Ở đấu trường Champions League, Neuer là nạn nhân của Real Madrid ở vòng bán kết, khi đội bóng Tây Ban Nha ghi tới 5 bàn vào khung thành của anh trong hai lượt trận. Tại Bundesliga, Neuer chơi 31 trận, để thủng lưới 18 lần và giữ sạch lưới 15 trận. Những con số này xem ra vẫn còn thua kém Thibaut Courtois: Cựu thủ môn của Atletico Madrid chơi 37 trận, thủng lưới 24 lần và giữ sạch lưới tới 20 trận.
Quả bóng vàng cho Neuer, tại sao không? |
---|
Câu trả lời nằm ở những gì anh đã làm được trên sân cỏ. Lev Yashin được vinh danh không chỉ bởi sự xuất sắc trong khung gỗ, mà còn vì ông đã định nghĩa lại vai trò của một “thủ môn quét” – một thủ thành không chỉ xuất sắc trong những pha cứu bóng mà còn phải đảm nhận vai trò phòng ngự như một hậu vệ thực thụ. Tương tự như Yashin, Neuer đã khiến cả thế giới bóng đá phải nhìn nhận lại vai trò của thủ môn, như một thành phần quan trọng trong lối chơi của một đội bóng.
Yashin là một trong những thủ môn vĩ đại nhất của bóng đá thế giới
Trong màu áo tuyển Đức và CLB Bayern Munich, Neuer đã thể hiện rất rõ khả năng của mình trong vai trò một “thủ môn quét” thực thụ. Anh luôn chủ động rời khỏi khung thành để truy cản đối phương, luôn sẵn sàng đón nhận những đường chuyền về của các đồng đội.
Manuel Neuer dâng lên chơi như 1 tiền vệ |
---|
Quả bóng Vàng nên được trao cho một cá nhân xuất sắc nhất trong vai trò của mình trên sân cỏ, và đạt được những thành công to lớn cùng tập thể. Tất nhiên cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đều xứng đáng giành giải thưởng danh giá này, nhưng xét một cách toàn diện, sự xuất sắc của họ không mang tính chất đột phá như những gì Manuel Neuer đã làm được. Anh xứng đáng được đứng cạnh huyền thoại Lev Yashin với tư cách là thủ môn thứ hai được trao Quả bóng Vàng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn