Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm

ĐỨC ANH
13:48 ngày 10-11-2017
Sau 1 năm vắng bóng trong màu áo ĐT Đức, Mario Goetze đã được Joachim Loew tập trung trở lại ĐT Đức. Quãng thời gian dài, đủ để tiền vệ này lột xác và mang tới cho NHM một hy vọng mới.
Mario Goetze tái xuất ĐT Đức: 'Lột xác' sau 1 năm
Cái tên Mario Goetze khiến người ta nhớ tới khoảnh khắc vàng với cú volley mang về chức vô địch World Cup 2014 cho ĐT Đức. Nhưng cũng cái tên đó cũng từng được gắn với hình mẫu điển hình về một tài năng sớm lụi tàn của bóng đá Đức bởi chấn thương và sức ép từ sự kỳ vọng quá lớn. Đó là khi Goetze phải chấp nhận trở lại Dortmund trong thế cúi đầu để tìm kiếm cơ hội ra sân sau thất bại trong việc khẳng định tài năng tại Bayern.

Khi đó, có thời điểm Goetze đã từng cầu xin mọi người không lấy quá khứ và ánh hào quang tại World Cup 2014 để gây áp lực với anh. Và rồi khi Goetze bị xác định mắc hội chứng rối loạn chuyển hoá, những hi vọng cuối cùng về sự hồi sinh của tài năng “trăm năm có một” của bóng đá Đức đã tắt.

“Quãng thời gian đầu khi bước vào điều trị là ác mộng với tôi. Nhưng dần thì tôi đã thay đổi cách đối mặt với rắc rối. Tôi luôn cố gắng hướng tới những suy nghĩ tích cực. Quãng nghỉ điều trị chấn thương giúp tôi có nhiều thời gian để nhìn nhận và thay đổi cách chơi của mình để thích nghi. Và cho đến lúc này, có thể nói tôi đã làm được”, Mario Goetze chia sẻ trên báo điện tử Sport1.

Trong khoảng 6 tháng điều trị căn bệnh lạ, Goetze rất tập trung. Anh đã sụt cân nhiều vì căn bệnh nhưng điều đó không thể ngăn cản cầu thủ của Dortmund ngừng tập luyện cho ngày trở lại. Để rồi ở mùa giải 2017/18 với niềm tin lớn từ tân HLV Peter Bosz, Goetze đã khiến tất cả bất ngờ.

Goetze không chơi ở vị trí tiền đạo cánh, cũng không chơi ở vị trí tiền đạo ảo hay hộ công như trước đó. Vị trí mà cầu thủ 25 tuổi này đảm nhận là tiền vệ trung tâm dạng “số 8” kinh điển trong sơ đồ 4-3-3 mà Bosz áp dụng cho Dortmund. Nhưng không chỉ có thế, Goetze chơi nổi bật trong vai trò mới.


Cho dù Bosz vẫn khá dè dặt trong việc sử dụng Goetze nhưng trong hầu hết các trận đấu mà tuyển thủ Đức thi đấu thì tính tới thời điểm rời sân, anh thường là cầu thủ di chuyển quãng đường nhiều nhất và đạt tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất của Dortmund.

Sau 10 trận đấu ở Bundesliga và Champions League mùa này, Goetze góp 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Ngoài ra, tiền vệ này đạt tỷ lệ chuyền chính xác 86,6% và trung bình có 2,2 đường chuyền quyết định/trận. Nhưng bất ngờ hơn chính là sự máu lửa trong lối chơi của Goetze khi mỗi trận anh có hơn 2 lần xoạc bóng thành công. 

Cùng với đó là thể lực của Goetze ngày được cải thiện rõ ràng theo thời gian đã giúp anh nhận được lời mời trở lại ĐT Đức. “Vị trí số 8 không phải là mới mẻ với tôi. Đó là vị trí mà tôi đã từng được tập luyện khi còn là một cầu thủ trẻ. Thậm chí, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi được chơi ở vị trí này”, Goetze chia sẻ. 

Ở vị trí mới xa vòng cấm địa hơn, Goetze có cơ hội để phát huy khả năng điều phối bóng với nhãn quan tốt của mình. Việc giữ bóng tốt và có khả năng dứt điểm tốt cũng giúp Goetze có đủ những tố chất quan trọng của một cầu thủ “số 8” điển hình. Nhưng tất cả mới chỉ ở vạch xuất phát. Với tài năng xuất chúng, Goetze được kỳ vọng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa trong một vai trò mới để tiếp sức cho ĐT Đức. Nên nhớ, dù đã nổi danh từ lâu nhưng Goetze mới 25 tuổi!

Loew hài lòng với Goetze
HLV Joachim Loew tỏ ra rất vui vì sự trở lại của Mario Goetze. “Cậu ấy đã thay đổi nhiều so với trước. Goetze đã có lựa chọn đúng đắn và việc trở lại trong màu áo ĐT Đức chính là sự ghi nhận cho những nỗ lực của cậu ấy. Goetze sẽ mang đến sự đa dạng cho ĐT Đức”, Loew đánh giá về ngôi sao của Dortmund.

78 - Trong 3464 phút cho ĐT Đức (17 bàn), Goetze từng có… 78 phút chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-2-3-1 ở trận giao hữu với Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, đó là trận đấu không thành công của Goetze cũng như ĐT Đức khi họ để thua 3-5 trên sân khách.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x