BALOTELLI CHƠI TỆ VÀ DÍNH THẺ ĐỎ Ở TRẬN GẶP LORIENT

Mario Balotelli: Mèo vẫn hoàn mèo

MINH HUY
09:23 ngày 20-02-2017
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. “Ngựa quen đường cũ”. “Mèo vẫn hoàn mèo”… Đó là những tít báo chính trên các trang báo Pháp nói về phong độ tệ hại của Mario Balotelli. Dù Nice đã hạ gục Lorient ở vòng 26 cuối tuần qua, nhưng chiến thắng này vẫn bị che mờ bởi sự kém cỏi của Balotelli.
Mario Balotelli: Mèo vẫn hoàn mèo
Vừa trở lại thi đấu, Balotelli đã nhanh chóng tạo dấu ấn. Song dấu ấn của anh là thẻ đỏ vì pha bóng ác ý với Zargo Toure của Nice ở phút 68 trong trận đấu vào rạng sáng qua. Không những thế, vì cho rằng trọng tài Tony Chapron đã quá nặng tay với mình, tiền đạo người Italia không ngừng buông ra những lời nặng nề về một trong những ông “vua áo đen” xuất sắc nhất tại Pháp. “Anh ta đã chửi tôi bằng tiếng Anh. Tôi không hề bất ngờ. Vì đó là bản tính của Balotelli”, trọng tài Chapron nói trên nhật báo L’Equipe.

Cũng rất may cho Nice, họ vẫn thắng Lorient để thu hẹp được khoảng cách với Monaco xuống còn 3 điểm, đồng thời tạm vươn lên ngôi nhì BXH Ligue 1. Tuy nhiên, rõ ràng cần phải nói về những màn trình diễn tệ hại này Balotelli. Bởi đây đã là lần thứ 3 anh bị truất quyền thi đấu từ đầu mùa. Balotelli là cầu thủ chơi xấu thứ nhì tại giải VĐQG Pháp mùa này, với 2 thẻ đỏ trực tiếp, 1 lần bị đuổi vì 2 thẻ vàng và ngoài ra anh còn dính thêm 2 thẻ vàng. Balotelli chỉ đứng sau Yoan Cahuzac của Bastia khi anh này nhận 3 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng. 

Mới đây, người đồng đội Valentin Eysseric còn công khai chỉ trích Balotelli lười biếng trên sân tập, sống ích kỷ và tinh thần chiến đấu kém. Sau khi chứng kiến rất nhiều lần Balotelli trễ tập, tỏ ra xa lánh với các cầu thủ Nice, Eysseric phải thốt lên rằng giá như “Balotelli nghĩ một chút cho tập thể và làm việc vì chúng tôi nhiều hơn nữa… Đây là những lời chân thành từ tận đáy lòng, Mario là một tài năng thực sự. Tôi rất tiếc anh ấy không nỗ lực chiến đấu để phát huy tài năng”, Eysseric cho biết.


Vậy là sau khoảng 3 tháng đầu chơi tốt, Balotelli đã trở lại những thói hư tật xấu, kèm theo là phong độ xuống dốc với chỉ 3 bàn tại 9 trận gần đây tại Ligue 1. Trong khi trước đó chỉ cần 5 trận anh đã có 6 bàn. Bản thân HLV Lucien Favre từng tin rằng mình có thể cảm hóa được “ngựa chứng” Balotelli. Nhưng giờ đây, chiến lược gia người Thụy Sỹ cũng bất lực. Ông nhấn mạnh: “Nếu đó là lựa chọn của Balotelli thì không còn liều thuốc nào giúp anh ta hồi sinh”.

Có vẻ Balotelli đã thực sự chán Nice khi liên tục không giấu giếm bày tỏ nỗi nhớ Man City trên mạng xã hội. Tóm lại, nếu có một ai đó tin rằng Balotelli sẽ thay đổi thì người đó đã nhầm. Bản chất hung hăng và tự kiêu tự ngạo của “Cậu bé hư” có chăng là chưa có dịp bùng phát ở nơi anh vừa đặt chân đến!

Balotelli cũng từng bị truất quyền thi đấu oan
Trong trận đấu với chính Lorient ở lượt đi Ligue 1 mùa này, Balotelli cũng bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng. Nhưng sau khi Nice kiến nghị và Hội đồng trọng tài xem xét lại thì chiếc thẻ vàng thứ hai ở trận đó đã bị rút lại. Balotelli bị oan và anh không bị treo giò.

1 - Trận gặp Lorient, tiền đạo Mario Balotelli bị nhật báo L’Equipe chấm điểm 1/10. Đây là lần đầu tiên ở Ligue 1 mùa này có một cầu thủ phải nhận điểm 1 theo chấm điểm của L’Equipe.

Chủ tịch Jean-Michel Aulas (Lyon): “Có Balotelli, bạn phải chấp nhận rủi ro. Đó cũng là lý do vì sao Lyon thay đổi quyết định không mua anh ta vào phút chót dù trước đó hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x