Hôm thứ Bảy vừa qua, Marcos Alonso là người phá vây cho Chelsea bằng một pha đá phạt thành bàn đẳng cấp, giúp nhà ĐKVĐ Premier League hạ Southampton với tỷ số 1-0. Chuyên gia chạy cánh người Tây Ban Nha này hiện là một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng nhất trong đội hình Chelsea, dù ban đầu anh đến sân Stamford với tư thế một cầu thủ dự bị.
Trước khi gia nhập Chelsea, Marcos Alonso chưa từng được đánh giá cao. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lại không muốn sử dụng hậu vệ trái này. Năm 20 tuổi, Alonso bị Real Madrid đánh giá là không còn tiềm năng phát triển và bị bán sang Bolton.
Trên xứ sương mù, Alonso chật vật thích nghi với môi trường bóng đá mới mẻ. Mãi tới mùa giải thứ ba khoác áo Bolton, cầu thủ người Tây Ban Nha mới chiếm được suất đá chính. Nhưng Bolton sau đó xuống hạng và Alonso bước sang cuộc phiêu lưu mới cùng với Fiorentina. Anh lại mất một năm nữa để khẳng định giá trị và có suất đá chính. Song Alonso khi đó không được đánh giá cao. Anh chỉ là một hậu vệ trái tầm trung tại Serie A. Cầu thủ người Tây Ban Nha hỗ trợ tấn công khá tốt nhưng bị đánh giá là thiếu kỹ năng phòng ngự.
Bước ngoặt tạo ra sự thăng tiến trong sự nghiệp của Alonso là khi anh gia nhập Chelsea vào tháng 8/2016. Thời điểm đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đang thiếu hậu vệ trái. Alonso được Chelsea đưa về như là giải pháp dự phòng cho Cesar Azpilicueta. Bản thân HLV Antonio Conte thời gian đầu cũng không mấy tin tưởng vào tân binh người Tây Ban Nha được GĐTT Michael Emenalo mua về. Alonso ngồi mòn ghế dự bị giai đoạn mới tới sân Stamford. Anh chỉ khẳng định được giá trị từ khi HLV Conte cho Chelsea chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3-4-3.
Mùa giải trước, Alonso là lựa chọn không phải bàn cãi ở vị trí chạy cánh trái của Chelsea. Bước sang mùa giải này, vị thế và tầm ảnh hưởng của cầu thủ người Tây Ban Nha còn lớn hơn. Hôm qua, HLV Conte thừa nhận, ông đang đau đầu tìm giải pháp thay thế, khi Alonso bị treo giò ở trận gặp Bournemouth tại Cúp Liên đoàn vào giữa tuần này.
Thực hiện giấc mơ World Cup
Hôm thứ Bảy, Alonso đã thực hiện một cú đá phạt thành bàn đầy tinh quái, giúp Chelsea đánh bại Southampton với tỷ số 1-0. Đây đã là pha lập công thứ 4 của Alonso tại Premier League 2017/18. Anh hiện là cây làm bàn số ba của Chelsea ở Ngoại hạng Anh mùa này, chỉ đứng sau Eden Hazard (5 bàn) và Alvaro Morata (9). Thống kê đó phần nào nói lên tầm quan trọng của Alonso trong đội hình Chelsea hiện nay. Anh không chỉ quán xuyến cả hành lang trái mà còn thường xuyên di chuyển vào trong uy hiếp khung thành đối phương.
Điều ngạc nhiên là dù thi đấu rất tốt dưới màu áo Chelsea trong 18 tháng qua, nhưng Alonso vẫn chưa được gọi vào ĐTQG. Tại ĐT Tây Ban Nha hiện nay, Jordi Alba chắc suất đá chính ở vị trí hậu vệ trái, nhưng vị trí dự phòng còn bỏ ngỏ. Ở lần triệu tập gần nhất, HLV Julen Lopetegui đã trao cơ hội cho cả một cầu thủ thường xuyên mắc sai lầm là Alberto Moreno của Liverpool.
Giờ đây mục tiêu của Alonso là chiến đấu tìm chỗ đứng tại ĐT Tây Ban Nha để tham dự World Cup 2018. Bao lâu nay, Alonso luôn trưởng thành trong sự hoài nghi. Anh đã nỗ lực chứng tỏ để từng bước chiếm suất đá chính tại Bolton, Fiorentina và Chelsea. Với tinh thần cầu tiến và phong độ hiện nay, Alonso hoàn toàn có thể thuyết phục được HLV Lopetegui thời gian tới.
27 - Marcos Alonso là cầu thủ dứt điểm nhiều thứ hai của Chelsea tại Premier League mùa này, với 27 lần kết thúc, chỉ sau mỗi Alvaro Morata với 43 lần. Tỷ lệ dứt điểm trúng đích của Alonso là 42%.
Cỗ máy không biết mệt
Marcos Alonso đang thi đấu bền bỉ như một cỗ máy. Anh cùng với thủ môn Thibaut Courtois là hai cầu thủ Chelsea chưa vắng mặt trận đấu nào tại Premier League mùa này. Trong giai đoạn phải thi đấu với tần suất dày đặc thời gian gần đây, HLV Antonio Conte thường xuyên quay vòng lực lượng. Nhưng Alonso là ngoại lệ.
Cuộc đua vô địch về cơ bản đã kết thúc và danh tính của Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải cũng được xác định. Đó chắc chắn phải là Kevin De Bruyne, người luôn tỏa sáng trong mọi trận đấu và theo xu hướng trận sau xuất sắc hơn trận trước.
Cristiano Ronaldo đoạt Quả bóng vàng 2017. Đứng ngay sau là Lionel Messi và Neymar? Vâng, ai cũng biết. Nhưng, bóng đá đỉnh cao còn những ngôi sao nào nữa?
Đặc điểm lớn xưa nay của Premier League là chức vô địch thường thuộc về đội để “lọt ra ngoài” số điểm ít nhất trong các trận đấu thuộc diện “phải thắng”. Bây giờ, Man City không chỉ cầm chắc danh hiệu vô địch. Họ còn thay đổi cả đặc điểm lớn của giải VĐQG đáng gọi là hấp dẫn nhất thế giới.
Đẳng cấp của một kẻ độc tài vừa được Man City nâng lên tầm cao chưa từng có trong cả lịch sử Premier League lẫn 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Arsenal-bất-bại mùa 2003/04, Chelsea của 2004/05 hay thậm chí cả Barcelona 2012/13, Bayern 2012/13 cũng không thể sánh bằng Man xanh lúc này.
Kể từ khi được dẫn dắt bởi tân HLV Sam Allardyce, Everton đã vươn lên mạnh mẽ. Từ chỗ ngấp nghé nhóm “cầm đèn đỏ”, đội chủ sân Goodison Park giờ đã leo lên giữa BXH Premier League.
Liverpool đã có chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Bournemouth nhờ các pha lập công của Coutinho, Lovren, Salah và Firmino. Với 3 điểm có được, Liverpool đã giành lại vị trí thứ 4 sau 1 tuần nhường chỗ cho Tottenham.
Sau ba tháng, Lukaku mới lại ghi bàn trong hai vòng đấu liên tiếp. Phong độ vào phom của tiền đạo người Bỉ giúp Man Utd vượt qua West Brom với tỷ số 2-1.
Ngay trong hiệp 1, M.U đã vươn lên dẫn trước 2 lần với những bàn thắng của Lukaku và Lingard. Tuy nhiên, cuối hiệp 2, Barry thắp lên hi vọng cho đội chủ nhà với bàn gỡ. Dẫu vậy, Quỷ đỏ vẫn bảo toàn chiến thắng sau 90 phút.
Kỷ nguyên châu Âu của Jurgen Klopp kết thúc trong thất vọng. Dù giành chiến thắng sát nút 1-0 trên đất Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để Liverpool lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-3, nhìn Atalanta tiến vào bán kết Europa League 2023/24.
Thủ thành Emi Martinez của Aston Villa là tâm điểm sau chiến thắng kịch tính trước Lille tại Conference League. Nhưng chính đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Lucas Chevalier mới là người thực hiện pha cứu thua xuất sắc nhất mùa giải.
Bất chấp việc không còn đại diện Premier League nào tại bán kết Champions League, vị trí thứ năm tại Ngoại hạng Anh 2023/24 vẫn có thể giành vé tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu mùa tới. Vì sao?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn