Mauro Icardi: Chỉ giỏi là chưa đủ

Việt Cường
12:21 ngày 16-10-2018
Có cảm giác Mauro Icardi giống như một “đứa con ghẻ” của bóng đá Argentina. Những lúc quan trọng - vòng loại hay World Cup chẳng hạn - thì người ta không cần anh. Những lúc người ta dùng anh (không phải cần), thì điều kiện cho anh tỏa sáng lại không nhiều.
Mauro Icardi: Chỉ giỏi là chưa đủ
Bây giờ thì Icardi có thể khẳng định là việc anh được gọi lên tuyển không liên quan nhiều lắm tới phong độ của anh ở CLB. Xét theo phong độ thì Icardi xứng đáng có mặt ở World Cup 2018 hơn phần lớn các trung phong mà HLV Jorge Sampaoli đã triệu tập cho giải đấu trên đất Nga. Nhưng ở giải đấu đó anh lại phải ngồi nhà xem tivi. Bây giờ, khi những gì anh thể hiện trong màu áo Inter Milan chẳng có nổi bật hơn, thì anh lại được gọi. Logic ở đây là gì?

Hẳn là Lionel Messi! Nhiều người cho rằng Messi không thích Icardi. Có thể là vì tên tuổi Icardi gắn liền với sự... lăng nhăng, điều mà một người đàn ông của gia đình như Messi không chấp nhận nổi. Cụ thể hơn thì Icardi bị cho là từng léng phéng với bạn gái của Gonzalo Higuain. Và sau đó, không chỉ cặp kè, anh còn cướp luôn vợ của Maxi Lopez. Nên có Messi (ở World Cup 2018) thì không có Icardi. Và chỉ khi không có Messi, người tuyên bố nghỉ vô thời hạn sau World Cup, thì mới tới lượt của Icardi.

Vấn đề là, ở Argentina, khi bạn xuất hiện trong một đội hình không có Messi, bạn đơn giản chỉ là một nhân tố mang tính thử nghiệm. Thử nghiệm thực ra cũng chính là mục tiêu mà HLV Lionel Scaloni đặt ra trong đợt hội quân lần này. Trước trận “Kinh điển” của Nam Mỹ, rộ lên thông tin những người đá cặp với Icardi trong đội hình xuất phát sẽ là Eduardo Salvio và Angel Correa, và hỗ trợ cho họ sẽ là Maximiliano Meza, Santiago Ascacíbar và Leandro Paredes. Có ai nghĩ rằng những cái tên này sẽ trở thành trụ cột của Albiceleste không?


Bi kịch hơn cho Icardi, trong khi Argentina “của anh” nhiều khả năng sẽ chỉ tung ra một đội hình mang tính thử nghiệm, thì đối thủ Brazil lại tỏ ra hết sức nghiêm túc. HLV Tite gần như chắc chắn sẽ bố trí bộ ba Coutinho-Neymar-Firmino ra sân ngay từ đầu. Đấy là một bộ ba vừa có tiếng:

Coutinho và Neymar có tổng giá trị chuyển nhượng trên 300 triệu euro, còn Firmino thì là thành viên của bộ ba S (Salah) M (Mane) F (Firmino) khét tiếng của Liverpool. Lại vừa có “miếng”: chẳng ai dám nghi ngờ khả năng của họ, xét cả về trình độ cả nhân, lẫn chất lượng của những pha phối hợp mang tính tập thể.

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì với Icardi? Rất nhiều! Nếu Icardi xem trận đấu với Brazil như là một cơ hội để chứng tỏ anh xứng đáng góp mặt thường xuyên trong thành phần của Argentina, thì anh sẽ sớm phải hối hận. Một Brazil chất lượng hơn và quyết tâm hơn có thể biến trận “El Clasico” đêm nay thành một màn đuổi bắt mà trong đó phần chủ động đương nhiên không thuộc về Icardi. Rồi Icardi sẽ sớm nhận ra việc được khoác áo đội tuyển không hề đồng nghĩa với niềm vui khi mà xung quanh anh không có những đồng đội giỏi. Những đồng đội giỏi nhất. Những người thuộc “phe Messi”.

Nhưng tới bao giờ thì Icardi được vào “phe Messi”?

5 năm, 5 trận
Icardi có thể tự hào là một cầu thủ phát triển sớm. Anh được cả Real Madrid lẫn Barca săn đuổi từ khi mới 14 tuổi, khoác áo và ghi bàn cho Sampdoria khi mới 18, và được Inter mua về khi mới 20. Tuy nhiên, sự nghiệp cấp đội tuyển của anh lại lận đận bất ngờ. Icardi ra mắt cách đây đúng 5 năm (16/10/2013), nhưng từ đó tới nay, anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 5 trận trong màu áo Albiceleste, ghi được 1 bàn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x