Mario Gomez, 33 tuổi vẫn chạy tốt

Minh Huy
06:42 ngày 09-12-2018
Đêm nay, những người yêu mến Stuttgart vẫn mong chờ sự tỏa sáng của lão tướng Mario Gomez để mang về cho đội nhà một kết quả khả quan. Bởi điểm số trong cuộc đối đầu này không chỉ giúp Stuttgart dần thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ, mà còn là động lực cho mục tiêu vươn lên nửa trên BXH của họ.
Mario Gomez, 33 tuổi vẫn chạy tốt
Tiền đạo lão tướng Gomez chính là người thi đấu nhiều nhất Stuttgart mùa này với 1210 phút (không tính thủ môn). Đổi lại, Gomez mới có 3 bàn và 1 kiến tạo sau 13 trận tại Bundesliga 2018/19. Nhưng HLV Markus Weinzierl không quá quan trọng điều đó và luôn tin tưởng tuyệt đối ở Gomez.

Bởi thực tế, giá trị của tiền đạo sinh năm 1985 nằm ở tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm, làm chỗ dựa cho cả đội. “Khi anh ấy thi đấu trên sân, chúng tôi luôn vững tin và chơi bóng khí thế hơn”, hậu vệ trái Marc-Oliver Kempf của Stuttgart nhấn mạnh về vai trò của trung phong 33 tuổi này.

Việc Stuttgart thắng 2/3 vòng gần đây để sắp thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ có đóng góp không nhỏ của cựu tiền đạo Bayern. Trong 3 bàn thắng ở 2 trận đấu kể trên, Gomez đều là người châm ngòi rồi thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương để các đồng đội lập công. Nhiều người chê Gomez hết thời, chậm chạp, không còn biết ghi bàn. Gomez đã không xuyên thủng lưới đối phương kể từ sau trận thua Hannover 1-3 ngày 6/10/2018, tương đương với 530 phút tịt ngòi tại Bundesliga và chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. 

Tuy nhiên, anh luôn tin vào bản thân mình. “Tôi luôn thi đấu hết mình và tin rằng bàn thắng sẽ trở lại với mình nếu tiếp tục kiên trì. Hơn nữa, với một tiền đạo, chuyện “hạn hán bàn thắng” cũng là một phần tất yếu. Điều quan trọng không phải là chuyện bạn có ghi bàn hay không, mà chính là tinh thần chiến đấu”, Gomez nhấn mạnh trước trận đấu với M’gladbach. Còn nhớ ở trận lượt về mùa trước thi đấu trên sân nhà, chính chân sút 33 tuổi này đã kiến tạo đẹp mắt để Daniel Ginczek ghi bàn duy nhất của trận đấu trong chiến thắng 1-0 của Stuttgart. 

Ở tuổi 33, Mario Gomez (giữa) vẫn chơi cực hay và là động lực đưa Stuttgart bay cao
Ở tuổi 33, Mario Gomez (giữa) vẫn chơi cực hay và là động lực đưa Stuttgart bay cao

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Gomez cũng đã từng rơi vào tình cảnh tịt ngòi 5-6 trận tại Bundesliga. Nhưng cuối cùng anh vẫn tìm lại được cảm giác ghi bàn để tiếp tục cống hiến cho đội nhà. Gomez không ghi bàn thường xuyên nhưng thực ra lão tướng 33 tuổi vẫn còn thể lực bền bỉ, chạy trung bình 9,6 km/trận (không kém bao nhiêu so với mốc 9,7 km/trận thời đỉnh cao). Thậm chí Gomez còn nhanh hơn trước khi tốc độ tối đa lên tới 32,59km/h, so với 32,34 của mùa 2016/17. Trong những cuộc tranh chấp tay đôi với các hậu vệ đối phương, Gomez cũng thường là người chiến thắng. 

Chính sự bền bỉ của Gomez đã giúp nhiều cho những đồng đội phía sau anh có cơ hội tiếp cận nhiều hơn khung thành đối phương. “Tôi thực sự không quá bận tâm đến việc ai ghi bàn, miễn đội nhà chiến thắng. Nếu từ nay đến nghỉ lễ Giáng sinh, chúng tôi giành 4 chiến thắng 1-0 mà tôi vẫn không thể ghi bàn, thì tôi vẫn rất hạnh phúc”, Gomez cho biết thêm.

Tóm lại, số bàn thắng ít ỏi không có nghĩa Gomez hết thời. Tiền đạo 33 tuổi vẫn đang có thể lực, tốc độ tốt, chỉ còn thiếu chút duyên ghi bàn. Trước M’gladbach đêm nay, biết đâu cái duyên ấy trở lại để giải khát cơn hạn hán bàn thắng cho anh?

Gomez như HLV thứ hai ở Stuttgart
“Bây giờ tôi thi đấu ở đây vì HLV cho rằng tôi có thể mang đến những giá trị nhất định. Bản thân tôi cảm thấy mình không chỉ là một cầu thủ, mà còn như một cố vấn cho các cầu thủ trẻ”, Gomez từng tiết lộ như vậy. Và thực tế, trong con mắt những cầu thủ trẻ như Nicolas Gonzalez, Benjamin Pavard, lão tướng 33 tuổi này giống như một HLV thứ hai tại Stuttgart với những chỉ đạo về chuyên môn, những tư vấn trong cuộc sống thường nhật.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x