Mancini, lựa chọn hợp lý của ĐT Italia

NHẬT ANH
07:49 ngày 03-05-2018
Chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia bị bỏ trống cuối cùng cũng sắp có chủ. Roberto Mancini đang chuẩn bị hoàn tất nốt thủ tục để nhậm chức HLV trưởng Azzurri sau khi Carlo Ancelotti từ chối vị trí này.
Mancini, lựa chọn hợp lý của ĐT Italia

Khó với tới Ancelotti

Đa phần các tifosi muốn Ancelotti ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐT Italia. Không chỉ bởi Carletto đang ngồi chơi xơi nước sau khi chia tay Bayern Munich hồi cuối năm ngoái mà còn bởi uy tín cũng như đẳng cấp của ông mới là đủ để đưa ĐT Italia trở lại với vị thế vốn có. LĐBĐ Italia (FIGC) hiểu điều này, bản thân họ cũng biết Ancelotti sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho vị trí HLV trưởng Azzurri.

FIGC đã có những tiếp xúc nhất định với Ancelotti. Nhà cầm quân từng 3 lần vô địch Champions League cũng đã đưa ra những yêu cầu như đưa con trai ông, Davide và đặc biệt là Andrea Pirlo lên làm trợ lý. Song khi những yêu cầu này còn chưa được thỏa mãn thì Ancelotti đã từ chối FIGC. Nguyên nhân là vì tiền lương. FIGC không có đủ kinh phí để trả một số tiền lớn cho vị trí HLV. Khi Antonio Conte còn đảm nhiệm vị trí HLV trưởng, FIGC chỉ trả được 2/3 tiền lương cho Conte, phần còn lại nhà tài trợ Puma buộc phải chi tiền.

Mức lương của Ancelotti nhận tại Bayern gấp gần 3 lần mức lương mà Conte nhận vào thời điểm đó. Rõ ràng, bắt Ancelotti tự giảm đi những tiêu chuẩn của chính mình để ngồi vào ghế HLV trưởng ĐT Italia là điều không tưởng.


Vì sao là Mancini?

Sau khi Ancelotti từ chối, Mancini trở thành ứng viên số một cho vị trí HLV trưởng ĐTQG Italia. Những tin tức bay về từ Italia và Nga đều cho hay, cựu HLV trưởng Inter và Man City sẽ sớm ngồi vào ghế nóng. “Roberto Mancini muốn chế ghế HLV trưởng này”, ủy viên của FIGC, ông Roberto Fabbricini khẳng định với hãng thông tấn ANSA, “Chúng tôi sẽ bàn kỹ các điều khoản vào ngày 13/5 tới”.

Trái ngược với Ancelotti, Mancini không hợp ý nhiều tifosi. Là một HLV giàu kinh nghiệm, có cá tính, từng vô địch cả Serie A lẫn Premier League song việc chơi ở đấu trường cúp quá kém khiến Mancini không có được niềm tin của đại bộ phận tifosi. Azzurri với phần đông giới mộ điệu vẫn cứ phải là đội đá hay tại những giải đấu lớn, bởi thế khi Mancini ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, không ít người tỏ ra hoài nghi. Song có những lý do để FIGC chọn Mancio. 

Đầu tiên, Italia sẽ không tham dự World Cup 2018, mục tiêu trước mắt của họ sẽ là vòng loại EURO 2020. Trước kia, việc thường xuyên bị những đối thủ yếu cầm chân là một trong những nguyên nhân khiến Azzurri mất điểm tích lũy, qua đó bị xếp vào nhóm hai, từ đó bị xếp vào những bảng đấu tử thần ở các giải đấu lớn và cả vòng loại.

Việc bị xếp chung bảng với “ông kẹ” Tây Ban Nha tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu đã khiến ĐT Italia chỉ có được vị trí nhì bảng, từ đó phải đấu với Thụy Điển tại vòng play-off, chuyện còn lại thiết nghĩ không cần phải nói nữa. Mancini đá cúp rất kém nhưng lại là mẫu HLV chuyên đi bắt nạt những đối thủ nhỏ. Chính điều ấy sẽ giúp Azzurri có nhiều điểm tích lũy hơn trên BXH FIFA, từ đó tránh được những bảng đấu khó khăn trong chiến dịch vòng loại.

FIGC chọn Mancini cũng là vì lẽ ấy. ĐT Italia đang là đống đổ nát, và không ai giỏi hơn Mancio trong việc xây dựng lại nền móng.

Lương của Mancini sẽ là 5 triệu euro/mùa
Báo chí Italia cho hay, mức lương mà Roberto Mancini nhận được tại ĐT Italia sẽ rơi vào khoảng 5 triệu euro/mùa. Đây là con số khá cao so với mức thu nhập hiện tại của ông ở Zenit khi Mancini đang nhận lương 4,5 triệu euro/mùa.

2 - Hợp đồng giữa Roberto Mancini và Zenit vẫn còn hợp đồng đến năm 2020, nghĩa là còn 2 năm. Vì thế, LĐBĐ Italia sẽ phải trả tiền bồi thường cho Zenit để có thể ký với Mancini.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Allegri muốn chiêu mộ Bonaventura Allegri muốn chiêu mộ Bonaventura

    Kênh Mediaset khẳng định HLV Max Allegri vừa yêu cầu BLĐ Juventus chiêu mộ tiền vệ Giacomo Bonaventura từ kình địch Milan. Phía đội bóng áo sọc đỏ-đen đã treo giá 25 triệu euro cho Bonaventura. Đây là con số không quá cao, bởi hợp đồng của tiền vệ 28 tuổi với Milan chỉ còn 2 năm.

  • Dù thế nào, tương lai vẫn rộng mở với Roma Dù thế nào, tương lai vẫn rộng mở với Roma

    Ngay cả khi không thể lọt vào trận chung kết Champions League thì thành tích tại đấu trường châu Âu mùa này cũng sẽ thay đổi hướng phát triển của Roma trong tương lai. Bầy sói có lẽ sẽ không còn phải “bán máu” để tồn tại.

  • Mancini sáng cửa dẫn dắt ĐT Italia Mancini sáng cửa dẫn dắt ĐT Italia

    Sau khi HLV Carlo Ancelotti nói "không" với cơ hội dẫn dắt ĐT Italia, HLV Roberto Mancini của Zenit Saint Petersburg đang được xem là ƯCV hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng mới của đội bóng áo thiên thanh.

  • Đã đến lúc 'Simeone con' bước ra vũ đài Đã đến lúc 'Simeone con' bước ra vũ đài

    Cú hat-trick vào lưới Napoli đêm Chủ nhật vừa qua của Giovanni Simeone không chỉ gián tiếp giúp Juventus chạm một tay vào Scudetto, mà còn chuẩn bị đưa sự nghiệp của con trai Diego Simeone tới vũ đài cao bậc nhất của bóng đá thế giới.

  • Cuộc tự sát của Napoli Cuộc tự sát của Napoli

    Thảm bại 0-3 trên sân của Fiorentina rạng sáng qua cho thấy Napoli vẫn còn khoảng cách khá lớn để đến được chức vô địch Serie A. Một lần nữa, họ lại tự sát ở thời điểm then chốt, khi không thể chơi thứ bóng đá của chính mình vì còn mải nghĩ đến đối thủ.

  • Có không, thế lực hắc ám điều khiển Serie A? Có không, thế lực hắc ám điều khiển Serie A?

    Trận derby d’Italia đã khép lại với thắng lợi thuộc về Juventus, nhưng cuộc khẩu chiến đã được thổi bùng lên. Với những video mới nhất được tiết lộ, người ta có quyền nghi ngờ về sự công tâm của Lega Calcio, hay xa hơn là việc còn tồn tại hay không thế lực hắc ám điều khiển Serie A?

  • Fiorentina 3-0 Napoli: Cách biệt lại là 4 điểm Fiorentina 3-0 Napoli: Cách biệt lại là 4 điểm

    Với trận thua Fiorentina 0-3, Napoli một lần nữa lại hụt bước trong cuộc đua Scudetto với Juventus. Hiện tại, Napoli đã kém Bianconeri 4 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng. Hy vọng truất ngôi vương Juve của thầy trò HLV Sarri gần như đã tiêu tan.

  • Nước mắt Icardi & câu giã từ Inter? Nước mắt Icardi & câu giã từ Inter?

    Kết thúc 90 phút nghẹt thở trên sân Giuseppe Meazza, những Interista lặng người khi thấy đội trưởng Mauro Icardi khóc trên đường vào phòng thay đồ. Sau 5 năm khoác lên mình chiếc áo sọc xanh-đen, Icardi lại đứng trước nguy cơ không được dự Champions League.

  • Nhận định bóng đá Sampdoria vs Cagliari, 20h00 ngày 29/4 Nhận định bóng đá Sampdoria vs Cagliari, 20h00 ngày 29/4

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Sampdoria và Cagliari.

  • Nhận định bóng đá Atalanta vs Genoa, 20h00 ngày 29/4 Nhận định bóng đá Atalanta vs Genoa, 20h00 ngày 29/4

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Atalanta và Genoa.

  • Nhận định bóng đá Crotone vs Sassuolo, 17h30 ngày 29/04 Nhận định bóng đá Crotone vs Sassuolo, 17h30 ngày 29/04

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Crotone và Sassuolo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x