep Guardiola cho là “đáng quý nhất” đối với Man City, dù thật ra trận ấy hoàn toàn vô nghĩa. Man City thủ hòa 2-2 trên sân Lyon ở Champions League (thắng hay thua, họ cũng chắc chắn vượt qua vòng bảng). Man City 2 lần bị dẫn điểm mà vẫn gỡ hòa. Guardiola nói: “Đây là kinh nghiệm quý giá, bởi chúng tôi cần học cách chơi bóng trong những hoàn cảnh như thế”.

Guardiola thật ra chỉ bốc phét, hay ông nói thật, nhưng... không thuộc bài?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Tổng hợp vòng 18 Ngoại hạng Anh: M.U thay tướng đổi vận Tổng hợp vòng 18 Ngoại hạng Anh: M.U thay tướng đổi vận

    M.U thay tướng đổi vận; Chelsea, Man City cùng ngã; 7/10 đội khách giành thắng lợi... là những điểm nhấn ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Shaw ngợi khen lối chơi mà Solskjaer áp dụng cho M.U Shaw ngợi ca lối chơi mà Solskjaer áp dụng cho M.U

    Luke Shaw tỏ ra rất phấn khởi về sự khởi đầu ấn tượng của M.U dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Thế nhưng, hậu vệ người Anh cũng không quên tri ân Jose Mourinho.

  • Nếu khi xưa Van Dijk về Man City... Nếu khi xưa Van Dijk về Man City...

    Liverpool đang hơn Man City 4 điểm. Góp công cực lớn vào việc The Kop có ngôi đầu bảng là sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Trong đó, Van Dijk nổi lên như ngôi sao lớn nhất. Năm xưa, nếu trung vệ người Hà Lan về Man xanh thì sao?

  • Chelsea vẫn chưa hoàn toàn là của Sarri Chelsea vẫn chưa hoàn toàn là của Sarri

    Chelsea đã phải nhận thất bại đầu tiên trên sân nhà, vừa lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với Man City, vừa bị Arsenal san bằng khoảng cách. Nhưng điều khiến HLV Maurizio Sarri buồn nhất không phải là thất bại, mà là cách các cầu thủ của ông thể hiện trong thất bại đó.

  • Hàng công Chelsea cần tăng viện Hàng công Chelsea cần tăng viện

    Thất bại trước Leicester một lần nữa cho thấy Chelsea đang gặp vấn đề lớn ở khả năng tận dụng cơ hội. Hai trung phong Alvaro Morata và Olivier Giroud đều gây thất vọng.

  • Càng thấy rõ 'tội' của Mourinho Càng thấy rõ 'tội' của Mourinho

    Trong cuộc sống, đôi khi người ta rơi vào hoàn cảnh trớ trêu là không biết phải mua sắm thế nào khi có... quá nhiều tiền. Vâng, vẫn biết là phải mua sắm sao cho đúng cách nữa. Nhưng tóm lại, nó có khó bằng việc phải mua sắm khi... không có tiền?

  • Thắng đậm Everton, Pochettino tin Spurs có thể đua tranh chức vô địch Pochettino tin Tottenham có thể vô địch Ngoại hạng Anh

    Sau khi Tottenham "vùi dập" chủ nhà Everton với tỷ số 6-2, HLV Mauricio Pochetino nói rằng CLB của ông có thể là ứng viên cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh ngày càng khó lường

    Ngay trên sân nhà, Man City đã để thua đội bóng đang đứng ở nửa sau BXH là Crystal Palace. Đó là thất bại phơi bày ra điểm yếu của nhà ĐKVĐ. Trận thua này cũng khiến Man xanh giờ đã kém Liverpool 4 điểm. Cuộc đua vô địch xứ sương mù đang ngày một khó lường…

  • Everton 2-6 Tottenham: Mưa bàn thắng tại Goodison Park Everton 2-6 Tottenham: Tiệc bàn thắng tại Goodison Park

    Tiền đạo Heung-Min Son của Tottenham đã có màn trình diễn rực sáng, góp dấu giầy ở 4 bàn thắng để mang về chiến thắng tưng bừng 6-2 trước chủ nhà Everton.

  • VIDEO: Everton vs Tottenham VIDEO: Everton 2-6 Tottenham

    BongdaPlus cập nhật video, highlight trận đấu giữa Everton vs Tottenham tại vòng 18 Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Tác động của Giáng sinh với sao Ngoại hạng Anh thế nào? Firmino chia sẻ bí quyết vượt qua Giáng sinh không có kỳ nghỉ Đông

    Là người Brazil song thêm một mùa Giáng sinh nữa, Roberto Firmino không được trở về quê hương hội ngộ cùng người thân, bè bạn. Tuy nhiên, thay vì buồn chán, tiền đạo của Liverpool lại cảm thấy đầy hứng thú.

  • Tứ kết futsal châu Á 2024, Uzbekistan 2-1 Việt Nam: Tiếc cho Việt Nam! Thua kịch tính, Việt Nam vuột vé vào bán kết futsal châu Á 2024

    Dẫn bàn trước, nhưng ĐT futsal Việt Nam đã không thể bảo toàn tỷ số khi để đối thủ gỡ hoà trong hiệp 2, sau đó vượt lên dẫn trước ở phút cuối trận. Tiếc cho Hồ Văn Ý và các đồng đội khi không thể giành vé vào bán kết dẫu đã có một trận đấu hay.

  • Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế? Riot Games sẽ tổ chức thêm một giải LMHT quốc tế?

    Theo Sheep Esports, Riot Games sẽ thêm một giải LMHT quốc tế trong năm 2025. Giải đấu sẽ diễn ra trong giai đoạn giữa mùa Đông và mùa Xuân của các giải LMHT.

  • PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm PUBG Mobile: Rabiz và StarLong bị cấm thi đấu 1 năm

    Theo thông báo trên trang chủ PUBG Mobile Esports Việt Nam, tuyển thủ Đinh "Rabiz" Dương Thành sẽ bị cấm thi đấu 1 năm vì hành vi vi phạm tính trung thực về danh tính trong thi đấu. Bên cạnh đó, tuyển thủ Trần "StarLong" Hoàng Long cũng nhận án phạt cấm thi đấu tương tự.

  • VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024) VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam: 2-1 (Tứ kết Futsal châu Á 2024)

    VIDEO bàn thắng Futsal Uzbekistan vs Futsal Việt Nam Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng ĐT Futsal Việt Nam đã không bảo toàn được lợi thế và để thua ngược 1-2 Futsal Uzbekistan. Như vậy, thầy trò HLV Diego Giustozzi vuột mất tấm vé vào thẳng World Cup và sẽ phải tìm kiếm cơ hội qua vòng play-off. Ghi bàn Futsal Uzbekistan: Tulkinov (6:36'), Juraev (0:59') Futsal Việt Nam: Thịnh Phát (3:25')

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x