Man City vô địch giải Ngoại hạng: Giá trị của phương án A

Hà Trang
11:45 ngày 16-04-2018
Vậy là sau 7 ngày chao đảo, Man City đã tìm lại được niềm vui, càng đặc biệt hơn khi nó đến bất ngờ và được đích thân đại kình địch Man United trao tặng. Chức vô địch Ngoại hạng Anh là minh chứng cho việc chỉ cần một phương án A hoàn hảo là đủ.
Man City vô địch giải Ngoại hạng: Giá trị của phương án A
Bảng xếp hạng không nói dối, đội mạnh nhất đã chiến thắng. Không phải chiến thắng trong mọi trận đấu - điều gần như bất khả thi, mà là chiến thắng chung cuộc, chiến thắng vĩ đại nhất.

Nếu ai đó còn nghi ngờ Pep Guardiola và nói rằng ông là kẻ ăn may, rằng chức vô địch này là thứ ai chẳng đạt được thì hãy liên hệ họ với Man United, Chelsea, Liverpool, Tottenham hay Arsenal. Đội ngũ lãnh đạo của các đại gia này cần một chuyên gia như vậy.

Man City nhiều hơn M.U 16 điểm, hơn Liverpool 17 điểm. Khoảng cách này thậm chí có thể gia tăng vào cuối mùa khi mà Liverpool vẫn còn con cá lớn hơn để câu (Champions League) và M.U... cũng vậy nếu biết rằng FA Cup là cơ hội cuối cùng để Quỷ đỏ đạt danh hiệu trong mùa này.

Điều này còn phụ thuộc vào việc Pep có khát khao những kỷ lục hay không. Trong 5 trận còn lại, nếu thắng 3 thì Man City sẽ thành đội giành nhiều điểm nhất và nhiều chiến thắng nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Thêm 11 bàn nữa biến họ thành đội ghi bàn xuất sắc nhất. Nếu khoảng cách bàn thắng bại hiện tại cộng thêm 4 đơn vị, tiếp tục một hạng mục nữa bị chinh phục.

Pep đã thay da đổi thịt Man City
Pep đã thay da đổi thịt Man City

Vinh quang hơn, giả sử M.U đứng thứ 2 vào cuối mùa mà Man City gia tăng khoảng cách với Quỷ đỏ lên thành 19 điểm thì đó cũng sẽ là cách biệt lớn nhất từ trước tới nay ở Ngoại hạng Anh.

Vậy mới nói chiến thắng trước Tottenham ít ngày trước đặc biệt có ý nghĩa. Nó không chỉ chấm dứt mạch 3 thất bại liên tiếp mà còn giúp Man City cải thiện đáng kể bầu không khí trong phòng thay đồ. Đặc biệt hơn, chiến thắng đó là điều kiện cần để Man City lên ngôi vô địch trong khi West Brom giúp họ phần việc còn lại.

Chiến thắng lúc nào cũng thật tuyệt diệu và còn gì hạnh phúc hơn khi nó còn mang về danh hiệu. Điều đấy nhắc nhở chúng ta về một Man City xuất sắc trong 9 tháng ròng rã. Những thất bại vừa qua khiến mạch cảm xúc bị gián đoạn đi đôi chút nhưng không vì thế mà tiệc mừng công bớt vui.

Man City của Pep Guardiola có xuất sắc nhất trong kỷ nguyên của mình? Điều đấy còn chờ thời gian trả lời. Hãy nhớ đây là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới và bài học nhãn tiền của Antonio Conte vẫn còn đó. Tuy nhiên, fan Man City hãy cứ vui với thực tại bởi vì đội bóng của họ thật xuất chúng.

Man City xứng đáng lên ngôi trong mùa này
Man City xứng đáng lên ngôi trong mùa này

Man City không chỉ vô địch, họ còn đăng quang thật phong cách. Thứ bóng đá tuyệt diệu mà nửa xanh thành Manchester trình diễn suốt mùa giải đã chinh phục tất cả.

Sẽ có người nói Man City thất bại ở Champions League vì không có "phương án B". Điều này không sai, giống như nhiều chiến lược gia hàng đấu thế giới, Guardiola là một kẻ ngang ngạnh và tôn thờ đến cùng triết lý mà mình theo đuổi.

Khác với Champions League, Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh và điều đó khiến Pep trở nên hợp lý. Vì sao phải có "phương án B" khi "phương án A" đang quá hiệu quả? Vì sao phải phòng ngự khi muốn tấn công? Vì sao phải thay đổi khi luôn có thể làm chính mình?

Pep có thể sai ở nhiều nơi nhưng không phải Ngoại hạng Anh, trong mùa này. Như vậy là đủ để thắp lửa niềm vui cho người hâm mộ. Ở đội bóng của mình, các CĐV cảm nhận được sự xuyên suốt từ trên xuống dưới, từ BLĐ, BHL đến từng cầu thủ.

Mỗi người làm tốt một khâu, thực hiện tiqui-taca trọn vẹn xuyên suốt đội bóng. Họ có thể thua nhưng là thua có phong cách. Nhưng giờ thì họ thắng và người ta nhận ra giá trị của sự đồng bộ.
  
Bất chấp mọi đối thủ tấn công, Man City vẫn hiên ngang lên ngôi
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x