Marco Reus trải lòng về chấn thương và World Cup 2018

Quang Hoà Quang Hoà
20:45 ngày 09-03-2018
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên sang Bundesliga.com, tiền vệ Marco Reus của Borussia Dortmund đã dành thời gian để nói về một số chủ đề rất được người hâm mộ quan tâm như chấn thương, World Cup 2018 hay các mục tiêu sắp tới.
Marco Reus trải lòng về chấn thương và World Cup 2018
PV: Anh cảm thấy thế nào vào lúc này?
Marco Reus: Hoàn toàn thoải mái. Tôi hài lòng khi lại có thể ra sân và đóng góp cho Dortmund. Quan trọng hơn, tôi được tận hưởng niềm vui chơi bóng thêm một lần nữa.

PV: Về phương diện thể thao, sự trở lại có ý nghĩa với anh thế nào?
Marco Reus: Như đã nói trước đây, tôi không chỉ quan tâm tới chuyện ghi bao nhiêu bàn mà còn chú ý xem mình thi đấu ra sao. Với tôi, tất cả những yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt đều quan trọng, chẳng hạn như một đường chuyền tốt cũng rất giá trị. Tôi đề cao những pha phối hợp và biết mình vẫn có thể cải thiện kỹ năng này.

Về thời gian thi đấu, tôi biết khi mới trở lại sau một thời gian dài dưỡng thương thì luôn rất khó để một cầu thủ có thể đá đủ 90 phút mỗi trận. Dù vậy, đây không phải là vấn đề mà tôi không thể giải quyết. Tôi hài lòng khi thấy mỗi tuần mình lại khỏe mạnh hơn.

PV: Anh có nhớ khi tái xuất ở trận đấu giữa Dortmund và Hamburg, đã có một số khán giả hô vang tên anh không?
Marco Reus: Thật không may là tôi không hề biết chuyện đó. Chỉ khi xem lại băng ghi hình, tôi mới nhận ra mình được hâm mộ đến vậy. Tất nhiên, cầu thủ nào mới trở lại sau một thời gian dài phải ngồi ngoài vì chấn thương cũng muốn trải qua thời khắc tuyệt vời như thế. Tôi rất vui khi được khán giả chào đón, nhưng vẫn xem việc đội nhà giành chiến thắng quan trọng hơn.


PV: Anh gặp khó khăn thế nào khi trở lại?
Marco Reus: Tất nhiên tôi phải cân bằng mọi thứ. Tôi thường xuyên trao đổi với HLV về vấn đề này. Nếu không cẩn trọng, bạn sẽ rất dễ bị tái phát chấn thương bởi cơ bắp chưa lấy lại được nhịp độ vận hành như trước. Do thi đấu khá nhiều trong những tuần gần đây nên bây giờ tôi không có gì phải lo ngại. Dù vậy, tôi vẫn luôn phải lắng nghe cơ thể mình và cố gắng tập luyện thật tốt.

PV: Có lần anh từng nói sẵn sàng mua sức khỏe với bất cứ giá nào. Bây giờ anh còn bảo lưu quan điểm đó không?
Marco Reus: Thành thực mà nói thì ý tôi không hẳn là như vậy. Khi dính phải một chấn thương nghiêm trọng khiến bạn phải ngồi ngoài 6, 7 hay 8 tháng chứ không chỉ vài tuần, tất nhiên ai cũng muốn vấn đề được giải quyết càng sớm càng tốt. Lúc đó, những cầu thủ biết mình phải nghỉ thi đấu dài hạn luôn cảm thấy rất chán nản. Tuy nhiên, chấn thương là một phần không thể thiếu được trong bóng đá. Bạn đơn giản là phải tìm cách thích nghi và rút ra những bài học sau mỗi lần nhập viện. 

PV: Có phải những lần chấn thương đã định hình con người anh hay không?
Marco Reus: Đúng vậy. Khi dính chấn thương nặng thì cầu thủ có thể có những suy nghĩ rất đặc trưng. Tôi biết chuyện này không chỉ giới hạn trong bóng đá. Lý do một phần là vì thông thường cầu thủ chỉ có thể chơi bóng đến năm 35 tuổi, sau đó họ sẽ bước sang một chương mới trong cuộc sống.


Tôi nghĩ điều quan trọng là bạn đừng nên bắt đầu bị ám ảnh mình sẽ làm gì sau khi ngừng chơi bóng lúc 33 hay 34 tuổi. Thực tế, có rất nhiều điều kỳ diệu trong thế giới này. Tôi biết rất khó để mọi cầu thủ đồng tình với quan điểm của tôi, vì thông thường họ hay bị hụt hẫng sau khi giải nghệ. 

Ở mặt tích cực, tôi cho rằng lúc treo giày mức độ nổi tiếng của bạn sẽ giảm xuống bởi mọi người ít quan tâm tới cầu thủ không còn xuất hiện trên sân. Đây là điều tốt bởi nó cho phép bạn làm những việc có lẽ bạn không thể làm trước đây. Tóm lại, cầu thủ nên có sự chuẩn bị kỹ càng chứ đừng đợi đến lúc giải nghệ mới nghĩ đến những thứ khác ngoài bóng đá. Bên cạnh đó, hãy cứ làm những thứ mình thích và đủ khả năng làm ngay từ lúc này.

PV: Anh vui sướng thế nào khi lại được sát cánh với Mario Goetze và Andre Schuerle? Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đúng không?
Marco Reus: Đúng vậy. Cả 3 chúng tôi đều rất hai lòng khi lại được thi đấu cùng nhau sau một thời gian dài. Điều này vô cùng quan trọng với chúng tôi và cả đội bóng. Mario và Andre đều là những cầu thủ siêu hạng và điều này đã được họ chứng tỏ trên sân. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ thi đấu tốt hơn trong những tuần tới để giúp Dortmund thu được thật nhiều kết quả khả quan.

PV: Julian Weigl từng nói hồi mùa Hè năm ngoái cậu ta bị chấn thương và được anh giúp đỡ rất nhiều, có phải như vậy không?
Marco Reus: Hoàn toàn đúng. Khi Julian mới tới Dortmund, chúng tôi đã ở chung một phòng tại địa điểm đóng quân của Dortmund. Cả 2 giữ được mối quan hệ thân thiết từ thời điểm đó tới giờ. Tôi nhớ Julian bị tái phát chấn thương ở trận đấu với Augsburg. Cậu ấy đã phải trải qua một giai đoạn thực sự khó khăn. 


Nên biết, đó là giai đoạn quan trọng của mùa giải. Khi Julian bỏ lỡ trận chung kết cúp quốc gia Đức, cả đội rất muốn giành danh hiệu này để tặng cho cậu ấy. Chúng tôi xem nhau là bạn bè thân thiết. Khi cả 2 cùng dính chấn thương, chúng tôi thường xuyên trò chuyện và chơi PlayStation với nhau. Những dịp như thế càng giúp cải thiện mối quan hệ giữa 2 người.

PV: Anh muốn được dự World Cup 2018 cùng ĐT Đức đến mức nào?
Marco Reus: Tất nhiên là rất nhiều rồi. Tôi đang nóng lòng chờ đợi ngày ĐT Đức tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sự háo hức của tôi sẽ càng tăng thêm khi ĐT Đức bước vào những trận giao hữu khởi động cho World Cup. Chúng ta hãy cùng xem HLV Joachim Loew quyết định thế nào. Lúc này tôi đang cảm thấy hoàn toàn thoải mái và không nghĩ mình sẽ bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương.

PV: HLV Joachim Loew nói gì về anh vào lúc này?
Marco Reus: Tôi chỉ có thể nói chúng tôi vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, một phần cũng vì HLV Loew muốn biết tình trạng của tôi trong quá trình dưỡng thương thế nào. Ngoài vấn đề chấn thương, chúng tôi còn gọi diện, nhắn tin cho nhau để bàn về một số đề tài khác.

PV: Anh hướng tới mục tiêu gì trong những tháng tới?
Marco Reus: Hy vọng Dortmund sẽ giành vé dự thẳng vòng bảng Champions League mùa sau và ghi tên mình vào trận chung kết Europa League mùa này. Chúng tôi biết mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để hiện thực hóa những mục tiêu trên. Về phương diện cá nhân, tôi muốn được góp mặt ở World Cup 2018.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • James Rodriguez trở lại, Bayern như hổ mọc thêm cánh James Rodriguez trở lại, Bayern như hổ mọc thêm cánh

    Sau gần 2 tuần dưỡng thương, James Rodriguez đã sẵn sàng trở lại. Đây là một tin không thể vui hơn cho Bayern và Jupp Heynckes, người vẫn đang miệt mài hiệu chỉnh cỗ máy tấn công vốn đã hoàn hảo.

  • Nhận định bóng đá Mainz vs Schalke, 02h30 ngày 10/03: Vùi sâu Mainz dưới đáy Nhận định bóng đá Mainz vs Schalke, 02h30 ngày 10/03: Vùi sâu Mainz dưới đáy

    Vòng đấu trước đã đánh dấu một bước ngoặt của Bundesliga khi Schalke vươn lên vị trí thứ 2 sau chiến thắng 1-0 trước Hertha Berlin.

  • Heynckes tiến cử Tuchel dẫn dắt Bayern Heynckes tiến cử Tuchel dẫn dắt Bayern

    HLV Jupp Heynckes mới đây đã tiến cử Thomas Tuchel làm thuyền trưởng mới của Bayern Munich kể từ mùa giải 2018/19.

  • Bayern sẽ san bằng kỷ lục vô địch sớm Bundesliga? Bayern sẽ san bằng kỷ lục vô địch sớm Bundesliga?

    Bayern Munich gần như chắc chắn sẽ bảo vệ được ngai vàng Bundesliga mùa này. Đó chỉ là vấn đề của thời gian. Thậm chí Hùm xám có thể san bằng kỷ lục vô địch sớm trước 7 vòng đấu của chính họ.

  • VAR đã thất bại tại Bundesliga VAR đã thất bại tại Bundesliga

    Bundesliga là một trong những giải đấu tiên phong sử dụng Công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) khi cho áp dụng ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sau gần một mùa giải áp dụng, có thể nói VAR không đạt được kết quả như kỳ vọng, thậm chí có thể nói thất bại.

  • Mueller hồi sinh Mueller hồi sinh

    Với bàn thắng vào lưới Freiburg rạng sáng qua, Thomas Mueller đã có 102 lần lập công tại Bundesliga để lọt vào Top 4 chân sút hàng đầu của Bayern tại giải đấu số 1 nước Đức. Cột mốc đẹp đánh dấu sự trở lại của một tượng đài…

  • Chất Đức hồi sinh ở Dortmund Chất Đức hồi sinh ở Dortmund

    Thêm một trận đấu nữa, trận thứ 3 liên tiếp tại Bundesliga, Marco Reus ghi bàn cho Dortmund. Lần này là trong trận hòa RB Leipzig 1-1. Tiền vệ này chính là hình mẫu tiêu biểu cho thấy chất Đức đang hồi sinh tại Dortmund.

  • Freiburg 0-4 Bayern: Sải bước tới ngôi vương Freiburg 0-4 Bayern: Sải bước tới ngôi vương

    Bayern Munich lại tạo ra một chiến thắng đậm đà khác ở Bundesliga. Hủy diệt Freiburg 4-0, thầy trò Jupp Heynckes tiến gần hơn nữa tới danh hiệu Bundesliga lần thứ 6 liên tiếp.

  • Nhận định bóng đá Freiburg vs Bayern Munich, 00h00 ngày 5/3 Nhận định bóng đá Freiburg vs Bayern Munich, 00h00 ngày 5/3

    Trận đấu đầu tiên trong lần trở lại Bayern của HLV Jupp Heynckes chính là chiến thắng 5-0 trước Freiburg ở lượt đi. Dù vị thế của Bayern ở thời điểm đó và bây giờ là khác nhau, nhưng nhiệm vụ với Heynckes thì vẫn sẽ là 3 điểm.

  • Nils Petersen & sự hồi sinh đáng kinh ngạc tại Freiburg Nils Petersen & sự hồi sinh đáng kinh ngạc tại Freiburg

    Với nhiều người thì Nils Petersen không phải là cái tên xa lạ. Chân sút này từng có 1 mùa giải khoác áo Bayern. Nhưng cái tên Petersen từng rơi vào quên lãng, và mới chỉ được nhắc đến trong những ngày gần đây.

  • Nhận định bóng đá Cologne vs Stuttgart, 21h30 ngày 4/3 Nhận định bóng đá Cologne vs Stuttgart, 21h30 ngày 4/3

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Cologne và Stuttgart.

  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x